Tây Ninh hướng đến “cầu nối và kết nối giao thương quốc tế”

Định hướng phát triển của Tây Ninh là trở thành cực tăng trưởng mạnh, tạo liên kết phát triển vùng Đông - Tây Nam Bộ, hướng đến cầu nối và kết nối giao thương nền kinh tế Việt Nam - Campuchia và quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang nghiên cứu xây dựng, hình thành các trung tâm giao thương, kết nối thương mại, du lịch và hợp tác quốc tế.

Cảng quốc tế Long An (Tây Ninh) tiếp nhận hàng hóa xuất nhập khẩu quốc tế.
Cảng quốc tế Long An (Tây Ninh) tiếp nhận hàng hóa xuất nhập khẩu quốc tế.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh Trần Hữu Hậu cho biết, Tây Ninh hiện có hơn 37.400 doanh nghiệp đang hoạt động trong và ngoài khu, cụm công nghiệp. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 20,8 tỷ USD (xuất khẩu khoảng 11,53 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 9,27 tỷ USD), tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong lĩnh vực xuất khẩu, dệt may đạt hơn 4,3 tỷ USD/năm; giày da hơn 2 tỷ USD/năm; cơ khí và sắt thép hơn 1,6 tỷ USD/năm; nông thủy sản hơn 1,5 triệu USD/ năm...; các sản phẩm kim loại, sắt thép, điện năng, cao su, sắn, đường và nhiều nông sản chế biến là mặt hàng xuất khẩu chủ lực.

Hàng hóa của doanh nghiệp Tây Ninh sản xuất đã có mặt tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU…

Cùng với xuất nhập khẩu, doanh số hàng hóa giao dịch trên sàn thương mại điện tử tăng trưởng bứt phá, vượt 1.000 tỷ đồng, tăng hơn 133% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh có khoảng 35 doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử lớn, như: Alibaba, Lazada, Shopee, Tiki, Voso, Postmart.

Tất cả sản phẩm của doanh nghiệp đưa lên sàn thương mại đã khẳng định thương hiệu và uy tín của Tây Ninh trên bản đồ thương mại quốc tế. Thương mại điện tử đã trở thành động lực mới, mở ra cánh cửa lớn cho doanh nghiệp Tây Ninh trong kỷ nguyên số.

Tham tán thương mại Việt Nam tại Thụy Điển Nguyễn Hoàng Thúy chia sẻ, Tây Ninh có nông sản, cao su, hạt điều, trái cây nhiệt đới, dệt may, da giày, đồ gỗ nội thất xuất khẩu cùng với việc Cảng quốc tế Long An đã ký kết hợp tác với Cảng Gothenburg (Thụy Điển) kết nối trực tiếp Bắc Âu; đây là nền móng tốt để Tây Ninh đưa hàng hóa vào thị trường EU.

Vụ trưởng Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công thương) Tạ Hoàng Linh nhận định: Tây Ninh nằm trên hành lang kinh tế xuyên Á, giáp với Campuchia, là cửa ngõ giao thương quan trọng giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á; có cảng quốc tế Long An tiếp nhận tàu tải trọng 70.000DWT; có hệ thống cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Mộc Bài, Xa Mát; công nghiệp và lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa năng động; hàng hóa đã xuất khẩu sang 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới… Đây là nền tảng vững chắc để Tây Ninh đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử xuyên biên giới, mở rộng thị trường xuất khẩu quốc tế thu ngoại tệ về.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng quốc tế Long An Võ Quốc Huy chia sẻ, để cùng tỉnh hiện thực hóa mục tiêu “cầu nối và kết nối giao thương quốc tế”, Cảng quốc tế Long An đã ký kết hợp tác với Cảng Oakland (bang California), Cảng Long Beach và Cảng Portland (Hoa Kỳ); Cảng SPG Bohaiwan Port, Cụm Cảng Sơn Đông và hãng tàu Bohwa Shiping (Trung Quốc); Cảng Gothenburg (Thụy Điển). Điều này góp phần cơ bản cho công nghiệp Tây Ninh vươn mình mạnh mẽ, hàng nông sản Đồng bằng sông Cửu Long vươn ra thế giới và hiện thực hóa chiến lược phát triển dịch vụ logistics bền vững, hiệu quả, chất lượng cao và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Cục trưởng Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) Lại Việt Anh chỉ ra một số khó khăn, thách thức dẫn đến chậm nhịp kinh tế doanh nghiệp của tỉnh trong cầu nối và kết nối giao thương quốc tế, đó là: Năng lực số của doanh nghiệp còn hạn chế; doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh thiếu đội ngũ chuyên trách thương mại điện tử quốc tế; kỹ năng vận hành gian hàng, quảng cáo, chăm sóc khách hàng xuyên biên giới còn khiêm tốn; hạ tầng logistics phục vụ thương mại điện tử xuyên biên giới còn phân mảnh, thiếu trung tâm xử lý đơn hàng (fulfillment), kho ngoại quan đạt chuẩn quốc tế…

