Tăng tốc các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027

Tuần lễ cấp cao APEC 2027 là sự kiện đối ngoại quan trọng, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế, giúp đặc khu Phú Quốc vươn mình trong thời gian tới. Hiện tại, tỉnh An Giang nỗ lực tăng tốc cơ sở hạ tầng, bảo đảm tiến độ đề ra nhằm phục vụ tốt sự kiện quan trọng này.

Đơn vị thi công công trình Trung tâm Hội nghị APEC 2027.
Đơn vị thi công công trình Trung tâm Hội nghị APEC 2027.

Ngày 17/5/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 948/ QĐ-TTg giao nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện và thực hiện một số biện pháp để triển khai nhanh các dự án phục vụ tổ chức sự kiện Hội nghị APEC 2027 tại thành phố Phú Quốc, với 21 dự án, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 137.138 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh An Giang đã hoàn thành danh mục kêu gọi đầu tư 12 dự án; hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức công bố và trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho ba dự án trọng điểm với tổng vốn là 91.548 tỷ đồng.

Tập đoàn Sun Group và các đơn vị trực thuộc được lựa chọn thực hiện ba dự án gồm: Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Dự án Trung tâm Hội nghị APEC và Khu đô thị hỗn hợp bãi Đất Đỏ; Dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán.

Theo đó, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được đầu tư theo hình thức kinh doanh trực tiếp với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, thực hiện trong hai giai đoạn 2025- 2027 và 2027-2030. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được nâng cấp toàn diện, hướng đến trở thành một trong những sân bay hiện đại, thông minh bậc nhất thế giới. Dự án Trung tâm Hội nghị APEC và Khu đô thị hỗn hợp bãi Đất Đỏ có tổng mức đầu tư 64.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, từ quý III/2025 đến quý II/2027, dự án được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công viên, bãi tắm và quảng trường, tạo cảnh quan đồng bộ với Khu tổ hợp đa chức năng APEC. Cùng với đó còn có các khách sạn cao cấp, được vận hành bởi các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Riêng dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán với tổng mức đầu tư là 5.550 tỷ đồng nhằm kiến tạo điểm đến sinh thái phục vụ APEC 2027. Hiện tại nhà thầu đề xuất Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc tổ chức họp dân, tuyên truyền, thông báo vận động triển khai đo đạc, thu thập thông tin đất đai. Trước mắt, đơn vị sẽ cải tạo các căn shop house để bố trí khu tạm cư, tái định cư cho người dân vào ở tạm, bảo đảm đời sống người dân có đất nằm trong quy hoạch.

Để gấp rút thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027, tỉnh An Giang đã thành lập 15 tổ đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và đã tổ chức trích lục hồ sơ địa chính của từng dự án để chuẩn bị ban hành thông báo thu hồi đất. Tỉnh cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai điều chỉnh Quy hoạch tỉnh và điều chỉnh Quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 7 để triển khai các công trình.

Đến Phú Quốc vào những ngày này, không khó để nhận thấy “đại công trường” trước mắt. Đáng kể và sôi động nhất là hàng trăm công nhân đang thực hiện san lấp, khoan, đóng cọc thí nghiệm xây dựng nền móng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC. Đây là địa điểm chính tổ chức sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2027, với diện tích 28 ha, mức đầu tư 21.860 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: Trung tâm hội nghị 3.500 chỗ, trung tâm báo chí 3.000 chỗ, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông, quảng trường, bảo tàng, triển lãm, cung văn hóa, cung thiếu nhi… Theo đơn vị nhà thầu, công tác chuẩn bị mặt bằng đã hoàn thành 94%, thi công cọc thí nghiệm đạt 100%, sẵn sàng cho nghi thức khởi công công trình.

Đối với dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group vùng miền nam cho biết: Địa phương đã bàn giao 166 ha để đơn vị thực hiện. Hiện tại đơn vị thi công làm nhà ga T2 với tiến độ cọc đạt 10%; nhà ga VIP có tiến độ cọc 30%, san nền đạt 60%; xây dựng hàng rào, cửa ngõ, đường công vụ đạt 45%; phát hoang, dọn dẹp mặt bằng đạt khoảng 35%.

