Tạo cơ chế linh hoạt để văn hóa-thể thao trở thành động lực phát triển

Từ câu chuyện các nhà hát bị “kẹt” trong cơ chế mua sắm như đầu tư công, đến việc đấu thầu biểu diễn theo tiêu chí “giá rẻ nhất”, PGS, TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, cần tạo cơ chế linh hoạt để văn hóa-thể thao trở thành động lực phát triển.
Văn hóa-thể thao đóng vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế tri thức và phát triển con người bền vững. (Ảnh minh họa: DUY LINH)
Văn hóa-thể thao đóng vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế tri thức và phát triển con người bền vững. (Ảnh minh họa: DUY LINH)

Trao đổi với phóng viên bên lề Kỳ họp thứ 9 về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các luật khác, PGS, TS Bùi Hoài Sơn đã chia sẻ góc tiếp cận từ lĩnh vực văn hóa-thể thao - một lĩnh vực mà theo vị đại biểu Quốc hội này vừa đặc thù, vừa đóng vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế tri thức và phát triển con người bền vững.

Phóng viên: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về những điểm sửa đổi trong Luật Đấu thầu và các luật khác lần này, đặc biệt từ góc nhìn lĩnh vực văn hóa-thể thao?

PGS, TS Bùi Hoài Sơn: Liên quan dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các luật khác, với góc tiếp cận từ lĩnh vực văn hóa-thể thao một lĩnh vực vừa đặc thù, vừa đóng vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế tri thức và phát triển con người bền vững, tôi hoan nghênh việc sửa đổi khoản 7 Điều 3 và bổ sung các khoản khoản 8, 9, 10 Điều 2 của Luật Đấu thầu.

Đây là một bước đột phá tháo gỡ nút thắt đã tồn tại nhiều năm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật như bảo tàng, thư viện, nhà hát, trường nghệ thuật, hay lĩnh vực thể thao với các thiết chế như nhà thi đấu, sân vận động...

Lâu nay, các đơn vị này, mặc dù có nguồn thu hợp pháp từ hoạt động sự nghiệp, lại vẫn bị ràng buộc chặt bởi các quy trình đấu thầu giống như một dự án đầu tư công. Điều này làm giảm tính chủ động, linh hoạt, ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức biểu diễn, mua sắm thiết bị trình chiếu, triển khai hoạt động sáng tạo và bảo tồn di sản.

PGS, TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. (Ảnh: THẾ DƯƠNG)
PGS, TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. (Ảnh: THẾ DƯƠNG)

Việc sửa đổi như dự thảo cho phép các đơn vị tự chủ tài chính (nhóm 1 và nhóm 2) được tự quyết định mua sắm thường xuyên, phục vụ hoạt động chuyên môn mà không phải áp dụng đầy đủ quy trình đấu thầu. Điều này phù hợp với tinh thần đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp công. Đây là bước đi đúng hướng, cần được tiếp tục cụ thể hóa bằng các văn bản hướng dẫn đồng bộ.

Phóng viên: Còn về nội dung sửa đổi liên quan đến ưu tiên các doanh nghiệp sáng tạo, công nghệ cao trong hoạt động đấu thầu, ông có đề xuất gì thêm?

PGS, TS. Bùi Hoài Sơn: Việc bổ sung quy định ưu tiên doanh nghiệp sáng tạo, công nghệ cao và sản phẩm số nội địa là hết sức cần thiết. Tôi đề nghị Quốc hội ủng hộ việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu, trong đó quy định ưu tiên về năng lực, kinh nghiệm, hồ sơ dự thầu đối với các doanh nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ cao và sản phẩm công nghệ số nội địa.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế sáng tạo, truyền thông kỹ thuật số, thể thao vốn đang là xu hướng phát triển của thế giới và là một trong 12 ngành được Chính phủ xác định trong Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030.

Tôi kiến nghị mở rộng thêm quy định này đối với các sản phẩm văn hóa-nghệ thuật có bản quyền trong nước, đặc biệt là các dự án phim, nhạc, chương trình biểu diễn, triển lãm số hóa và các sản phẩm thể thao… khi tham gia cung ứng dịch vụ công hoặc các dự án đấu thầu sử dụng ngân sách, nhằm khuyến khích tiêu dùng văn hóa nội địa và hỗ trợ nghệ sĩ, nhà sản xuất nội.

Những giá trị văn hóa truyền thống góp phần khơi dậy lòng tự tôn dân tộc. (Ảnh minh họa: THẾ ĐẠI)

Những giá trị văn hóa truyền thống góp phần khơi dậy lòng tự tôn dân tộc. (Ảnh minh họa: THẾ ĐẠI)

Phóng viên: Trong các trường hợp đặc thù như tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn di sản hay sản phẩm yêu cầu bản quyền, liệu việc chỉ định thầu có phù hợp không, thưa ông?

PGS, TS Bùi Hoài Sơn: Đây là nội dung rất đáng chú ý trong dự thảo sửa đổi Điều 23 và 29 Luật Đấu thầu, cho phép chỉ định thầu và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, trong đó có các dự án mang tính đặc thù về bảo tồn di sản, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn tại di tích, hoặc dự án có yêu cầu bản quyền, tương thích công nghệ và với các dự án thể thao.

Nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, các chương trình di sản, thể thao thường không thể áp dụng hình thức đấu thầu cạnh tranh theo tiêu chí “giá thấp nhất”. Việc này nếu áp dụng máy móc sẽ dẫn đến hiện tượng nhà cung cấp kém chất lượng thắng thầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín văn hóa, chất lượng nghệ thuật và cả hiệu quả giáo dục cộng đồng.

Tôi kiến nghị Chính phủ khi ban hành nghị định hướng dẫn, cần có danh mục hoặc tiêu chí rõ ràng xác định các dự án văn hóa-nghệ thuật-thể thao được áp dụng hình thức lựa chọn đặc biệt hoặc chỉ định thầu, bảo đảm công khai, minh bạch nhưng không cứng nhắc.

Phóng viên: Nhìn tổng thể, theo ông việc sửa đổi luật lần này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển văn hóa-thể thao trong kỷ nguyên công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số?

PGS, TS Bùi Hoài Sơn: Đổi mới thể chế là chìa khóa để phát triển văn hóa-thể thao. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà văn hóa-thể thao không còn chỉ là lĩnh vực tiêu dùng ngân sách, mà trở thành nguồn lực phát triển, động lực đổi mới sáng tạo và sức mạnh mềm của quốc gia.

Việc sửa đổi Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các luật có liên quan theo hướng cởi mở hơn, linh hoạt hơn, phù hợp hơn với đặc thù ngành văn hóa là điều rất đáng hoan nghênh và cần thiết. Nhưng đi kèm đó, chúng ta cũng cần hệ thống tiêu chuẩn giám sát và hậu kiểm chặt chẽ, để ngăn chặn tình trạng lạm dụng chỉ định thầu hoặc đầu tư không hiệu quả.

Tôi xin trân trọng kiến nghị Quốc hội xem xét thông qua các sửa đổi nêu trên, đồng thời giao Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để các thiết chế văn hóa-thể thao có thể thực sự phát huy được vai trò của mình trong kỷ nguyên công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.