Thành phố Cần Thơ tích cực hỗ trợ nông dân sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ hiện đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nông dân, các hợp tác xã trồng lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Nhờ vậy, hiệu quả sản xuất tăng lên, mang lại lợi ích cả về kinh tế và môi trường.

Thu hoạch lúa chất lượng cao tại thành phố Cần Thơ.
Thu hoạch lúa chất lượng cao tại thành phố Cần Thơ.

Hiện thành phố Cần Thơ được giao triển khai vùng sản xuất 170.000ha theo Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó năm 2025 thực hiện 104.500ha với 191 tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia.

Từ năm 2024 đến nay, thành phố đã triển khai 12 mô hình thí điểm (50ha/mô hình) đạt nhiều kết quả tích cực: giảm 40-50% lượng giống gieo sạ, giảm trên 30% lượng phân đạm, giảm 2-3 lần phun thuốc bảo vệ thực vật; năng suất tăng 0,3-0,7 tấn/ha, lợi nhuận tăng ít nhất 20% so với canh tác truyền thống.

Đồng thời, lượng phát thải khí nhà kính giảm từ 2-12 tấn CO₂/ha, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Các hình thức hỗ trợ chính tập trung vào chuyển giao kỹ thuật, liên kết sản xuất và áp dụng công nghệ số để tối ưu hóa quy trình canh tác.

Thành phố tập huấn và hướng dẫn chuyên sâu để nông dân áp dụng các quy trình canh tác bền vững để giảm chi phí đầu vào như: Hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp "3 giảm, 3 tăng" và "1 phải, 5 giảm" để giảm đáng kể lượng giống gieo sạ, giảm lượng phân đạm và giảm số lần phun thuốc bảo vệ thực vật (2-3 lần); áp dụng kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ (AWD) trên khoảng hơn 70% diện tích tham gia đề án, giúp giảm tiêu thụ nước và giảm phát thải khí nhà kính (chủ yếu là Methan); hỗ trợ nông dân xử lý rơm rạ sau thu hoạch thay vì đốt, biến rơm rạ thành phân hữu cơ hoặc nguyên liệu cho kinh tế tuần hoàn (như trồng nấm), giúp giảm ô nhiễm môi trường.

thiet-ke-chua-co-ten-19.png
Cơ giới hóa khâu làm đất trong canh tác lúa chất lượng cao tại Cần Thơ.

Ngành chức năng triển khai quy trình đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) và công nghệ số để nông dân có thể theo dõi, ghi chép thực hành canh tác và đánh giá chi tiết mức độ giảm phát thải CO2 trên ruộng lúa của mình. Nông dân được hỗ trợ áp dụng cơ giới hóa ở hầu hết các khâu, đặc biệt là sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc, bón phân, gieo sạ, giúp tăng độ chính xác và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Là một trong những hợp tác xã đầu tiên tham gia mô hình trồng lúa chất lượng cao, phát thải thấp, ông Nguyễn Cao Khải, Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Tiến Thuận, xã Thạnh Qưới (Cần Thơ) cho biết: Nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ kỹ thuật, quy trình canh tác, máy móc hiện đại nên việc trồng lúa giảm phát thải mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, để mô hình canh tác này phát triển bền vững, nông dân, hợp tác xã cần hỗ trợ vốn ưu đãi để đầu tư máy móc cơ giới hóa, bao tiêu nông sản để có đầu ra ổn định, nông dân mới an tâm canh tác.

Mặc dù có các chính sách ưu đãi, nhưng việc thiếu gói tín dụng cụ thể để nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp dễ tiếp cận vay vốn ưu đãi đầu tư vào cơ giới hóa (máy cấy, máy gặt, thiết bị xử lý rơm rạ) và công nghệ (thiết bị đo đạc, cảm biến) vẫn là một rào cản lớn cần tháo gỡ.

Nhiều hợp tác xã chưa đủ mạnh và thiếu năng lực về quản trị, kỹ thuật để đáp ứng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng vùng nguyên liệu lớn, và thực hiện liên kết với doanh nghiệp một cách chặt chẽ.

