Thái Nguyên sôi nổi ra quân sản xuất ngay từ đầu năm

Là trung tâm sản xuất công nghiệp lớn, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ra quân sản xuất, kinh doanh với khí thế sôi nổi và quyết tâm cao.
Các nhà máy may mặc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ra quân sản xuất ngay từ ngày mồng 6 Tết Giáp Thìn.
Các nhà máy may mặc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ra quân sản xuất ngay từ ngày mồng 6 Tết Giáp Thìn.

Không còn tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, người lao động đã nghiêm túc trở lại nhịp độ làm việc với khí thế mới, kỳ vọng một năm mới với những điều tốt đẹp.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, một số doanh nghiệp sản xuất đặc thù, như sản xuất điện, gang, thép hoặc có sản phẩm giao thương với bạn hàng quốc tế, hoạt động sản xuất được duy trì liên tục, không ngơi nghỉ.

Tại nhiều đơn vị thuộc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco), hoạt động sản xuất thép, cốc diễn ra xuyên Tết; nhiều đơn hàng đã được xuất xưởng ngay trong những nghỉ Tết.

Tisco kỳ vọng, sau năm 2023, thị trường thép trầm lắng, giá thấp, tồn kho tăng cao thì năm 2024 này thị trường thép sẽ có nhiều khởi sắc.

Trong những ngày Tết, lãnh đạo Công ty tiếp xuống các phân xưởng, nhà máy thăm, động viên và tặng quà công nhân.

Năm 2024, Tisco đặt mục tiêu sản xuất 635 nghìn tấn thép cán, tổng doanh thu đạt 12.744 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 170 tỷ đồng.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn hiện nay, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh sát với điều kiện thực tế ngay từ đầu năm.

Tín hiệu đáng mừng là từ quý IV/2023 đến nay, doanh thu của đơn vị tăng cao.

Là trung tâm sản xuất xi măng lớn, trong năm 2023 các nhà máy sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng gặp không ít khó khăn, nhu cầu tiêu thụ thấp và sự cạnh tranh quyết liệt là những thách thức rất lớn, một số đơn vị phải dừng sản xuất.

Kỳ vọng thị trường sôi động trở lại, ngay từ những ngày sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, hầu hết các nhà máy xi măng trên địa bàn ra quân sản xuất.

Là cơ sở sản xuất phero silíc duy nhất ở Việt Nam, Nhà máy phero silíc Thái Nguyên với công suất 12 nghìn tấn/năm hoạt động xuyên Tết Giáp Thìn.

Là cơ sở sản xuất phero silíc duy nhất ở Việt Nam, Nhà máy phero silíc Thái Nguyên với công suất 12 nghìn tấn/năm hoạt động xuyên Tết Giáp Thìn.

Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng La Hiên Phạm Mạnh Tiến cho biết: Ngay sau Tết Nguyên đán, đơn vị đã tổ chức khai lò và bàn giao lô sản phẩm đầu tiên trong năm mới cho khách hàng vào sáng mồng 6 tháng Giêng. Hy vọng đây sẽ là sự khởi đầu thuận lợi cho cả năm 2024.

Ông Trần Việt Cường, Giám đốc Công ty cổ phần Xi-măng Quán Triều - VVMI, cho hay: Sau một thời gian tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống máy móc, chúng tôi tổ chức sản xuất trở lại ngay sau Tết Nguyên đán. Mục tiêu năm nay của công ty là tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ phục vụ khách hàng; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất-kinh doanh.

Đối với các đơn vị kinh doanh, không khí ra quân sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cũng rất sôi nổi. Là doanh nghiệp vận tải hành khách lớn, Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan tổ chức ra quân đầu Xuân vào ngày 13/2 (tức mùng 4 tháng Giêng). Nhiều bộ phận trực thuộc công ty như xe buýt, kinh doanh chuyển phát và kinh doanh xăng dầu… đã trở lại làm việc từ ngày mồng 2 Tết; riêng dịch vụ xe hợp đồng trọn gói hoạt động xuyên Tết.

Việc tổ chức ra quân của công ty này nhằm tạo không khí phấn khởi và thúc đẩy các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị vận tải hàng đầu về 5 tiêu chuẩn, gồm: Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng; an toàn và thân thiện, công nghệ; quy mô và tần suất; môi trường làm việc.

Theo kế hoạch, trong ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (ngày 15/2), hầu hết các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều tổ chức ra quân và phát động phong trào thi đua năm 2024. Nhiều lô hàng được chọn giờ tốt để xuất xưởng phục vụ nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu để lấy may, hy vọng một năm mới nhiều thành công.

Việc các doanh nghiệp dành sự quan tâm hơn đến người lao động sau dịp Tết Nguyên đán như tổ chức chuyến xe đưa đón, tặng tiền thưởng, lì xì cho công nhân thể hiện sự quan tâm, coi trọng người lao động, coi đó là nguồn lực, nhân tố quyết định thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong năm mới.

Là trung tâm sản xuất công nghiệp lớn, khí thế ra quân sản xuất ngay từ những ngày đầu năm sẽ kỳ vọng năm 2024 với những kết quả tốt như mong muốn. Tháng đầu tiên của năm 2024 có nhiều tín hiệu khả quan, đó là chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 7%, doanh thu vận tải và kho bãi tăng 11,4%.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.