Thành phố Hồ Chí Minh: Thêm sản phẩm du lịch khám phá sông Sài Gòn

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy kinh tế đêm và nâng cấp du lịch đường sông, những sản phẩm giàu tính kể chuyện và bản sắc địa phương được xem là lợi thế cạnh tranh mới để thu hút dòng khách quốc tế chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.

Sản phẩm du lịch đường sông của LuxGroup hứa hẹn thu hút du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: LuxGroup)
Sản phẩm du lịch đường sông của LuxGroup hứa hẹn thu hút du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: LuxGroup)

Mới đây, đúng dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6), LuxGroup chính thức công bố kế hoạch đầu tư khoảng 38 triệu USD (tương đương gần 1.000 tỷ đồng), nhằm phát triển hạm đội 10 du thuyền boutique khai thác các tuyến du lịch đường sông và ven biển phía nam.

Khác với mô hình du thuyền đại trà, Amiral Cruises lựa chọn hướng đi boutique (du thuyền cỡ nhỏ) với quy mô giới hạn dưới 100 khách mỗi hành trình nhằm tạo ra trải nghiệm riêng tư, dịch vụ cá nhân hóa và không gian đủ sâu để văn hóa trở thành nội dung cốt lõi của sản phẩm thay vì chỉ là yếu tố trang trí.

Amiral Cruises được phát triển theo triết lý “slow travel in a vibrant city” - du lịch chậm trong một siêu đô thị chuyển động nhanh. Thay vì thúc ép du khách “đi thật nhiều nơi”, mô hình này hướng tới việc giúp du khách “cảm sâu hơn ở từng nơi”.

Trên boong tàu, du khách có thể thưởng thức cocktail lúc hoàng hôn, nghe jazz, trải nghiệm ẩm thực sang trọng, ngắm đường chân trời của thành phố phản chiếu trên mặt nước và tham gia Sông Show - chương trình nghệ thuật kể chuyện văn hóa sông nước kết nối quá khứ với hiện tại và kể chuyện thành phố hơn 300 năm.

Điểm khác biệt lớn của Amiral Cruises nằm ở cách nhìn về dòng sông. Thay vì coi sông Sài Gòn chỉ là cảnh quan hoặc tuyến giao thông, LuxGroup xem đây là một nền tảng văn hóa-kinh tế có khả năng tạo ra chuỗi giá trị trải nghiệm liên hoàn giữa đô thị, lịch sử, sinh thái và bản sắc địa phương. Amiral Cruises với kiến trúc nghệ thuật trang trí sang trọng hòa quyện cảnh quan trên bờ sông đô thị và là một tác phẩm nghệ thuật biểu đạt văn hóa di sản trên dòng sông.

Các hành trình được thiết kế để kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với Địa đạo Củ Chi, Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới UNESCO Cần Giờ, Vũng Tàu, Mekong và Campuchia bằng đường thủy. Theo doanh nghiệp, sự kết nối này tạo ra trải nghiệm đa tầng, nơi đô thị, lịch sử và thiên nhiên giao thoa trong một hành trình liên tục thay vì những điểm đến rời rạc như mô hình du lịch truyền thống.

Theo Tiến sĩ Phạm Hà, Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành LuxGroup, sông Sài Gòn là một dòng sông đẹp, không nhiều thành phố trên thế giới có được. Sông tạo ra phố, rồi phố tạo ra thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chủ trương phát triển đô thị sông nước thì phải có tàu thuyền, và tàu thuyền phải kể được câu chuyện về sông nước, về văn hóa, lịch sử.

“Chính vì vậy, chúng tôi quyết định đầu tư vào sông Sài Gòn và lấy cảnh quan sông Sài Gòn làm nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch với những hành trình ngắn, trung bình và dài hơn trong tương lai”, Tiến sĩ Phạm Hà thông tin thêm.

Theo kế hoạch công bố, giai đoạn đầu của dự án khởi động từ ngày 5/6 với đội tàu cao tốc Amiral Explorers sức chứa 35 khách và du thuyền boutique 99 khách vận hành từ bến Bạch Đằng. Các sản phẩm bao gồm hành trình ban ngày kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với Địa đạo Củ Chi bằng đường sông.

