Thái Lan tăng cường hợp tác với các nước nhằm triệt phá mạng lưới tội phạm lừa đảo, tội phạm mạng

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan quyết tâm quét sạch tội phạm lừa đảo, tội phạm mạng bằng nhiều biện pháp khác nhau. Một trong những biện pháp đó là nhanh chóng trục xuất, hồi hương các đối tượng nhập cảnh bất hợp pháp thông qua hợp tác với các quốc gia liên quan.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại một hội nghị phòng chống lừa đảo. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại một hội nghị phòng chống lừa đảo. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Trong một phát biểu mới đây khi đi thị sát việc truy quét băng nhóm lừa đảo và tội phạm mạng, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan không phải là mảnh đất trú ngụ của các băng nhóm lừa đảo, tội phạm mạng; khẳng định đã ra lệnh cần nhanh chóng trục xuất các đối tượng nhập cảnh bất hợp pháp là công dân của khoảng 20 quốc gia nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân Thái Lan.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhấn mạnh, Chính phủ Thái Lan nhận thức rõ ràng các loại tội phạm xuyên quốc gia, buôn người và lừa đảo đang gây ra đau khổ cho người dân, vì vậy Thái Lan đang đẩy nhanh các biện pháp khác nhau để giải quyết tận gốc vấn đề.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, Chính phủ Thái Lan có chính sách rõ ràng nhằm đẩy nhanh việc hồi hương những người nhập cảnh bất hợp pháp về nước càng sớm càng tốt. Điều này nhằm hạn chế việc Thái Lan phải gánh chịu những chi phí tài chính và nhân sự khi quản lý các đối tượng này trong thời gian dài.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố rằng tất cả các hoạt động mà các lực lượng chức năng của Thái Lan thực hiện, đều tuân thủ các biện pháp pháp lý và ngoại giao. Thái Lan đã nhận được sự hợp tác rất tốt của các quốc gia liên quan trong việc đưa các đối tượng này trở về nước. Khi quản lý các đối tượng nhập cư bất hợp pháp, Thái Lan còn phải chi trả các loại dịch vụ với mức chi phí cao về tài chính cũng như cần nhiều nguồn nhân lực.

Hiện Thái Lan đang tăng cường công tác kiểm tra du khách nhập cảnh nhằm hạn chế những đối tượng nhập cảnh không với mục đích du lịch, đặc biệt là các đối tượng chỉ trung chuyển qua Thái Lan để nhập cảnh vào nước khác.

ndo_br_anh-2.jpg
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại Hội nghị ASEANAPOl 43. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trong khi đó, hồi đầu tháng 11, tại Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 43 (ASEANAPOl 43) diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tuyên bố Thái Lan đã đưa công tác chống tội phạm xuyên quốc gia trở thành một chương trình nghị sự quốc gia; cho rằng, các nước trong ASEAN đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng hoạt động của các băng nhóm lừa đảo và tội phạm mạng và sẽ đề ra các biện pháp hợp tác hiệu quả trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia.

Chính phủ Thái Lan hiện đang ưu tiên trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ và buôn người, vốn là những ưu tiên quốc gia với sự tham gia của các lực lượng quân đội, cảnh sát, các quan chức hành chính trung ương và các địa phương với các biện pháp điều tra, theo dõi các hoạt động rửa tiền… để triệt phá hiệu quả các mạng lưới tội phạm.

ndo_br_anh-3.jpg
Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Kittharath Punpetch tại Hội nghị ASEANAPOL 43. (Ảnh: MINH THẮNG)

Các lực lượng thực thi pháp luật tại Thái Lan cũng tăng cường trấn áp và triệt phá các nhóm tội phạm lừa đảo, tội phạm mạng bên trong Thái Lan. Tham dự ASEANAPOL 43, Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Kittharath Punpetch nhấn mạnh, cần phải trấn áp quyết liệt tội phạm công nghệ liên quan đến gian lận, lừa đảo qua tổng đài điện thoại và liên kết với nạn buôn người nhằm đem lại cuộc sống bình yên cho người dân; khẳng định việc hợp tác, phối hợp, trao đổi thông tin và các hoạt động chung, lực lượng cảnh sát ASEANAPOL sẽ có những hành động quyết liệt chống lại tội phạm, duy trì hòa bình và thịnh vượng cho người dân ASEAN.

Hợp tác gần đây nhất của Chính phủ Thái Lan là với Ấn Độ khi ngày 10/11 vừa qua, các lực lượng chức năng Ấn Độ đã đưa máy bay quân sự đến đưa 197 công dân là nạn nhân của các băng nhóm lừa đảo và tội phạm mạng. Trước đó ngày 6/11, máy bay Ấn Độ cũng thực hiện việc hồi hương 270 công dân Ấn Độ về nước.

Các số liệu thống kê của phía Thái Lan cho thấy, trong thời gian gần đây, Thái Lan đã phối hợp với Trung Quốc, Ấn Độ và Myanmar để hồi hương hơn 9.300 người nhập cư bất hợp pháp vào Thái Lan thông qua sân bay quốc tế Mae Sot ở huyện Mae Sot, tỉnh Tak.

Theo truyền thông Thái Lan, riêng tại tỉnh Tak phía tây Thái Lan, giáp với Myanmar hiện có gần 1.000 người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp đang cư trú, phần lớn trong số đó là chạy từ Myanmar vào Thái Lan.

Các chính phủ trước đây của Thái Lan cũng như chính phủ hiện nay của Thủ tướng Anutin Charnvirakul đều áp dụng chính sách cắt điện, cắt nhiên liệu và cắt tín hiệu viễn thông tại khu vực biên giới, đặc biệt là tại khu vực biên giới với Myanmar. Hồi đầu năm nay, Thái Lan đã phối hợp với Trung Quốc và Ấn Độ hồi hương hàng nghìn công dân hai nước này trong các chiến dịch trấn áp các băng nhóm tội phạm mạng, tội phạm viễn thông.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo khoa học quốc tế nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Diễn đàn khoa học đánh giá toàn diện quan hệ Việt Nam-ASEAN

Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN từ ngày 28/7/1995. Sự kiện lịch sử này không chỉ mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho sự phát triển của đất nước, mà còn góp phần quan trọng vào việc củng cố hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.

Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 15 diễn ra tại Malaysia.

ASEAN và khát vọng vươn tầm

Trưởng thành và lớn mạnh từ gian nan, thử thách, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang khẳng định vị thế là một hình mẫu hợp tác khu vực thành công, là “ngọn hải đăng hòa bình” trong thế giới nhiều biến động.

Quang cảnh Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật

Tại Kỳ họp, trên tinh thần hữu nghị và tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, hai bên trao đổi về kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại-đầu tư, văn hóa, du lịch, giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải… cũng như phương hướng hợp tác thời gian tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam chủ trì cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam có những đóng góp quan trọng cho thành công chung của ASEAN

Ngày 9/12, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng Quan chức cấp cao (SOM) ASEAN-Việt Nam Đặng Hoàng Giang đã chủ trì cuộc họp liên ngành tổng kết tình hình hợp tác, sự tham gia của Việt Nam năm 2025 và phương hướng năm 2026. Gần 60 đại biểu đại diện các bộ, ngành đã tham dự cuộc họp.