Thắng lợi ngày 30 tháng 4 năm 1975 - thắng lợi của truyền thống văn hóa tốt đẹp

Ý nghĩa của thắng lợi ngày 30-4-1975 có thể được hiểu ở nhiều góc độ khác nhau. Ðó là ngày nhân dân ta hoàn toàn đánh bại giặc Mỹ xâm lược. Ðó là ngày toàn thắng của dân tộc sau 30 năm kháng chiến liên tục để bảo vệ thành quả của cuộc Cách mạng Tháng 8-1945. Ðó là sự hưởng ứng với kết quả cao nhất đối với Lời kêu gọi thiêng liêng của Bác Hồ vang lên từ Ðất Tổ: Các Vua Hùng đã có công  dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.

Nếu suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa của thắng lợi ngày 30-4-1975, thì đó là thắng lợi của truyền thống mấy nghìn năm lịch sử văn hóa vô cùng tốt đẹp của Việt Nam ta.

Lịch sử văn hóa mở  đầu từ thời đại các Vua Hùng là văn hóa truyền thống mang ý tưởng về khát vọng sống của dân ta rất cao đẹp. Ðó là sống trong niềm tự hào về người Cha là Lạc Long Quân thuộc giống Rồng rất oai hùng với người Mẹ là Âu Cơ đẹp như tiên. Ðó là sống trong tình cố kết với nghĩa đồng bào, thương yêu gắn bó với nhau như con cùng chung một bào thai.

Ðó là sống bằng lao động với ý chí chinh phục hoang đảo như Mai An Tiêm. Ðó  là sống với lòng yêu nước nồng nàn, giặc đến nhà, trẻ con cũng vươn lên thành dũng sĩ, dẹp giặc chỉ để cứu nước, không tính chuyện tranh công để hưởng danh lợi chức quyền, như chuyện Thánh Gióng.

Trong văn hóa của dân tộc  ta, còn có truyền thống quý người tài như trong tác phẩm 'Bình Ngô Ðại Cáo' của Nguyễn Trãi đã nêu về vua ta đã từng 'Mấy thuở đợi chờ, luống đằng đẵng cỗ xe hư tả' tức là cỗ xe của vua đi nhưng để trống chỗ bên trái đợi người hiền tài. Tám mươi năm bị giặc Pháp thống trị, dân ta không chịu cúi đầu, luôn có tiếng nguyền rủa, lên án trong đó có 'Bản án chế độ thực dân Pháp' của Nguyễn Ái Quốc rất đanh thép rất sâu sắc, được công bố vào năm 1925.

Nhờ biết phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp mà cốt lõi là lòng yêu nước, nghĩa cố kết đồng  bào, với sự quý trọng người tài, Ðảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Hồ Chủ tịch luôn tự nâng cao về bản lĩnh trí tuệ, mưu lược đã lãnh đạo dân ta giành được thắng lợi to lớn trong cuộc cách mạng tháng 8-1945, đã làm cho giặc Pháp, giặc Mỹ thất bại thảm hại, sau 30 năm kháng chiến, đã chiến đấu để giữ vững biên cương của Tổ quốc, đã có được thành quả to lớn trong công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Từ khi có Ðảng Cộng sản Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam được bổ sung thêm nội dung có ý nghĩa lớn, đó là lý luận của Các Mác và Lê-nin. Với sự kiên định về nhiệm vụ chính trị là độc lập dân tộc phải gắn liền với  chủ nghĩa xã hội, Ðảng ta đã lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới nhưng không để đổi màu, hòa nhập với cộng đồng thế giới nhưng không hòa tan, không để mất độc lập chủ quyền, không chệch hướng theo chủ nghĩa tư bản. Nói chung là không để mất bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Các văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc của Ðảng lần thứ XI, là những sản phẩm văn hóa rất quan trọng, tập trung được trí tuệ của toàn Ðảng, toàn dân ta. Bốn mục tiêu lớn nêu trong chủ đề của đại hội: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy  mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đó cũng là những yêu cầu lớn trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam phát triển lên một tầng cao mới.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong ngày 22-5 tới là loại hình về sinh hoạt dân chủ trong chế độ ta và đó cũng là sự kiện rất quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa, văn hóa dân chủ của nước ta.

Chúng ta rất tự hào về Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, hai vị đã được tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới. Ðặc biệt, trong nghị quyết về kỷ niệm 100 năm  Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã tôn vinh Bác Hồ của chúng ta là 'Vị Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và là một nhà văn hóa lớn'.

Thực hiện cuộc chiến tranh vào Việt Nam hơn 20 năm (1954 - 1975), Mỹ đã trải qua sáu đời tổng thống. Mỹ đã phải chi phí gần 700 tỷ USD, huy động tới 22 nghìn xí nghiệp với gần sáu triệu công nhân công nghiệp, hơn 1/3 tổng số các nhà khoa học và 260 trường đại học tham gia vào việc nghiên cứu chiến lược chiến  tranh, chế tạo, sản xuất các loại vũ khí và phương tiện chiến tranh. Mỹ đã đưa hơn 6,5 triệu lượt lính Mỹ trực tiếp và gián tiếp tham chiến. Số quân Mỹ bị chết, bị thương, bị bắt sống 360.000 người. Kết quả cuối cùng là đế quốc Mỹ đã hoàn toàn thất bại sau ngày 30-4-1975, miền nam nước ta trong  đó có Sài Gòn được hoàn toàn giải phóng, nhân dân ta đã giành được độc lập thống nhất, mở ra một giai đoạn lịch sử mới, giai đoạn xây dựng đất nước trong hòa bình.

Tại sao có sự thất bại đó? Nhiều người Mỹ cho rằng, có hai nguyên nhân:

Một là, Mỹ đã không hiểu đúng uy tín và ảnh hưởng của Chủ tịch  Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam và đối với nhân dân thế giới.

Hai là, Mỹ đã không lường được sức mạnh của truyền thống văn hóa Việt Nam.

Tôi nghĩ rằng, đó là một nhận định đúng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình triển khai xây dựng Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026; Hà Nội lấy ý kiến cư dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh kèm mưa.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp . (Ảnh: THANH GIANG)

Hợp tác địa phương có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản

Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai tại thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thủ đô Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 6/9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Seongnam ở thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.