Thành phố Hồ Chí Minh: Cần làm tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

Chiều 15/11, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
Trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng.
Trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12/8/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Từ năm 2014 đến nay, các cấp ủy Đảng cùng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, đề ra các giải pháp nâng cao vai trò của công tác thi đua; đặc biệt tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, bộ máy tổ chức và cán bộ tham mưu công tác tổ chức thi đua, khen thưởng.

Thành phố đã tổ chức phát động các nội dung thi đua thông qua ban hành Chỉ thị thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội” từng năm và nội dung thi đua gắn với chủ đề hằng năm của thành phố về phát triển kinh tế/xã hội, gắn với phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thành phố khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, người lao động có thành tích đột xuất, trực tiếp góp phần động viên, nêu gương kịp thời và thiết thực trong quần chúng nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân tạo nên tinh thần đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với các phong trào thi đua do trung ương phát động, Thành phố Hồ Chí Minh luôn hưởng ứng mạnh mẽ, tham gia thi đua sôi nổi và đã mang lại kết quả thiết thực, đáng khích lệ.

Các phong trào thi đua yêu nước của thành phố phát triển ngày càng mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, nội dung thi đua phong phú và hình thức sinh động, đã tuyên truyền, vận động được đông đảo lực lượng hưởng ứng tham gia.

Trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng.

Trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá Chỉ thị số 34 vẫn còn giá trị đến bây giờ, cần tiếp tục nghiên cứu thực hiện trong bối cảnh hiện nay phù hợp với tình hình thành phố, từng ngành, từng địa phương.

“Chúng ta cần làm tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng để đánh giá đúng mức, làm sao thi đua phải thực chất, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp cho việc cải thiện, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người dân; khen thưởng phải đúng người, đúng việc, kịp thời, đơn giản thủ tục nhất có thể, phải tạo sự lan tỏa, tạo được không khí thi đua giữa các đơn vị, địa phương với nhau”, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng.

Trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố lưu ý từng đơn vị, địa phương cần nghiên cứu triển khai các phong trào tạo được sự thu hút mạnh mẽ, phát huy sự sáng tạo để trở thành động lực mạnh mẽ giúp cho thành phố phát triển đột phá trong thời gian sắp tới, mà mục tiêu trước mắt là hoàn thành được chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11; từ đó tạo ra tiền đề, năng lượng để bắt đầu một nhiệm kỳ mới.

Dịp này, hội nghị cũng đã biểu dương và trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 77 tập thể và 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25 ngày 12/8/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.