Thái Nguyên nỗ lực giảm thiểu thiệt hại do sạt lở gây ra

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, những năm vừa qua, nhiều hộ dân các huyện miền núi tỉnh Thái Nguyên bạt taluy để tạo mặt bằng xây nhà ở, công trình dưới chân đồi, núi làm thay đổi địa hình, địa chất. Mặt khác, biến đối khí hậu dẫn đến sạt lở thiệt hại về người và tài sản. Trước tình hình đó, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, chính quyền các địa phương có nhiều giải pháp giảm thiểu thiệt hại.
Tháng 5/2022, gia đình bà Dương Thị Thắm ở thị trấn Hùng Sơn được huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên huy động phương tiện khắc phục sạt lở.
Tháng 5/2022, gia đình bà Dương Thị Thắm ở thị trấn Hùng Sơn được huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên huy động phương tiện khắc phục sạt lở.

Những năm vừa qua, nhất là từ năm 2019 trở về trước, nhiều hộ dân ở các huyện miền núi như Đại Từ, Võ Nhai, Định Hóa, Phú Lương, Đồng Hỷ bạt taluy, san gạt mặt bằng để xây dựng nhà ở, công trình phụ, chăn nuôi dưới chân núi, đồi.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Phó Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Ở các huyện miền núi trong tỉnh, có đến vài trăm trường hợp bạt taluy làm nhà dưới chân núi, đồi. Những năm gần đây, do biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, mưa lớn cực đoạn trong thời gian ngắn, có những nơi mưa đến hàng nghìn mm trong vòng 5, 6 tiếng dẫn đến sạt lở.

“Đặc biệt, có những vụ sạt lở lớn mà trước đó không ai nghĩ sẽ xảy ra sạt lở, vì không hề xuất hiện hiện tượng nứt, sạt trượt, sụt taluy. Do đó, khi sạt lở xảy ra dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”, ông Bắc chia sẻ.

Điển hình là đêm 30/5/2022, một vụ sạt lở lớn bất ngờ ụp xuống gia đình anh Hoàng Văn Liền ở xóm Na Quán, xã Nam Hoà, huyện Đồng Hỷ làm ba người tử vong. Đáng chú ý là, trước đó gia đình anh Liền đã bạt ta luy, san gạt tạo mặt bằng dưới chân đồi để xây nhà ở; trên sườn đồi không hề xuất hiện vết nứt, nguy cơ sạt trượt.

Để tránh sạt lở gây thiệt hại về người, tài sản nhân dân, những năm vừa qua, nhất là mùa mưa lũ năm 2022, UBND tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên tích cực chỉ đạo, liên tục ban hành các công điện hỏa tốc, văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường nắm tình hình nguy cơ sạt lở taluy để có giải pháp di dời người dân đến nơi an toàn.

Thực hiện chỉ đạo đó, lãnh đạo các huyện Định Hóa, Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thường trực 24/24 giờ trong những ngày mưa lũ để nắm bắt tình hình, nhất là các điểm có nguy cơ sạt lở để có phương án di dời người dân đến nơi an toàn.

Cũng trong mùa mưa lũ năm 2022, Huyện uỷ, UBND huyện Đại Từ đã cử hàng trăm lượt đoàn công tác phối hợp với các xã về các địa bàn kiểm tra thực trạng các điểm có nguy cơ sạt lở, chỉ đạo di dời nhiều hộ dân ở các xã Minh Tiến, Phục Linh, Hà Thượng, Tân Thái đến nhà văn hoá các xóm. Cử lực lượng canh gác tại các ngầm tràn, đoạn đường bị ngập úng, kiên quyết không cho người dân và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Trước nguy cơ sạt lở lớn tại xóm Chiểm, xã Quân Chu, huyện Đại Từ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra, khảo sát, đánh giá và đề nghị tỉnh và huyện Đại Từ quy hoạch, đầu tư khu tái định cư để di chuyển người dân đến sinh sống lâu dài. Một số địa phương bố trí ngay nhân lực, phương tiện khắc phục sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Phòng, chống thiên tai với tinh thần từ sớm, từ xa và chủ động, hiện nay Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, tuyên truyền, vận động chính quyền các địa phương, nhất là chính quyền cấp xã kiểm tra, rà soát nắm chắc thực tế từng điểm có nguy cơ sạt lở cụ thể, báo cáo cơ quan chức năng có giải pháp lâu dài, hộ gia đình có phương án phòng ngừa, bảo đảm an toàn khi có mưa lớn kéo dài.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các địa phương tăng cường quản lý đất đai, tuyên truyền, vận động người dân tuyệt đối không tự ý đào, san gạt taluy khi chưa được phép, không bảo đảm an toàn lâu dài để làm nhà ở, công trình phụ.

Đồng thời, đề nghị chính quyền các địa phương rà soát, đánh giá nguy cơ sạt lở để có quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư để bố trí nơi ở cho các hộ dân có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, hoặc bố trí xen ghép đối với các hộ mất an toàn nhằm giải quyết triệt để thiệt hại về người, tài sản do san gạt ta luy làm nhà dưới chân đồi, núi trong những năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Được biết, nhà thùng Masan Phú Quốc hiện có diện tích khoảng 22.000m² với gần 500 thùng ủ chượp. (Ảnh: Masan)

Hành trình nước mắm Việt qua lăng kính của MasterChef Mỹ

Từ cảng cá, nhà thùng đến bữa ăn bên biển, hành trình tại Phú Quốc đưa “Chú Liêm” Leslie Gilliams đi ngược về nơi khởi nguồn của nước mắm - hương vị làm nên bản sắc ẩm thực Việt. Đó không chỉ là một loại gia vị mà còn là kết tinh của thiên nhiên, tâm huyết làm nghề và tình cảm của con người Việt Nam.

Những phần quà được các cô chú chăm chút để mang lại niềm vui cho các con. (Ảnh: THP)

Nối dài những mùa trăng yêu thương

Trong mùa Trung thu 2026, Tân Hiệp Phát tiếp tục đồng hành cùng các chương trình chăm lo trẻ em, trao gửi những phần quà và sự quan tâm đến các em có hoàn cảnh khó khăn, góp thêm niềm vui cho ngày hội tuổi thơ.

Môi trường làm việc số giúp AKKN nâng cao hiệu quả xử lý, theo dõi và phối hợp công việc.

Thủy điện An Khê-Ka Nak: Quản trị hiện đại từ nền tảng số

Chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak (AKKN) đang từng bước chuyển từ số hóa công việc sang khai thác giá trị của dữ liệu trong quản trị, điều hành. Các quy trình, hồ sơ, báo cáo và thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn được đưa lên môi trường số, từng bước kết nối và hình thành nguồn dữ liệu tập trung.

Có những bé mất mẹ do Covid-19 khi chưa đầy tuổi. (Ảnh: THP)

5 năm “Cùng con đi tiếp cuộc đời”: Những yêu thương ở lại sau đại dịch

Sau 5 năm, những đứa trẻ mất cha, mẹ vì Covid-19 ngày nào đã dần trưởng thành. Có em biết tự học, phụ giúp ông bà, có em bắt đầu nghĩ về nghề nghiệp, tương lai. Đằng sau những thay đổi ấy là sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và những tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn ở lại đủ lâu để cùng các em đi qua những năm tháng khó khăn.

Ông Vương Huy Đông - Phó Ban Thư ký HĐQT&QHCĐ đại diện VietinBank nhận giải thưởng hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026”. (Ảnh: Vietinbank)

VietinBank (HOSE: CTG) năm thứ 4 liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất

Ngày 24/9, Lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2026 - IR Awards 2026 do Vietstock, Hiệp hội Các Nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi) đồng tổ chức đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thư viện 10.000 cuốn sách tại sales gallery WOW Center tại đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Khi sales gallery trở thành không gian trải nghiệm

Liên doanh TT Capital, Quỹ đầu tư Vietmax Capital (Singapore) cùng các đối tác Nhật Bản là Cosmos Initia, Hinokiya Group và Koterasu Group đưa vào hoạt động sales gallery WOW Center tại đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dòng người kiên nhẫn xếp hàng mua kem chờ tới lượt - một hình ảnh quen thuộc suốt nhiều thập kỷ của nếp sống Thủ đô. (Ảnh: Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền)

Kem Tràng Tiền: Khép lại một địa chỉ và hành trình viết tiếp di sản

Trong những ngày mở cửa cuối cùng, góc phố 35 Tràng Tiền dường như nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng dài người tấp nập đổ về đây không chỉ để tìm kiếm một thức quà giải nhiệt, mà để lưu giữ lại những kỷ niệm trước khi cửa hàng kem gắn bó với nhiều thế hệ người dân Hà Nội chính thức dừng đón khách từ ngày 15/9.

Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong mùa mưa, lũ năm 2026. (Ảnh: ĐVCC)

Chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn vùng hạ du Thủy điện An Khê-Ka Nak

Vận hành hiệu quả công trình gắn với bảo vệ an toàn vùng hạ du luôn được Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đặt lên hàng đầu. Trước mùa mưa lũ, Công ty chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, cảnh báo, tuyên truyền và ứng phó nhằm bảo đảm an toàn hồ đập, công trình và cộng đồng dân cư vùng hạ du.

(Nguồn ảnh: Nestlé Việt Nam)

Đồng hành cùng người nuôi trong hành trình chăm sóc thú cưng

Khi được chăm sóc bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp, một bạn mèo khỏe mạnh và hạnh phúc thường có những dấu hiệu bên ngoài nhìn thấy được như: ăn hết thức ăn trong từng bữa, chơi đùa và chạy nhảy hoạt bát, hệ tiêu hóa khỏe mạnh cùng bộ lông bóng mượt, mềm mại và ít rụng.