Thả hơn 32 nghìn con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hương

Ngày 21/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) Na Uy tổ chức thả hàng chục nghìn con cá giống xuống sông Hương nhằm tái tạo nguồn lợi thuỷ sản. Đây là một hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5).

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đại diện WWF Na Uy và WWF tại Việt Nam tiến hành thả cá để tái tạo nguồn lợi thủy sản. (Ảnh: CTV)
Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đại diện WWF Na Uy và WWF tại Việt Nam tiến hành thả cá để tái tạo nguồn lợi thủy sản. (Ảnh: CTV)

Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Hoàng Hải Minh; bà Karoline Andaur, Giám đốc Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên Na Uy; ông Văn Ngọc Thịnh, Giám đốc quốc gia WWF-Việt Nam.

Dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đại diện WWF đã thả hơn 32.000 con cá giống các loại, gồm cá trôi, cá mè, cá trắm xuống sông Hương. Đây là lần thứ 3 Chi cục Thủy sản Thừa Thiên Huế phối hợp các đơn vị tổ chức tái tạo nguồn lợi thủy sản, tổng số cá được thả lên tới 178.000 con. Trong đó, tại sông Hương 2 lần với 72.000 con, hồ thủy điện Hương Điền 106.000 con.

Trong những năm qua, hoạt động thả cá, tôm, cua và các giống loài thủy sản trên sông và vùng đầm phá Tam Giang tại Thừa Thiên Huế đã thu hút được sự tham gia của các tổ chức, cộng đồng nhân dân, xã hội.

Thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục triển khai thả 460.000 con cá nước ngọt, 990.000 tôm sú giống, 17.600 con cua hoặc cá dìa tại 22 Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thả 800.000 con tôm sú trưởng thành ra biển.

Giám đốc Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên Na Uy, bà Karoline Andaur chia sẻ, hoạt động thả cá để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hương là một hoạt động vô cùng ý nghĩa. Thông qua việc triển khai Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền trung Việt Nam” trên địa bàn thành phố Huế và hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thuỷ sản trên sông, Tổ chức WWF và nhân dân Na Uy rất vui mừng khi được tham gia cùng chính quyền địa phương thực hiện hoạt động ý nghĩa này; qua đó góp phần làm sạch môi trường, hình thành hệ sinh thái tự nhiên phong phú, từng bước mang lại lợi ích bền vững cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.