Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Chiều 9/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ban, bộ, ngành liên quan về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho biết: Nghị quyết số 71-NQ/TW được ban hành thu hút sự quan tâm rộng rãi của giáo viên, học sinh, phụ huynh và các chuyên gia; đã có nhiều bài viết, ý kiến chia sẻ thể hiện sự đồng thuận cao, coi đây là bước đi đúng đắn, kịp thời. Nhiều ý kiến tập trung vào việc đổi mới thi cử, tự chủ đại học, chế độ nhà giáo, giáo dục vùng ở khó khăn… tạo nên diễn đàn thảo luận sôi nổi, khẳng định niềm tin của xã hội vào những đổi mới chiến lược của ngành giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, đang hoàn thiện để gửi xin ý kiến các bộ, ngành có liên quan trước khi trình Chính phủ. Bộ cũng đang tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chuẩn bị chu đáo việc tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW.

a5-bnd-3586.jpg
Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích hợp các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 71-NQ/TW vào 3 dự án luật và 2 nghị quyết của Quốc hội để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Các dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) và Chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; Tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng đã báo cáo một số nội dung cụ thể đã và đang triển khai như: việc miễn, giảm, hỗ trợ học phí; hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở xã biên giới; công tác phổ cập giáo dục; xây dựng trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở; việc không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ trường công lập có thoả thuận quốc tế); giáo dục STEM…

a3-bnd-3577.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW rất quan trọng, quyết định sự thành công của nghị quyết. Vì vậy, cần phải bám sát các mục tiêu đề ra để xác định nội dung thực hiện, khắc phục cho được tình trạng chủ trương đúng nhưng triển khai không hiệu quả. Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu định hướng tại buổi làm việc để bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, trình Chính phủ phê duyệt, bảo đảm nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Tổng Bí thư lưu ý một số nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 71-NQ/TW như: xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, cơ chế, chính sách đặc thù; xây dựng các chương trình mục tiêu, chiến lược quốc gia về phát triển giáo dục; các mục tiêu phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học; đổi mới chương trình, nội dung đào tạo; bảo đảm cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tiêu cực trong ngành giáo dục..., cần phải được thể chế hóa, tổ chức triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, có lộ trình chi tiết, mốc thời gian hoàn thành. Những việc triển khai trong năm 2025 cần tập trung thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng để thấy rõ được những thay đổi mang tính đột phá của nghị quyết.

a1-bnd-3537.jpg
Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư nêu rõ, Nghị quyết số 71-NQ/TW được ban hành với mục tiêu và cũng thể hiện mong muốn của Đảng là phải tạo được chuyển biến ngay trong toàn ngành giáo dục, nhất là trong đội ngũ các thầy, cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Mỗi thầy cô giáo, mỗi cán bộ quản lý phải xác định rõ nhiệm vụ để làm sao tạo được sự thay đổi căn bản, toàn diện, giải quyết được những tồn tại, hạn chế, cản trở sự phát triển giáo dục, nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm đầy đủ, có chính sách hỗ trợ để ngành giáo dục thực hiện tốt những nhiệm vụ.

Tổng Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu đề xuất của ngành giáo dục, xây dựng, sắp xếp hệ thống tổ chức đảng trong ngành hợp lý, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với công tác giáo dục và đào tạo. Cần đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên. Đây là định hướng quan trọng, thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước đến thế hệ trẻ, thế hệ gánh vác tương lai đất nước sau này, không chỉ tài năng mà còn có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự có tâm huyết, khát vọng cống hiến.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung chương trình để tổ chức thành công hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, tạo sự phấn khởi, quyết tâm chung trong hệ thống chính trị, nhất là trong ngành giáo dục, tổ chức thực hiện tốt những công việc của năm 2025, tạo đà cho những năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.