Để giúp doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Tây Ninh nói riêng vươn ra thế giới, ông Lại Việt Anh cho biết, đơn vị đang xây dựng và hoàn thiện thể chế; triển khai các đề án thuộc chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia; thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử; nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử, thương mại điện tử xuyên biên giới; nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường quốc tế cho doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, tỉnh Tây Ninh mới đang sở hữu lợi thế không gian phát triển rộng lớn, vị trí chiến lược kết nối Campuchia và các nước Đông Nam Á cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, từ cảng quốc tế Long An đến các tuyến giao thông liên vùng. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển mạnh các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như nông sản, thủy sản, dệt may, da giày và công nghiệp chế biến.

Để khai thác hiệu quả lợi thế hiện có, Thứ trưởng yêu cầu, thời gian tới Tây Ninh cần tập trung phát triển khu kinh tế cửa khẩu, đẩy mạnh thương mại biên giới, chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài để tận dụng nguồn lực, tài chính cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bộ Công thương tiếp tục đồng hành cùng Tây Ninh trong các chương trình xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, phát triển logistics hiện đại và thúc đẩy hợp tác công-tư để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng kết nối giao thương quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Các em học sinh tham gia hoạt động tương tác tại Đường sách thành phố trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mang lại sức sống mới cho thị trường sách

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình) là điểm đến, địa chỉ văn hóa sôi động tại trung tâm thành phố. Tuy nhiên, dù lượng khách du lịch đến Đường sách ngày càng đông nhưng sức tiêu thụ các xuất bản phẩm có dấu hiệu chững lại.

“Tổ quốc trong tim” 2026 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 23/8

“Tổ quốc trong tim” 2026 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 23/8

Chiều 17/8, Báo Nhân Dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” 2026. Chương trình diễn ra lúc 20 giờ ngày 23/8, tại khu đô thị Vạn Phúc City, Thành phố Hồ Chí Minh, với thông điệp “Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người”.

Đường 997 đang được mở rộng nhưng chậm tiến độ.

Cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường liên xã

Theo phản ánh của bạn đọc, việc thi công, nâng cấp Tỉnh lộ 997 và Tỉnh lộ 329 đi qua địa bàn các xã vùng phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đang chậm tiến độ. Người tham gia giao thông qua những tuyến đường này bày tỏ lo ngại vì nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm không khí...

Mỗi ngày có hơn 1.000 lượt người và phương tiện qua lại kênh Dương Văn Dương.

Mong chờ có nhịp cầu nối kênh Dương Văn Dương

Mỗi ngày có hơn 1.000 lượt người và phương tiện, trong đó có khoảng 300 học sinh qua lại kênh Dương Văn Dương bằng đò ngang, kết nối xã Vĩnh Châu (tỉnh Tây Ninh) với xã Trường Xuân (tỉnh Đồng Tháp).

Người dân đến khám sức khỏe tại điểm khám lưu động thuộc phường Bến Thành.

Tăng tốc triển khai khám sức khỏe toàn dân

Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên, ghi nhận trên hệ thống cho thấy, tốc độ thực hiện chương trình này đang có sự chênh lệch khá lớn giữa các địa bàn.

Đồng Nai đang chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái.

Thu hút dòng đầu tư nhờ phát triển xanh

Tại vùng Đông Nam Bộ, nơi có hàng trăm khu công nghiệp, việc chuyển đổi phát triển xanh không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, bảo đảm phát triển bền vững.

Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thước đo niềm tin của doanh nghiệp với chính quyền

Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai Chương trình khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2026. Đây được coi là một cuộc tổng kiểm tra “sức khỏe” bộ máy hành chính, là thước đo niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền thành phố.

Người dân cắt cây bàn giao mặt bằng thi công đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành.

Tạo không gian phát triển, khơi thông kết nối vùng

Là một trong những dự án giao thông trọng điểm quốc gia, tuyến cao tốc Gia Nghĩa (Lâm Đồng)-Chơn Thành (thành phố Đồng Nai) đang được các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng (ngoài cùng, bên trái) trong một cuộc gặp gỡ, kết nối để tìm mộ cha.

Hành trình thiêng liêng tìm lại tên cho các anh

Trong Tết Mậu Thân 1968, lực lượng biệt động Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định đã thực hiện các trận đánh trực diện vào nhiều cơ quan đầu não của địch như: Đài Phát thanh Sài Gòn, Đại sứ quán Mỹ, Dinh Độc Lập, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tổng Tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa...

Đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản thành phố trong chương trình “Hành trình tri ân-Về miền đất lửa” (Ảnh BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP).

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong tình hình mới

Sau một năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tinh gọn tổ chức bộ máy cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Điều này đã góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, củng cố sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.