Nhiều địa phương và nông dân chưa hiểu rõ hoặc quá tập trung vào việc bán tín chỉ carbon mà chưa quan tâm đúng mức đến việc thực hiện nghiêm ngặt quy trình canh tác chất lượng cao, phát thải thấp, làm ảnh hưởng đến tính bền vững của mô hình.

Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết: Ngoài hỗ trợ kỹ thuật, máy móc các hợp tác xã, tổ hợp tác, thành phố Cần Thơ tập trung tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, đồng thời liên kết với doanh nghiệp bao tiêu theo hình thức hợp tác công-tư (PPP), kết nối các hợp tác xã với các doanh nghiệp lớn để ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với mức giá thu mua cao hơn lúa thường.

Ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức tín dụng triển khai các gói vay vốn ưu đãi cho nông dân và hợp tác xã để đầu tư vào máy móc, thiết bị và công nghệ mới phục vụ sản xuất chất lượng cao, phát thải thấp; thực hiện cơ chế chi trả thưởng (thưởng tiền) cho những nông dân thực hiện thay đổi thực hành canh tác và đạt được mức giảm phát thải khí CO2 đo lường được, tạo thêm nguồn thu nhập từ tín chỉ carbon ngoài giá bán lúa cho nông dân.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (thứ 4 từ phải qua, hàng đầu tiên), và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, Công an thành phố Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm với Đại tá Lê Mạnh Hùng.

Bộ Công an bổ sung nhân sự cấp phó tại Công an Cà Mau

Ngày 27/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Nghi thức tống tàu ra biển tại Lễ hội Cúng biển Mỹ Long, xã Mỹ Long, tỉnh Vĩnh Long.

Rộn ràng Lễ hội cúng biển Mỹ Long

Những ngày này, ngư dân các xã, phường ven biển tỉnh Vĩnh Long, rộn ràng với Lễ hội cúng biển Mỹ Long. Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc mà còn là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn đối với biển cả, cầu cho mưa thuận, gió hòa, sóng yên, biển lặng, khai thác nhiều tôm, cá, cuộc sống no ấm, sung túc.

Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ thu hút đông du khách dịp hè.

Cần Thơ đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách

Trong những tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sự chuyển mình này từng bước khẳng định vững chắc vị thế, vai trò ngành kinh tế mũi nhọn và động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố.

Nông dân xã Vĩnh Thuận Đông tất bật chăm sóc lúa với kỳ vọng một vụ mùa đạt năng suất cao.

Tạo động lực phát triển từ kinh tế hợp tác

Không chỉ duy trì thế mạnh sản xuất nông nghiệp, xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ đang từng bước xây dựng nền kinh tế phát triển toàn diện thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác, phát triển sản phẩm đặc trưng và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, phục vụ người dân.

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao công nhân viên chức, lao động tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất.

Vĩnh Long: Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao công nhân viên chức, lao động lần thứ nhất

Sáng 26/6, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ khai mạc vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ nhất, năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm một năm thành lập tỉnh Vĩnh Long.

Cống Cái Lớn (An Giang) chủ động vận hành bảo đảm nước cho sản xuất. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Thách thức trong bảo đảm an ninh nguồn nước

Thời gian qua, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu nhiều sức ép trong bảo đảm an ninh nguồn nước bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dòng chảy từ thượng nguồn thay đổi... Những thách thức này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết cần quản lý, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, tiết kiệm, bền vững.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân tại buổi lễ.

Thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân III tại Cần Thơ

Ngày 25/6, tại phường Phú Lợi (thành phố Cần Thơ), Bộ Công an tổ chức Lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân III. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

Đống đất trước nhà dân ở khóm Sơn Đông, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long cần đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức hàng loạt cuộc họp khẩn nhằm đôn đốc, tháo gỡ những “nút thắt” trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, tiến độ triển khai nhiều dự án hạ tầng, giao thông tại các địa phương cơ sở vẫn rất trì trệ.