Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành Tượng đài tưởng niệm các nạn nhân Covid-19

Tối 12/2, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ với tổng mức đầu tư hơn 263 tỷ đồng sau gần 3 tháng thi công. Tham dự có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành chức năng.

Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ. Nơi đây không chỉ là không gian dành tưởng niệm các nạn nhân Covid-19, mà còn mở ra một khoảng xanh nhân văn giữa lòng đô thị. (Ảnh: VÕ LÊ)
Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ. Nơi đây không chỉ là không gian dành tưởng niệm các nạn nhân Covid-19, mà còn mở ra một khoảng xanh nhân văn giữa lòng đô thị. (Ảnh: VÕ LÊ)

Công trình được triển khai theo chủ trương của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về “chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng”, không chỉ là không gian dành tưởng niệm các nạn nhân Covid-19, mà còn mở ra một khoảng xanh nhân văn giữa lòng đô thị.

Dự án được giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển thị Vũng Tàu, thuộc Tập đoàn Sun Group tài trợ và thực hiện, với tổng vốn giai đoạn 1 là 263 tỷ đồng, được thi công chỉ trong vòng hơn 90 ngày đêm. Công trình còn ý nghĩa hơn khi kịp hoàn thành vào dịp cuối năm, thời điểm người Việt Nam hướng về truyền thống tri ân, tưởng niệm và tìm về nguồn cội.

chu-tich-ubtp-khanh-than-tuong-dai-7849.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng rằng Công viên số 1 Lý Thái Tổ sẽ trở thành "lá phổi xanh" và điểm đến văn hóa đặc sắc, nơi mỗi người dân có thể tìm thấy sự thư thái, là điểm hẹn của sự bình yên, ký ức và của niềm tự hào. (Ảnh: VÕ LÊ)

Toàn bộ công viên có quy mô 4,3ha, trong đó đặt ở trung tâm công viên một quảng trường hình tròn rộng 1.800m2 - nơi đặt Tượng đài tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 được lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh giọt nước rơi xuống. Tượng đài cũng là tâm điểm của công viên, có chiều cao 6m, chu vi 13m, được chế tác từ inox gương. Bên trong giọt nước là hình ảnh một trái tim, biểu tượng của sự tri ân, tình yêu thương. Qua đó gửi gắm thông điệp: nỗi đau không thuộc về riêng ai, mà là ký ức chung được sẻ chia bởi cả cộng đồng, trong yêu thương, đùm bọc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng rằng Công viên số 1 Lý Thái Tổ sẽ trở thành "lá phổi xanh" và điểm đến văn hóa đặc sắc, nơi mỗi người dân có thể tìm thấy sự thư thái, là điểm hẹn của sự bình yên, ký ức và của niềm tự hào.

le-khanh-thanh-tuong-dai-689.jpg
Lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành phút tưởng niệm tại Tượng đài tưởng niệm các nạn nhân Covid-19. (Ảnh: VÕ LÊ)

"Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một công trình đặc biệt có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, nơi mà mỗi người dân chúng ta có thể tìm về để nhớ, để thương và để sống chậm lại trong dòng đời hối hả. Công viên này mang trong mình ba thông điệp: Sự hồi sinh; Lòng nhân nghĩa và tình đoàn kết; Hướng tới tương lai", Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chia sẻ.

Ngoài các hạng mục kiến thiết tại công viên, Sun Group cũng dành tặng người dân thành phố một không gian hội hoa xuân trên toàn bộ diện tích hơn 4ha, với gần 30.000 cây và chậu hoa, trái… tổ chức thành 12 tiểu cảnh mang đậm bản sắc Tết ba miền, tạo thêm một điểm đến du xuân Bính Ngọ hấp dẫn cho người dân thành phố.

giot-nuoc-7771.jpg
Tượng đài tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 được lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh giọt nước rơi xuống. Bên trong giọt nước là hình ảnh một trái tim, biểu tượng của sự tri ân, tình yêu thương. (Ảnh: VÕ LÊ)

Quyết tâm đưa công trình về đích trước Tết Nguyên đán cho thấy nỗ lực lớn của Thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị thi công là Sun Group trong việc hoàn thành, đưa vào hoạt động một không gian trang nghiêm để tưởng niệm, đồng thời đón năm mới với nhiều hy vọng mới.

Có thể bạn quan tâm

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương Đồng Nai có nhiều cơ hội để bứt phá phát triển mạnh mẽ.

Bài 4: Tháo gỡ các “điểm nghẽn”

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình phát triển, tỉnh Đồng Nai đối mặt với những khó khăn, thách thức cần được hóa giải để phát triển nhanh, bền vững, nhất trong bối cảnh Đồng Nai sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh kỳ họp.

Quyết nghị loạt vấn đề lớn về đầu tư, hạ tầng và cơ chế đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 18/4, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề). Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung cấp bách liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư, định hướng phát triển đô thị và cơ chế khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư.

Hạ tầng giao thông chiến lược trên địa bàn Đồng Nai ngày càng được đầu tư đồng bộ.

Bài 2: Sức bật từ hạ tầng

Những năm gần đây, việc đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Đồng Nai được Trung ương và địa phương dành nguồn lực lớn để thực hiện. Nhờ đó, hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược được hình thành, từng bước đồng bộ với rất nhiều công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh đã và đang triển khai.

Đường Võ Văn Kiệt là một trong những trục giao thông lớn, kết nối đông tây Thành phố. (Ảnh: VÕ LÊ)

Đầu tư 16 nghìn tỷ đồng kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt nối Thành phố Hồ Chí Minh sang Tây Ninh

Nhằm giảm áp lực giao thông hiện hữu và rút ngắn thời gian đi lại giữa hai địa phương, Sở Xây dựng gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định và trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định đầu tư dự án xây dựng đường Võ Văn Kiệt nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh.