Tàu hải quân Việt Nam thăm xã giao LB Nga

NDĐT - Sáng 25-7, Tàu hộ vệ tên lửa 016 - Quang Trung đã cập cảng TP Vladivostok, bắt đầu chuyến thăm xã giao đầu tiên của một tàu chiến thuộc Hải quân nhân dân Việt Nam tới LB Nga. Đoàn công tác với gần 150 cán bộ, sĩ quan và thủy thủ do Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn.

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh chào đón đoàn công tác.
Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh chào đón đoàn công tác.

Tham gia đón đoàn có Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh, Tổng lãnh sự Việt Nam tại TP Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt, Tùy viên quốc phòng cùng đại diện bà con kiều bào, du học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập và công tác tại Nga. Đại tá Shvarts Aleksandr Tiborovich, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu Tên lửa số 36, Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga chủ trì lễ đón.

Ngay sau khi tàu cập cảng, lễ chào cờ hai nước đã được tiến hành trong không khí trang nghiêm, thắm tình hữu nghị. Đại tá Shvarts Aleksandr Tiborovich bày tỏ vui mừng việc Hải quân Việt Nam cử đoàn công tác và Tàu 016-Quang Trung đến thăm Hải quân Nga nói chung, Hạm đội Thái Bình Dương nói riêng nhân ngày truyền thống của Hải quân Nga, chúc đoàn có chuyến công tác thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Đức Mạnh khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga đang có những chuyển biến hết sức tích cực sau chuyến thăm chính thức LB Nga của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 9-2018. Độ tin cậy về chính trị và lòng tin chiến lược giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Đạisứ nhấn mạnh Hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga trong lĩnh vực quốc phòng luôn được xác định là lĩnh vực trụ cột trong quan hệ giữa hai nước, trong đó hợp tác hải quân là hướng ưu tiên. Việc tàu Quang Trung thăm Vladivostok thể hiện mức độ tin cậy trong hợp tác quốc phòng ViệtNam -LB Nga, đánh dấu sự kiện quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt-Nga nói chung và quan hệ hải quân hai nước nói riêng.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh cùng đoàn công tác dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ.

Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga cũng như Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, sẵn sàng hỗ trợ tối đa nhất để có thêm nhiều hoạt động gắn kết tình hữu nghị Việt-Nga, làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác Việt-Nga trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó có hợp tác giữa Bộ tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương với các đơn vị Hải quân Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Văn Ngân cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Hải quân Nga, đồng thời giới thiệu khái quát lại hải trình của Tàu 016 và nêu bật ý nghĩa tầm quan trọng của chuyến thăm, cũng như những hoạt động nổi bật của đoàn trong dịp này. Thông qua chuyến thăm nhằm hưởng ứng các hoạt động cho Năm chéo hữu nghị Việt Nam - LB Nga trong năm 2019-2020, đồng thời củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa quân đội và hải quân hai nước; qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga ngày càng phát triển.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh cùng Chỉ huy tàu Quang Trung chào xã giao Thị trưởng thành phố Vladivostok.

Sau lễ đón, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cùng các kiều bào, du học sinh Việt Nam đã lên tham quan Tàu 016.

Nhân dịp này, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cùng Chỉ huy tàu Quang Trung và đại diện đoàn công tác đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao Thị trưởng thành phố Vladivostok và Đô đốc, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh và Chỉ huy tàu Quang Trung chào xã giao Đô đốc, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.