Chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn vùng hạ du Thủy điện An Khê-Ka Nak

Vận hành hiệu quả công trình gắn với bảo vệ an toàn vùng hạ du luôn được Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đặt lên hàng đầu. Trước mùa mưa lũ, Công ty chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, cảnh báo, tuyên truyền và ứng phó nhằm bảo đảm an toàn hồ đập, công trình và cộng đồng dân cư vùng hạ du.

Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong mùa mưa, lũ năm 2026. (Ảnh: ĐVCC)
Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong mùa mưa, lũ năm 2026. (Ảnh: ĐVCC)

Thủy điện An Khê-Ka Nak là công trình thủy điện bậc thang trên cùng của lưu vực sông Ba, có vai trò quan trọng trong phát điện, điều tiết nguồn nước và bảo đảm an toàn vùng hạ du. Công trình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) làm chủ đầu tư, khởi công năm 2005 và đưa vào vận hành năm 2011. Hai nhà máy An Khê và Ka Nak có tổng công suất 173MW, hai hồ chứa có tổng dung tích hơn 329 triệu m³, hằng năm cung cấp khoảng 575 triệu kWh cho Hệ thống điện quốc gia, đồng thời góp phần điều tiết nguồn nước, hỗ trợ cắt giảm lũ và cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt vùng hạ du.

Quản lý chặt chẽ, bảo đảm vận hành an toàn hồ chứa

Lưu vực sông Ba có địa hình, thủy văn phức tạp, mưa lũ diễn biến khó lường. Để bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du, Công ty thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống thiên tai, an toàn đập, hồ chứa và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba. Công tác kiểm tra, giám sát hồ đập, công trình, thiết bị được thực hiện thường xuyên; các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình được rà soát, đánh giá để kịp thời cập nhật phương án ứng phó thiên tai và các tình huống khẩn cấp.

Cùng với đó, Công ty đã bố trí 143 cột mốc cảnh báo lũ, 129 biển báo, biển cảnh báo và biển chỉ dẫn, hệ thống trạm cảnh báo lũ từ xa, còi hú cảnh báo tại đập tràn và các phương tiện thông tin liên lạc phục vụ thông báo khi điều tiết, xả nước. Tại các vị trí ngầm tràn, 4 barie chắn đường được bố trí nhằm hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Trước mùa mưa lũ năm 2026, Công ty đã phối hợp các địa phương vùng hạ du ký kết hợp đồng tuyên truyền phòng, chống thiên tai, tập trung phổ biến thông tin về vận hành hồ chứa, điều tiết, xả nước, tín hiệu cảnh báo và hướng dẫn người dân phòng tránh, di chuyển người, phương tiện, vật nuôi và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết. Qua đó, thông tin cảnh báo được truyền tải kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó của bà con nhân dân vùng hạ du.

Đáng chú ý, ngày 29/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê duyệt Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp công trình thủy điện Ka Nak. Tiếp đó, ngày 31/8, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp công trình thủy điện An Khê cũng được phê duyệt. Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị liên quan chủ động xác định khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng, tổ chức thông tin, cảnh báo, triển khai phương án xử lý, huy động lực lượng và sơ tán người dân khi cần thiết. Qua đó, tăng cường khả năng phối hợp, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường, góp phần bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

23092026-evngenco2-2370.jpg
An Khê-Ka Nak tăng cường tuyên truyền, lan tỏa thông tin cảnh báo đến người dân vùng hạ du, góp phần chủ động từ sớm, phối hợp kịp thời, bảo đảm an toàn từ xa. (Ảnh: ĐVCC)

Tăng cường cảnh báo, bảo đảm an toàn vùng hạ du

Để người dân chủ động phòng tránh khi hồ chứa điều tiết, xả nước, quy trình quy định cụ thể các hiệu lệnh cảnh báo bằng còi hú; 3 hồi còi, mỗi hồi 20 giây, cách nhau 10 giây, báo hiệu 30 phút sau sẽ bắt đầu điều tiết, xả nước qua tràn; 2 hồi còi, mỗi hồi 20 giây, cách nhau 10 giây, báo hiệu chuẩn bị điều tiết, xả nước qua tràn hoặc tăng lưu lượng xả; 5 hồi còi, mỗi hồi 30 giây, cách nhau 5 giây, là tín hiệu điều tiết, xả nước khẩn cấp để bảo đảm an toàn công trình; 1 hồi còi kéo dài 30 giây báo hiệu kết thúc điều tiết, xả nước qua tràn, hồ chứa trở lại chế độ vận hành bình thường. Riêng tại khu vực nhà máy, 1 hồi còi kéo dài 20 giây là tín hiệu thông báo các tổ máy phát điện vận hành, nước được xả qua tua-bin xuống hạ lưu.

