Thành lập Phân viện Pháp y tâm thần Bắc Trung Bộ

NDĐT - Ngày 16-7, tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, Bộ Y tế đã công bố quyết định thành lập Phân viện Pháp y tâm thần Bắc Trung Bộ thuộc Viện Pháp y tâm thần T.Ư.

Các đại biểu khai trương Phân viện Pháp y tâm thần Bắc Trung Bộ.
Các đại biểu khai trương Phân viện Pháp y tâm thần Bắc Trung Bộ.

Phân viện Pháp y tâm thần Bắc Trung Bộ đặt tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An ở TP Vinh (Nghệ An). Phân viện có chức năng, nhiệm vụ: thực hiện giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật Giám định tư pháp; nghiên cứu khoa học về pháp y tâm thần; tham gia đào tạo sau đại học về chuyên ngành pháp y tâm thần theo tinh thần của pháp luật về giáo dục; khám, chữa bệnh tâm thần thông thường theo yêu cầu… trên địa bàn ba tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

Việc thành lập Phân viện Pháp y tâm thần Bắc Trung Bộ tại TP Vinh sẽ giảm được khoảng cách đi lại của ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa; góp phần hạn chế bất cập trong việc tổ chức giám định; tạo điều kiện thuận lợi cho việc trưng cầu các cơ quan tiến hành tố tụng; giảm tình trạng quá tải số lượng trưng cầu giám định cho Viện Pháp y tâm thần T.Ư và nhu cầu của người dân về công tác giám định.

Bên cạnh đó, Phân viện Pháp y tâm thần Bắc Trung Bộ là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học; tham gia vào khám và điều trị bệnh nhân tâm thần cho y tế cơ sở, thúc đẩy phát triển y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong đó có Nghệ An.

Hiện tại, Phân viện Pháp y tâm thần Bắc Trung Bộ, quy mô 50 giường bệnh, chịu sự quản lý nhà nước và chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Viện Pháp y tâm thần T.Ư (Bộ Y tế).

Phân viện Pháp y tâm thần Bắc Trung Bộ tại TP Vinh là địa phương thứ tám trong toàn quốc mà Bộ Y tế kiện toàn hệ thống pháp y tâm thần từ năm 2015 đến nay, gồm: Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ và Đác Lắc.

* Cũng trong sáng 16-7, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An khai trương và đưa vào hoạt động hệ thống xạ trị gia tốc Precise và Synergy Platform tại TP Vinh (Nghệ An), dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế và tỉnh Nghệ An.

Hệ thống xạ trị gia tốc hiện đại với các ứng dụng tích hợp kỹ thuật số MV IGRT (xạ trị hướng dẫn ảnh), IMRT (Xạ trị điều biến liều), VMAT (xạ trị điều biến thể tích)… giúp điều trị nhiều hơn các bệnh lý ung thư cho nhiều cơ quan trên cơ thể; bệnh nhân khu vực Bắc Trung Bộ không phải ra Hà Nội điều trị, đỡ tốn kém và vất vả hơn.

Các đại biểu tham quan thiết bị điều trị hiện đại tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Có thể bạn quan tâm

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.