Tạo nguồn cán bộ kế cận cho cơ sở

Bên cạnh tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh và xây dựng thế trận quốc phòng-an ninh trên vùng biên giới Gia Lai, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) còn tích cực giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận gần hơn, hiểu rõ hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, Binh đoàn cũng chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, góp phần tạo nguồn cán bộ kế cận là người địa phương.
Anh Kpuih Sinh (hàng ngồi thứ tư từ trái sang), trao đổi kỹ thuật cạo mủ cao-su với công nhân.
Anh Kpuih Sinh (hàng ngồi thứ tư từ trái sang), trao đổi kỹ thuật cạo mủ cao-su với công nhân.

Đảng bộ Binh đoàn 15 hiện có 30 tổ chức cơ sở đảng, với 2.630 đảng viên, trong đó có 220 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 8,5% toàn đảng bộ. Trong số đảng viên người dân tộc thiểu số, hiện có 50 đảng viên tại các đơn vị trực thuộc Binh đoàn đảm nhiệm cương vị từ tổ phó trở lên, nhiều người giữ vị trí trưởng phòng, trưởng các tổ chức đoàn thể, đội trưởng, đội phó.

Một số công nhân người dân tộc thiểu số không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị mà còn đảm nhận các cương vị khác nhau tại các thôn, làng; có 8 người tham gia Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã; 6 người tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2022; 12 người giữ chức trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn, làng; 11 người là công an viên tại những địa phương có các đơn vị đứng chân.

Thượng tá Khuất Bá Cao, Bí thư Ðảng ủy Binh đoàn 15 cho biết: "Chúng tôi luôn xác định địa phương vững mạnh thì đơn vị sẽ ổn định để thực hiện tốt nhiệm vụ. Tổ chức đảng các cấp trong Binh đoàn luôn coi trọng việc bồi dưỡng đội ngũ công nhân người dân tộc thiểu số có trình độ, bản lĩnh, phẩm chất chính trị; tạo điều kiện cho lớp trẻ phát huy phẩm chất năng lực để thể hiện và cống hiến. Thông qua các phong trào thi đua, tổ chức hội thi tay nghề giỏi; kết quả lao động hằng tháng, cấp ủy, chi bộ phát hiện, lựa chọn bồi dưỡng để họ đứng vào hàng ngũ của Ðảng. Thực tế, sau khi trở thành đảng viên, các đồng chí người dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò, trách nhiệm và trở thành những điển hình tiên tiến, tấm gương mẫu mực; là cầu nối quan trọng giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với người lao động và có tầm ảnh hưởng lớn đến cộng đồng, xã hội".

Anh Kpuih Sinh (dân tộc J’rai ở làng Beng, xã Ia Chía, huyện Ia Grai) là một trong những đảng viên gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua của đơn vị. Năm 2002, anh được Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) nhận vào làm công nhân cạo mủ cao-su. Sau thời gian làm việc, anh được đơn vị tin tưởng cử đi học trung cấp lâm nghiệp. Ra trường, Kpuih Sinh tiếp tục gắn bó với công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2008, anh được kết nạp vào Ðảng. Năm 2010, anh Kpuih Sinh chính thức được chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp. Hiện tại, anh mang quân hàm Đại úy và là Tổ trưởng Tổ 1 (Ðội 15).

Anh Kpuih Sinh phấn khởi cho biết: "Nhờ sự quan tâm và tạo điều kiện của Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cho nên tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Với trách nhiệm được giao, tôi luôn cố gắng hướng dẫn, chỉ bảo các công nhân cạo mủ, chăm sóc vườn cây thật tốt; vận động các hộ gia đình trong làng không để con em ra vườn lấy mủ cao-su, gây ảnh hưởng đến tài sản của công ty".

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ do công ty giao, anh Kpuih Sinh còn là điển hình làm kinh tế gia đình giỏi. Hiện gia đình anh có 2 ha cao-su, 2 ha cà-phê, 5 ha điều, 17 con bò và hơn 10 con dê; mỗi năm, gia đình anh thu nhập hơn 300 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Cường, Bí thư Huyện ủy Đức Cơ cho biết, trên địa bàn huyện có ba công ty của Binh đoàn 15 đứng chân. Lực lượng cán bộ, đảng viên của Binh đoàn làm rất tốt việc tham mưu giúp địa phương ổn định nền nếp sinh hoạt từng chi bộ, xây dựng hệ thống chính trị thôn, làng góp phần nâng cao chất lượng các chi bộ địa phương. Đặc biệt, đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số ở các đội sản xuất của các công ty của Binh đoàn, khi về sinh hoạt tại nơi cư trú thôn, làng đã thể hiện được vai trò gương mẫu của mình, tham gia đóng góp ý kiến cho chi bộ phát triển hơn. Họ còn là những tấm gương về phát triển kinh tế gia đình, gương mẫu về đạo đức, lối sống và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực trong việc hỗ trợ bà con trong xây dựng đời sống, phát triển kinh tế và xóa đói, giảm nghèo.

"Việc kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số của các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 đứng chân trên địa bàn đã góp phần tăng số lượng đảng viên người dân tộc thiểu số của địa phương. Những đảng viên được kết nạp không chỉ đóng góp xây dựng công ty vững mạnh mà còn tạo nguồn cán bộ. Thực tế, nhiều đảng viên được các đơn vị kết nạp sau khi chuyển về địa phương sinh hoạt đã được tín nhiệm, bố trí ở các cương vị công tác khác nhau, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh", Bí thư Huyện ủy Đức Cơ Phạm Văn Cường khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.