Chiến tranh dù đã lùi xa nhưng những hậu quả của chiến tranh vẫn còn hiện hữu đến tận hôm nay. Với những hy sinh, những đóng góp của ông cha ta bằng xương, máu để giành lại độc lập tự do cho đất nước thì công tác chính sách hôm nay dù có làm bao nhiêu có lẽ cũng là chưa đủ. Nhận thức rất rõ điều đó, Thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực hết mình để công tác chăm lo được ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả nhất.
Theo thông tin từ Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi sáp nhập 3 địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang quản lý 385.000 hồ sơ người có công và thân nhân người có công, trong đó có 45.206 lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, với kinh phí hơn 131 tỷ đồng/tháng. Để chăm lo cho các đối tượng chính sách tốt nhất, trên thực tế có thể thấy, thành phố có nhiều nỗ lực và cách làm sáng tạo, đặc biệt đã thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và cả những người được hưởng chính sách, thể hiện tinh thần đồng chí, đồng đội tương thân tương ái. Những kết quả mang đậm nghĩa tình, tri ân sâu nặng đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đã phần nào xoa dịu những nỗi đau, mất mát của những người ở lại. Đồng thời, những nỗ lực đó của thành phố cũng góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và các gia đình có công với cách mạng.
Một trong những điểm sáng trong công tác chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh chính là việc bảo đảm "an cư" cho các gia đình thương binh, liệt sĩ. Hướng tới cột mốc lịch sử 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), thành phố đã phát động chiến dịch sửa chữa và xây dựng nhà tình nghĩa với 343 căn nhà được hoàn thành và trao tặng cho người có công và thân nhân liệt sĩ, tổng kinh phí hơn 18,3 tỷ đồng. Những ngôi nhà dột nát năm xưa giờ đây được thay thế bằng những mái ấm khang trang, thoáng mát, giúp các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ có cuộc sống ổn định, ấm áp lúc tuổi già. Bên cạnh chăm lo về nơi ở, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân của họ trong đó có việc trợ cấp hàng tháng, tặng quà vào các dịp lễ, tết cho tất cả các đối tượng chính sách trên địa bàn. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1945 – 27/7/2025), khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chi trả xong cho 47.283 người tổng số tiền 15.285.410.000 đồng; khu vực Bình Dương đã thực hiện chi trả xong cho 15.626 người, tổng số tiền 4.735.800.000 đồng; khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện chi trả xong cho 10.649 người, tổng số tiền 3.229.200.000 đồng.
Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện, thành phố đã đạt mục tiêu đề ra là 100% hộ gia đình có thành viên chính sách có công đang hưởng chế độ theo Pháp lệnh ưu đãi người có công có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống bình quân của khu dân cư nơi cư trú; cơ bản không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo người có công theo chuẩn của thành phố.
Bên cạnh những hỗ trợ về vật chất, thành phố còn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động tinh thần như: thăm hỏi, điều dưỡng, tổ chức lễ kỷ niệm, viếng nghĩa trang, thể hiện truyền thống "đền ơn đáp nghĩa" sâu sắc. Từ năm 2021 tới nay, thành phố đã tích cực tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, tiếp nhận và tổ chức Lễ an táng 48 hài cốt liệt sĩ.
Trên thực tế, những năm gần đây, số lượng người có công và thân nhân hưởng trợ cấp hằng tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh giảm do quy luật tự nhiên. Chính vì vậy, thành phố xác định đây là thời điểm quan trọng để tăng tốc thực hiện hiệu quả các chính sách của mình. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và triển khai công tác đền ơn, đáp nghĩa có chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa. Thành phố sẽ tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ người có công với mức cao nhất trong các chính sách xã hội. Song song đó, thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, triển khai kế hoạch cụ thể, rà soát, xem xét, kết luận từng trường hợp theo đúng quy định, tránh để nhầm, sót những người thực sự có cống hiến mà không được hưởng chính sách. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách tại một số địa phương; hướng dẫn, kiểm tra công tác xác nhận và chi trả trợ cấp, phụ cấp, cho diện chính sách. Đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết các vấn đề chính đáng liên quan, bảo đảm quyền lợi của người có công theo quy định pháp luật. Kiên quyết xử lý những hành vi gian dối, vi phạm pháp luật về người có công.
Bằng sự nghĩa tình, tri ân sâu sắc và hành động cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu không để người có công và thân nhân người có công bị bỏ lại phía sau, xứng đáng với truyền thống cách mạng kiên cường và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.