Giai đoạn hai, trong giai đoạn 2027-2028, LuxGroup dự kiến đưa vào hoạt động du thuyền ngủ đêm quy mô 50 cabins phục vụ khoảng 100 khách trên các hành trình 1-3 đêm từ cảng thủy lịch sử Nhà Rồng-Khánh Hội, kết nối Sài Gòn-Cần Giờ-Vũng Tàu-Mekong-Campuchia. Xa hơn, doanh nghiệp hướng tới phát triển mạng lưới du lịch giang hải ven biển kết nối Nam Bộ với Côn Đảo và các điểm đến biển đảo khác.

ndo_br_dsc01591.jpg
Đội tàu cao tốc Amiral Explorers sẽ kết nối trung tâm thành phố với Củ Chi. (Ảnh: LINH BẢO)

Ông Nguyễn Hữu Ân, Phó Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao chất lượng dịch vụ cũng như câu chuyện văn hóa mà doanh nghiệp xây dựng. "Sản phẩm này sẽ góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đường sông của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mở rộng thêm sự lựa chọn cho du khách từ phân khúc trung cấp đến cao cấp trong không gian phát triển mới của thành phố”, ông Ân cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Hữu Ân, Thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành nhiều tuyến du lịch đường sông với các sản phẩm đa dạng. Có các tuyến tham quan ngắn trên sông Sài Gòn, các tuyến ca-nô, buýt sông; buổi tối có tàu nhà hàng, du thuyền phục vụ du lịch đêm.

Bên cạnh đó là các tuyến trung bình đi Cần Giờ, Củ Chi, Vũng Tàu và các tuyến dài kết nối từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh miền tây, xa hơn là Campuchia. Theo thống kê, thành phố hiện có hơn 60 tour, tuyến và sản phẩm du lịch gắn với trục du lịch đường sông. Các loại hình phương tiện cũng rất đa dạng, từ buýt sông, ca-nô, tàu gỗ đến du thuyền, tàu nhà hàng và tàu lưu trú trên sông.

Thời gian tới, thành phố định hướng hình thành thêm các không gian giải trí ven sông, các hoạt động kinh tế đêm, trung tâm mua sắm và các điểm trải nghiệm để phục vụ du khách.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu Quân khu 7 tại hiện trường khu vực tìm kiếm ở Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: LÊ THÀNH)

[Ảnh] Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 7/8, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, các Anh hùng liệt sĩ và thăm, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Nút giao Long Thành kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và sân bay Long Thành đã đưa vào khai thác tạm.

Gấp rút kết nối sân bay Long Thành

Thành phố Đồng Nai đang như chuyển mình hằng ngày với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của cả nước. Trong đó, các tuyến đường trục kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn “nước rút”, quyết tâm kịp thời điểm đưa sân bay lớn nhất cả nước đi vào khai thác thương mại cuối năm nay.

Đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trấn Biên động viên tiểu thương bị thiệt hại do vụ cháy.

Hỗ trợ tiểu thương sau vụ cháy ở Đồng Nai

Vụ cháy lớn ở Trung tâm thương mại Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, gây thiệt hại nặng cho nhiều tiểu thương. Cùng với việc khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, ngành chức năng tiếp tục thống kê thiệt hại và thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại vượt qua khó khăn trước mắt.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long và Bí thư Đảng ủy phường Trấn Biên Hồ Văn Nam có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và di dời tài sản của tiểu thương.

Vụ cháy chợ Biên Hòa: Lãnh đạo thành phố Đồng Nai chỉ đạo tại hiện trường trong đêm

Liên quan vụ cháy lớn ở chợ Biên Hòa, đến 22 giờ 15 phút tối 5/8, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế đám cháy và tiếp tục phun nước để đề phòng lửa bùng phát trở lại; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, di dời tài sản của tiểu thương.

Báo Nhân Dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh, Công ty Lê Bảo Minh đã hỗ trợ (miễn phí) các giải pháp chuyển đổi số cho xã Đức Huệ.

Tây Ninh quyết liệt hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa ban hành “Kế hoạch Hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhằm giải quyết dứt điểm tồn tại, hạn chế đang ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trên các trụ cột: chính quyền số, kinh tế số...

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư và các đại biểu của ASEAN thể hiện sự gắn kết tại chương trình.

Hương trà - Ấm tình ASEAN

Ngày 5/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, đã đăng cai, phối hợp Cụm thi đua 6 và Hội Hữu nghị Việt Nam-ASEAN Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trà đạo “Hương trà - Ấm tình ASEAN”.