Thái Nguyên kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh

Ngày 20/8, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025); Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 80 năm Ngày thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Thái Nguyên (20/8/1945-20/8/2025).

Trình diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TUẤN SƠN)
Trình diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 92 điểm cầu xã, phường trên toàn tỉnh.

Dự lễ có Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng; các đồng chí nguyên lãnh đạo hai tỉnh Thái Nguyên cũ và Bắc Kạn cũ; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên…

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám, Ngày Quốc khánh và thành lập chính quyền cách mạng cũng như quá trình phát triển của tỉnh.

Cách đây 80 năm, vào sáng 20/8/1945, quân và dân Thái Nguyên đồng lòng tiến công, bao vây quân Nhật, giải phóng tỉnh lỵ. Chiều cùng ngày, Ủy ban khởi nghĩa long trọng tuyên bố xóa bỏ chính quyền bù nhìn, thành lập chính quyền cách mạng lâm thời.

Ngày 25/8/1945, nhân dân Bắc Kạn cũng vùng lên lật đổ chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng.

40-4187.jpg
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Thành công giành chính quyền tại Thái Nguyên và Bắc Kạn không chỉ góp phần vào thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám mà còn thể hiện vai trò tiên phong, chủ động, sáng tạo và sức mạnh đoàn kết của nhân dân hai tỉnh.

Cho đến nay, Thái Nguyên là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển cao của vùng trung du và miền núi phía bắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn 7%/năm; quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt hơn 200 nghìn tỷ đồng.

Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng, trong đó khu vực FDI chiếm tới 92% giá trị sản xuất. Nông nghiệp hiện có 575 sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 5 sao. Thương hiệu trà Thái Nguyên đã khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế; chỉ dẫn địa lý “Tân Cương” được bảo hộ tại châu Âu…

Từ ngày 1/7/2025, Thái Nguyên và Bắc Kạn hợp nhất thành tỉnh Thái Nguyên mới. Đây là sự kiện lịch sử mở ra không gian mới rộng lớn cho sự phát triển của tỉnh.

Sau hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp của Thái Nguyên đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của tỉnh đạt hơn 99%, đứng tốp đầu cả nước.

Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, xây dựng đô thị thông minh theo hướng phát triển xanh và bền vững.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2045 sẽ trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại, sáng tạo, giáo dục-đào tạo hàng đầu cả nước; điểm đến hấp dẫn về du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái.

41-9728.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, tiếp nối truyền thống trên quê hương cách mạng, bằng ý chí và khát vọng vươn xa, bằng tư duy và cách làm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Thái Nguyên khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, bảo đảm an ninh chính trị, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, phấn đấu thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045”, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng khẳng định.

Thực hiện mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh sẽ đoàn kết, đồng lòng, tiếp tục quán triệt, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thái Nguyên sẽ quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; cải tạo, nâng cấp tuyến giao thông huyết mạch; phát triển hạ tầng nông thôn đồng bộ.

Tỉnh tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện hiệu quả chính sách thu hút nhân tài.

37-5541.jpg
Lễ kỷ niệm có sự tham dự của đông đảo đại biểu. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Tỉnh tiếp tục đồng bộ các giải pháp phát triển văn hóa xã hội; thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; quảng bá, xúc tiến du lịch, phát triển sản phẩm du lịch gắn với con người, văn hóa, bản sắc dân tộc.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng và lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh (phường Phan Đình Phùng); Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Phú Đình) và một số di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".