Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực chống ngập và ô nhiễm khu Nam

Hai dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị tại rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn vừa được Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp đầu tháng 11 năm 2025.

Bờ bắc kênh Đôi, một trong những dự án chỉnh trang và cải tạo nhà ở trên kênh rạch có quy mô lớn mà Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc đầu tư xây dựng.
Bờ bắc kênh Đôi, một trong những dự án chỉnh trang và cải tạo nhà ở trên kênh rạch có quy mô lớn mà Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc đầu tư xây dựng.

Hai dự án này còn có vai trò hỗ trợ tiêu thoát nước cho kênh Đôi và phối hợp với dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1” với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng chống ngập cho khu trung tâm thành phố. Theo Sở Xây dựng Thành phố, đơn vị lập tờ trình, hai dự án này nếu được thông qua, dự kiến sẽ thu hồi đất hơn 1.800 hộ dân, trong đó hơn 1.500 hộ giải tỏa trắng với tổng vốn đầu tư hơn 16.600 tỷ đồng. Theo đó, rạch Bà Lớn xuất phát từ kênh Đôi (quận 8 cũ) đến rạch Bà Lào (huyện Bình Chánh cũ) sẽ được nạo vét toàn tuyến, xây kè dài gần 10 km; kết hợp làm đường mới dài gần một km rộng 12-18 m. Đồng thời xây cầu Bà Lớn 2 vượt quốc lộ 50 dài gần 60 m. Tổng mức đầu tư khoảng 9.228 tỷ đồng, chủ yếu dành bồi thường, tái định cư (hơn 6.600 tỷ đồng). Phần xây lắp khoảng 2.000 tỷ; còn lại chi phí dự phòng, tư vấn, quản lý. Ghi nhận tuyến rạch này nhiều năm nay bị lấn chiếm, ô nhiễm nặng khiến dòng chảy thu hẹp, gây cản trở tiêu thoát nước từ trung tâm ra phía nam. Rạch Bà Lớn cũng là một trong 7 trục tiêu thoát nước theo Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (Quy hoạch 1547), đóng vai trò dẫn nước từ khu vực trung tâm về phía nam thành phố thông qua kênh Đôi. Cũng thuộc lưu vực thoát nước phía nam thành phố, Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé (phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng) có tổng vốn đầu tư hơn 7.434 tỷ đồng. Công trình gồm các hạng mục chính như nạo vét rạch Ông Bé dài khoảng 4,2 km; xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ dài 5,6 km; đồng thời hình thành tuyến đường mới theo quy hoạch, rộng từ 12 - 16 m, dài hơn 2,4 km. Dọc tuyến kè sẽ được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật như vỉa hè, lan can, hệ thống thoát nước, bến lên xuống, cây xanh và chiếu sáng. Sở Xây dựng Thành phố tính toán, dự án dự kiến thu hồi đất của 1.425 hộ dân phường Chánh Hưng, trong đó 1.224 hộ phải giải tỏa trắng và 201 hộ bị ảnh hưởng một phần. Nếu được thông qua, cả hai dự án triển khai trong giai đoạn 2025-20230, hỗ trợ tích trữ và tiêu thoát nước cho vùng Nam Sài Gòn đồng thời tăng cường khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực rộng 470 ha, đồng thời cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị ven rạch, tạo không gian sinh thái và động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 398 tuyến sông, kênh, rạch chưa được chỉnh trang, với khoảng 39.600 căn nhà cần di dời. Theo định hướng phát triển kinh tế- xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030, Thành phố phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà nằm trên và ven kênh rạch, tương đương 20.000 căn. Kết quả trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Thành phố đặt mục tiêu di dời 6.500 căn nhà ven kênh rạch, dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành di dời hơn 5.500 căn, đạt khoảng 85,35%. Ghi nhận thực tế những năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều dự án cải tạo, xây dựng hạ tầng ven kênh rạch nhằm giảm ô nhiễm, chống ngập và chỉnh trang đô thị. Trong đó, nhiều công trình lớn đang được triển khai chỉnh trang và cải tạo hạ tầng như kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (tổng vốn hơn 9.000 tỷ đồng), rạch Xuyên Tâm (hơn 17.000 tỷ đồng), bờ bắc kênh Đôi (hơn 7.300 tỷ đồng)...Đồng thời thành phố đã nỗ lực ban hành các chính sách đặc thù bảo đảm nguồn kinh phí, quỹ nhà tái định cư, hướng tới mục tiêu “an cư tốt hơn” sau di dời cho các dự án chỉnh trang nhà trên và ven kênh rạch. Ông Phạm Đăng Hồ, Trưởng Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng chia sẻ: “Muốn có quỹ nhà tái định cư thì phải thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội với hai hình thức: vốn ngân sách và vốn xã hội hoá. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để góp phần cân đối quỹ nhà tái định cư, “tránh nơi thừa nơi thiếu” khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, nhất là các dự án di dời nhà ở trên và ven kênh rạch.