Khi có tín hiệu cảnh báo hoặc thông báo điều tiết, xả nước, người dân cần nhanh chóng rời khỏi lòng sông, bãi sông và khu vực có nguy cơ mất an toàn; chủ động đưa người, phương tiện, vật nuôi và tài sản đến nơi an toàn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và đơn vị vận hành. Bà con nhân dân không tự ý vào khu vực cấm, khu vực nguy hiểm, không xuống lòng sông, đặc biệt tại khu vực gần cửa xả nhà máy và những nơi có dòng chảy mạnh; đồng thời không tháo dỡ, di dời hoặc làm hư hỏng biển báo, cột mốc cảnh báo, barie và các thiết bị phục vụ cảnh báo.

Để công tác phòng, chống thiên tai đạt hiệu quả, thời gian tới, An Khê-Ka Nak sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan, duy trì công tác thông tin, cảnh báo, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các yêu cầu về an toàn; đồng thời rà soát, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Có thể bạn quan tâm

Dòng người kiên nhẫn xếp hàng mua kem chờ tới lượt - một hình ảnh quen thuộc suốt nhiều thập kỷ của nếp sống Thủ đô. (Ảnh: Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền)

Kem Tràng Tiền: Khép lại một địa chỉ và hành trình viết tiếp di sản

Trong những ngày mở cửa cuối cùng, góc phố 35 Tràng Tiền dường như nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng dài người tấp nập đổ về đây không chỉ để tìm kiếm một thức quà giải nhiệt, mà để lưu giữ lại những kỷ niệm trước khi cửa hàng kem gắn bó với nhiều thế hệ người dân Hà Nội chính thức dừng đón khách từ ngày 15/9.

(Nguồn ảnh: Nestlé Việt Nam)

Đồng hành cùng người nuôi trong hành trình chăm sóc thú cưng

Khi được chăm sóc bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp, một bạn mèo khỏe mạnh và hạnh phúc thường có những dấu hiệu bên ngoài nhìn thấy được như: ăn hết thức ăn trong từng bữa, chơi đùa và chạy nhảy hoạt bát, hệ tiêu hóa khỏe mạnh cùng bộ lông bóng mượt, mềm mại và ít rụng.

Nhân viên Công ty Điện lực Đất Đỏ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão. (Ảnh: DUY ĐOÀN)

EVNHCMC sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão

Mưa bão, dông lốc, triều cường không chỉ đặt ra yêu cầu giữ dòng điện liên tục mà trước hết là bảo vệ an toàn tính mạng người dân. Trong bối cảnh đó, ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp để không chỉ bảo đảm cấp điện thông suốt mà còn bảo đảm đối với người và tài sản tại nhiều địa phương.

Đại diện Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tham dự và trao quà tại sự kiện ( Ảnh : VCB )

Vietcombank trao tặng 500 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026

Ngày 16/9/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật chính luận “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026 đã được tổ chức, đánh dấu chặng đường 5 năm chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đồng hành, bảo trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.

Đoàn công tác Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên làm việc với đại diện xã Mường Tùng về việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn. (Ảnh: BÍCH HẠNH)

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Điện Biên làm việc với 12 xã, phường về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cho các xã, phường thuộc lưu vực sông Đà trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, từ ngày 7-16/9, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã làm việc đã làm việc với 12 xã, phường.

Thành viên Hội đồng thành viên Petrovietnam Trần Bình Minh tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội. (Ảnh: PV GAS)

PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HOSE: GAS) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội) theo hình thức trực tuyến, thông qua các nội dung về nhân sự chủ chốt, cơ cấu quản trị và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Cổ phần kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin

Cổ phần kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin

Thông báo số 01SD-NK11/2026 về việc: Gia hạn thời hạn nộp hồ sơ dự thầu và sửa đổi một số nội dung của hồ sơ mời thầu gói thầu: Nhập khẩu than đợt 11 năm 2026 (NK11/2026).