Thách thức với huấn luyện viên Philippe Troussier

Huấn luyện viên (HLV) kỳ cựu người Pháp Philippe Troussier chính thức trở thành “thuyền trưởng” Đội tuyển quốc gia Việt Nam đồng thời dẫn dắt đội tuyển U23 trong khoảng thời gian hơn 3 năm.

Sau thời kỳ đỉnh cao của đội tuyển nước ta dưới thời HLV Park Hang-seo, ông Philippe Troussier sẽ phải đối mặt nhiều áp lực, nhất là thành tích trong giai đoạn đầu sau khi ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Trong thời gian dài vừa qua, VFF và các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo bóng đá đã có những đầu tư chiều sâu, phần nào giúp mặt bằng trình độ cầu thủ Việt Nam được nâng cao. Đây cũng là điều kiện và nền tảng thuận lợi để HLV Troussier có thể triển khai các kế hoạch của mình, mở ra hy vọng cho bóng đá Việt Nam tiếp tục vươn tới những đỉnh cao mới.

Trong ngày ký hợp đồng chính thức với VFF, vị HLV người Pháp đã thẳng thắn chia sẻ: “Mục tiêu mà cá nhân tôi khi tiếp nhận cương vị này sẽ không dừng lại ở việc củng cố những thành tựu mà người tiền nhiệm là HLV Park Hang-seo đã đạt được, mà còn làm thế nào để giúp bóng đá Việt Nam nâng tầm vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới, tăng thứ bậc ở bảng xếp hạng FIFA.

Tôi tin tưởng đây là mục tiêu khả thi, bởi những cảm xúc tương đồng với thời điểm tôi từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản dự World Cup. Chung quanh tôi đang có những cầu thủ tài năng, môi trường làm việc thuận lợi, cùng cảm hứng bóng đá bất tận chỉ chờ bùng nổ. Tôi khẳng định sẽ dùng kinh nghiệm ở các môi trường đã làm việc để góp ý, định hướng đúng đắn, đưa bóng đá Việt Nam bước lên tầm cao mới, đạt những giá trị mới”.

Tân HLV trưởng Troussier cũng cho thấy những hiểu biết khá rõ của ông về bóng đá Việt Nam: “Tôi ở đây không để làm việc một mình và không bắt đầu từ con số 0. Tôi sẽ được hỗ trợ bởi các bên. Tôi sẽ chỉ là người dẫn đường. Đã có những người đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trước tôi, và sau tôi sẽ có những người tiếp tục con đường ấy. Tôi sẽ nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm để đối phó với sóng gió.

Sẽ có lúc chúng ta rẽ lối vượt qua sóng gió, nhưng không được quên mục tiêu và những cái đích cần vươn tới. Thí dụ như giành tấm Huy chương vàng SEA Games 32. Nếu chúng ta đoàn kết và đồng lòng, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn. Tôi không phải người duy nhất có niềm tin, mà tất cả chúng ta phải tin tưởng vào mục tiêu đã chọn. Tôi muốn chúng ta thi đấu với cả các đội tuyển mạnh trên thế giới. Đó là mục tiêu chúng ta hướng đến. Nếu chúng ta muốn góp mặt tại World Cup, chúng ta phải luôn sẵn sàng với những thách thức mới”.

Dưới thời cựu HLV Park Hang-seo, lối chơi tạo nên thương hiệu là phòng thủ tấn công, chú trọng kết quả hơn là sự thể hiện hoa mỹ. Tuy nhiên, quan điểm về lối chơi của tân HLV trưởng người Pháp có thể khác biệt: “Mọi người sẽ phải chơi nhạc cụ của mình đúng lúc và khi làm việc cùng nhau, tất cả phải có sự kết nối và đồng bộ. Đó là triết lý của tôi. Tôi cũng muốn xem khi đưa triết lý của mình vào các cầu thủ thì họ sẽ phản ứng như thế nào. Tôi cũng có nhiệm vụ phải giúp họ cảm thấy thoải mái nhất, bởi khi đó họ mới có được sự tự tin”.

Với quan điểm này của ông Troussier, các đội tuyển bóng đá Việt Nam có thể thành công ngay, song cũng có thể cần thêm thời gian để điều chỉnh bởi đây là việc vận hành cả một hệ thống bóng đá. Thực tế, thời gian gần đây, việc sử dụng cầu thủ chưa thật cởi mở và mạnh dạn khi chỉ sử dụng một nhóm cầu thủ, kể cả lúc họ không có được phong độ tốt nhất. Quan điểm “sử dụng các cầu thủ có phong độ tốt nhất ở từng thời điểm” của ông Troussier được xem là mềm mỏng và thực tế hơn.

Với đội tuyển Việt Nam, yếu tố để mang đến thành công là khả năng dứt điểm. Tuy nhiên, chúng ta lại có điểm yếu là khi đối thủ đã có phương án phòng ngự tốt, nhất là với những đối thủ “đổ bê-tông”, hàng tiền đạo Việt Nam lại thường rất lúng túng, thiếu phương án gây đột biến cùng những cá nhân có thể tạo nên đột phá. Việc nâng cao chất lượng hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam và đội U23 đòi hỏi thời gian dài và quyết tâm cao.

Như hiện nay, tại V.League 1, hầu hết tiền đạo là cầu thủ nước ngoài, các cầu thủ nội rất khó cạnh tranh ở vị trí này. Vì thế, kỳ vọng lớn nhất với tân HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam là phát hiện những nhân tố mới và tạo bệ phóng để họ tỏa sáng. Chỉ có chủ động ghi được bàn thắng mới quyết định được trận đấu và điều này cần chiến lược phát triển dài hạn của cả hệ thống đào tạo nói riêng và cả nền bóng đá Việt Nam nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.