Thanh Hóa phát huy vai trò của nhân dân, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2024

Sáng 20/2, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến qua hơn 600 điểm cầu đến hơn 26 nghìn đảng viên, cán bộ, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Giáo sư Hoàng Chí Bảo giới thiệu nội dung chuyên đề đến các đại biểu.
Giáo sư Hoàng Chí Bảo giới thiệu nội dung chuyên đề đến các đại biểu.

Tham dự hội nghị, các đảng viên, cán bộ, viên chức được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo giới thiệu nội dung Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Các điểm cầu trực tuyến tại các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa.
Các điểm cầu trực tuyến tại các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn phát động quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng làm cho các phong trào trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân, tạo thành cao trào hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội, nhất là thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 11% trở lên trong năm 2024 và kế hoạch 5 năm 2021-2025; thi đua giữa các ngành, địa phương, đơn vị, thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa phát động phong trào thi đua năm 2024.
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa phát động phong trào thi đua năm 2024.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040; rà soát, điều chỉnh những bất cập, chồng chéo, chưa thống nhất giữa các loại quy hoạch, hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Đổi mới và đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ; xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa hưởng ứng, đẩy mạnh tuyên truyền thi đua yêu nước với thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”; tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng sát với yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên phát động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi 8 nội dung thi đua; trọng tâm là phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với phong trào “công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.