bai-52-a2-389.jpg
Dự án nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, có quy mô gần 900 căn được khởi công xây dựng vào tháng 8/2025.

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tháng 11/2025, chỉ tiêu về phát triển nhà ở xã hội, nhằm phục vụ cho công tác di dời nhà ở trên và ven kênh rạch của thành phố đã được thông qua. Theo đó, đến cuối năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh phải đạt 25.287 căn nhà ở xã hội; đồng thời hoàn thành việc di dời, giải tỏa 1.900 căn nhà tạm bợ, nhà ven kênh rạch trong năm 2026.

Trước đó, tháng 8 năm 2205, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, hoàn toàn bằng nguồn vốn ngân sách với quy mô 864 căn hộ để bố trí tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị của Thành phố, trong đó có dự án chỉnh trang rạch Xuyên Tâm. Công trình được tích hợp các hạ tầng thiết yếu như khu sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh, cảnh quan và khu thương mại dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và tạo môi trường sống văn minh, hiện đại cho cư dân. Dự án nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh được thành phố quyết định đầu tư trong bối cảnh thành phố đang tập trung nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 để đưa các chương trình chỉnh trang đô thị về đích.

Có thể bạn quan tâm

Một góc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Đồng Nai tập trung các giải pháp để đạt tăng trưởng 10%

Ngày 13/7, tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026.

Sẵn sàng cho kỷ nguyên công nghệ lượng tử

Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ lượng tử được xem là chiến lược có khả năng tạo ra những thay đổi sâu rộng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) đang gấp rút thi công.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm

Việc hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng tại ba dự án trọng điểm trên địa bàn phường Cát Lái không chỉ là kết quả của sự quyết tâm, đồng hành giữa chính quyền và người dân mà còn trực tiếp góp phần quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sử dụng robot vào quy trình sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại Việt Mỹ Đồng Nai, Khu công nghiệp Dầu Giây.

Phát triển công nghiệp theo chiều sâu

Thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững. Trọng tâm là chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, đồng thời thu hút đầu tư các khu công nghiệp mới đáp ứng tiêu chuẩn phát triển xanh.

Đoàn Thanh niên Công an phường Tân Khai tham gia tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”.

Vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Đồng Nai

Mùa hè 2026, các bạn trẻ trên địa bàn thành phố Đồng Nai lại khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, từ bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ chuyển đổi số đến chăm lo thiếu nhi và an sinh xã hội, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng.

Khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp

Khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm 2026 của Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những tín hiệu khởi sắc rõ nét từ công nghiệp, du lịch và dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, đằng sau các con số tăng trưởng tích cực, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang phải chịu áp lực lớn từ mặt bằng lãi suất.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh chủ động xúc tiến đầu tư tại Đức.

Tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh

Trong sáu tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh Tây Ninh tăng 10,12%, cao nhất khu vực Đông Nam Bộ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 15%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 36.700 tỷ đồng...