Thành phố Cần Thơ được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương

ND - Sáng 26-8, thành phố Cần Thơ tổ chức kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đón nhận Huân chương Ðộc lập hạng nhì và quyết định công nhận thành phố Cần Thơ là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương.

Các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự.

Ðồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố Cần Thơ đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang,  anh dũng và hào hùng của toàn Ðảng bộ quân và dân Cần Thơ góp phần làm nên Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 của dân tộc. Trong công cuộc đổi mới, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy tinh thần tự chủ, khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, phát huy tính năng động sáng tạo, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương, trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020. Thành phố Cần Thơ nằm ở vị trí trung tâm đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL), là điểm hội tụ của nhiều hệ thống đường giao thông thủy, bộ, hàng không, là cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Công, là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, đóng vai trò là thành phố động lực của ÐBSCL, thành phố cửa ngõ vùng hạ lưu sông Mê Công.

Thay mặt Ðảng và Nhà nước, đồng chí Trương Tấn Sang trân trọng trao Huân chương Ðộc lập hạng nhì tặng quân, dân thành phố Cần Thơ vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chúc mừng những thành quả đã đạt được của Ðảng bộ, chính quyền, chiến sĩ và nhân dân thành phố Cần Thơ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Hiện nay và trong tương lai không xa, thành phố Cần Thơ có nhiều thuận lợi, tiềm năng lớn để phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn, nhất là những lợi thế nổi trội ÐBSCL về cảng biển, sân bay quốc tế, nhà máy nhiệt điện, hàng loạt trường đại học... Bởi vậy, thành phố cần chỉnh sửa những quy hoạch chưa phù hợp, biến tiềm năng thành hiện thực, bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống vùng ÐBSCL, quan tâm hơn nữa tới việc xóa đói, giảm nghèo, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, phấn đấu đưa Cần Thơ trở thành trung tâm động lực cả vùng ÐBSCL.

* Ngày 26-8, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức Lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Ða khoa thành phố Cần Thơ với quy mô 500 giường. Các đồng chí Trương Tấn Sang, Trương Vĩnh Trọng, đến dự và phát lệnh khởi công xây dựng công trình.  Bệnh viện Ða khoa TP Cần Thơ có diện tích xây dựng gần 9.000 m2, diện tích sử dụng 49 nghìn 700 m2, tổng kinh phí đầu tư gần 854 tỷ đồng. Công trình cao 11 tầng với quy mô 500 giường do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Investco thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2012. Sau khi đưa vào hoạt động, Bệnh viện Ða khoa TP Cần Thơ góp phần giúp người dân trên địa bàn thành phố cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng cao.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.