Thành phố Hải Dương vinh danh công dân tiêu biểu, nói lời hay, hành động đẹp

Nhân dịp kỷ niệm 220 năm khởi lập Thành Đông và 70 năm giải phóng thành phố Hải Dương, ngày 17/10, thành phố Hải Dương tổ chức Hội nghị vinh danh 38 cá nhân là “Công dân tiêu biểu”, “Người Thành Đông, nói lời hay, hành động đẹp” và trao giải các tác giả đoạt giải các cuộc thi sáng tác nghệ thuật về thành phố Hải Dương.
Lãnh đạo tỉnh và thành phố Hải Dương vinh danh các công dân tiêu biểu.
Lãnh đạo tỉnh và thành phố Hải Dương vinh danh các công dân tiêu biểu.

38 công dân thành phố được vinh danh là những người tiêu biểu, có sức lan tỏa, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức lối sống lành mạnh, bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Mọi người đều có những đóng góp bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo tồn, phát huy, giữ gìn văn hóa, bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội,... được cán bộ, công chức, nhân dân ghi nhận, đánh giá là có ảnh hưởng tích cực đến việc thực nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị.

Sự đóng góp và cống hiến của các cá nhân tiêu biểu đã góp phần giữ vững truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa của mảnh đất, con người Thành Đông xưa - thành phố Hải Dương ngày nay; khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên, người lao động và tin tưởng của các tầng lớp nhân dân về sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền thành phố, về sự năng động, sáng tạo và đổi mới của thành phố Hải Dương nói riêng, tỉnh Hải Dương nói chung; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng thành phố Hải Dương văn minh, hiện đại.

Các đại biểu dự Hội nghị vinh danh “Công dân tiêu biểu”, “Người Thành Đông - nói lời hay, hành động đẹp”.

Các đại biểu dự Hội nghị vinh danh “Công dân tiêu biểu”, “Người Thành Đông - nói lời hay, hành động đẹp”.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao thưởng đến các tác giả đoạt giải các cuộc thi: sáng tác ca khúc về thành phố Hải Dương; viết về “Hải Dương - thành phố tôi yêu”; thi ảnh và triển lãm ảnh nghệ thuật; thi sáng tác mẫu tác phẩm điêu khắc gắn với không gian đô thị thành phố Hải Dương văn hiến, thân thiện, an toàn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương khẳng định: 38 cá nhân được vinh danh “Công dân tiêu biểu”, “Người Thành Đông, nói lời hay, hành động đẹp”, dù ở lĩnh vực nào, trên cương vị công tác gì, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực thường ngày đều đã thể hiện tinh thần nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm đóng góp cho địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thành tích của các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt có sức thuyết phục và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ; thực sự là tấm gương sáng, sống động, góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi công dân, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển quê hương, đất nước và xây dựng nền văn hóa và con người Xứ Đông, Hải Dương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cũng trân trọng và ghi nhận những kết quả lao động, sáng tạo nghệ thuật của tất cả các tác giả trên mọi miền Tổ quốc đã dày công nghiên cứu, tìm hiểu về thành phố Hải Dương nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung để sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật, góp phần làm giàu thêm kho tàng văn hóa Thành Đông, văn hóa Xứ Đông-Hải Dương.

Có thể bạn quan tâm

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.