Thanh niên Đồng Nai nô nức tòng quân

Cùng với các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7, sáng 27/2, thanh niên các huyện, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã nô nức tòng quân làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Thượng tướng Võ Minh Lương động viên chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại điểm giao, nhận quân huyện Nhơn Trạch.
Thượng tướng Võ Minh Lương động viên chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại điểm giao, nhận quân huyện Nhơn Trạch.

Tại điểm giao, nhận quân ở huyện Nhơn Trạch, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Võ Minh Lương đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 căn Nhà tình nghĩa quân dân (mỗi căn trị giá 80 triệu đồng).

Năm nay, huyện Nhơn Trạch được chọn làm điểm tổ chức lễ giao, nhận quân.

Trước đó, tối 26/2, địa phương đã tổ chức chương trình của Hội trại Tòng quân năm 2024; giao lưu “Hát mãi khúc quân hành”.

Thanh niên Đồng Nai nô nức tòng quân ảnh 1

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai động viên chiến sĩ lên đường nhập ngũ tại huyện Nhơn Trạch.

Lãnh đạo huyện Nhơn Trạch gặp gỡ, động viên các tân binh phát huy tinh thần cách mạng của quê hương Nhơn Trạch anh hùng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh động viên thanh niên huyện Định Quán trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Huy Anh

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh động viên thanh niên huyện Định Quán trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Huy Anh

Tại điểm giao, nhận quân ở thành phố Biên Hòa, đúng 7 giờ sáng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa đã động viên thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ về các đơn vị quân đội và công an.

Năm nay, Biên Hòa là địa phương có số lượng thanh niên lên đường nhập ngũ đông nhất tỉnh Đồng Nai. Từ trước Tết Nguyên đán, công tác tuyển quân được Thành ủy Biên Hòa đặt lên hàng đầu, tập trung chỉ đạo, quán triệt đến cả hệ thống chính trị và thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho ngày giao quân. Qua đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Biên Hòa thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam khoác khăn rằn cho chiến sĩ trước lúc lên đường về đơn vị.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam khoác khăn rằn cho chiến sĩ trước lúc lên đường về đơn vị.

Sáng cùng ngày, tại 9 điểm giao, nhận quân còn lại trên địa bàn tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã tham dự động viên thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Đồng Nai, năm 2024, địa phương tuyển chọn đủ số lượng công dân lên đường nhập ngũ về các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Bộ Công an. Về chất lượng đảng viên chiếm 1,58%; thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học, chiếm 22,13%; công chức, viên chức chiếm 1,51%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường tặng quà động viên thanh niên huyện Long Thành lên đường nhập ngũ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường tặng quà động viên thanh niên huyện Long Thành lên đường nhập ngũ.

Để nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện nghiêm việc đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; phân loại, xét duyệt chặt chẽ ngay từ cơ sở; tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định; thực hiện chu đáo các hoạt động giao lưu, gặp mặt, động viên, tổ chức “Ngày hội tòng quân” mừng thanh niên lên đường nhập ngũ.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức động viên thanh niên huyện Nhơn Trạch lên đường nhập ngũ.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức động viên thanh niên huyện Nhơn Trạch lên đường nhập ngũ.

Bên cạnh đó, việc tổ chức đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương trang trọng, chặt chẽ, chu đáo; phối hợp với các trường cao đẳng nghề và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc tư vấn, hướng nghiệp hỗ trợ tạo việc làm, tuyển dụng lao động tại địa phương, ổn định cuộc sống gia đình, tạo tiền đề, động lực cho công tác tuyển quân những năm tiếp theo.

Chiến sĩ đi qua cầu Vinh quang là người chiến sĩ tại điểm giao, nhận quân thành phố Biên Hòa.

Chiến sĩ đi qua cầu Vinh quang là người chiến sĩ tại điểm giao, nhận quân thành phố Biên Hòa.

Đối với công tác tuyển quân trên địa bàn một số huyện đặc thù như vùng đồng bào dân tộc, vùng có đông đồng bào tôn giáo đã có những thay đổi, theo hướng tập trung vào chất lượng, đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.