Bên cạnh ba dự án trọng điểm, trên địa bàn Phú Quốc chuẩn bị khởi công hàng loạt công trình khác như: Hồ nước Dương Đông 2, hồ nước Cửa Cạn, công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới và Dương Đông, Nhà máy điện rác Bãi Bổn, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới, khu xử lý rác Bãi Bổn... Cùng với đó là dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện đặc khu Phú Quốc.

Theo đại diện lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, để có mặt bằng sạch gấp rút xây dựng các công trình, dự án, địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân bị tác động. Toàn địa bàn có nhu cầu khoảng 13.479 nền cho 77 công trình, dự án trên địa bàn; trong đó 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 cần khoảng 3.664 nền. Hiện nay, tỉnh An Giang thực hiện đầu tư bốn khu tái định cư tại An Thới, Hàm Ninh, Cửa Cạn, Suối Lớn, với tổng vốn hơn 5.780 tỷ đồng, tạo quỹ đất khoảng 9.400 nền để phục vụ APEC 2027 và giải phóng mặt bằng các dự án phát triển kinh tế-xã hội khác.

Mặc dù đạt những kết quả bước đầu, tuy nhiên việc triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết: Hiện tại, chỉ có 3 trong tổng số 21 dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, còn lại 18 dự án vẫn chưa hoàn thành. Trong khi đó, mục tiêu đặt ra là phải hoàn thành các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 sớm hơn tiến độ quy định tối thiểu từ 3-6 tháng.

Để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh An Giang đã ban hành lệnh khẩn cấp cho 9/10 danh mục dự án đầu tư công và chuẩn bị công tác lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu Sở Xây dựng rà soát và hoàn thành toàn bộ quy hoạch phân khu trên đảo Phú Quốc trong tháng 7 để bảo đảm minh bạch ngay từ đầu, tránh vướng mắc pháp lý, đặt mục tiêu khởi công đồng loạt các dự án công trình trong tháng 8.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu sở, ngành, địa phương có liên quan xây dựng lịch trình chi tiết về tiến độ cho từng dự án. Trong đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý tiến độ xây dựng các công trình. Riêng Sở Tài chính chủ trì phối hợp kiện toàn Ban chỉ đạo, yêu cầu mỗi sở, ngành cử một phó giám đốc tham gia xuyên suốt dự án được giao, dành 90% công việc cho nhiệm vụ này để bảo đảm trách nhiệm rõ ràng.

Đáng chú ý, người đứng đầu chính quyền tỉnh An Giang yêu cầu sở, ngành và đặc khu Phú Quốc tuân thủ tối đa quy định pháp luật, nhất là trong các thủ tục đầu tư, ban hành lệnh khẩn cấp, lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu. “Việc lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu phải có năng lực cao, chủ động về tài chính, nhân lực, thiết bị, vật liệu, tránh chọn những đơn vị yếu kém. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư phải bám sát tiến độ của nhà thầu, yêu cầu báo cáo thường xuyên về tiến độ giải ngân, thi công, cung cấp vật liệu và các vấn đề có liên quan”, đồng chí Hồ Văn Mừng quyết liệt.

Có thể bạn quan tâm

Địa điểm du lịch ở quần đảo Nam Du.

Tập trung phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Cà Mau đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để phục vụ giải ngân, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cà Mau quyết tâm tăng trưởng hai con số

Dù các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thách thức phía trước của Cà Mau vẫn còn rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị.

Tuyến đê biển Đông, đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) vừa làm xong đã xuống cấp trầm trọng.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình đê biển Đông

Thời gian qua, nhiều người dân ở ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) bức xúc trước tình trạng tuyến đê biển, thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu (Dự án) thi công từ năm 2022 đến nay vẫn dang dở, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng và nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi ra đồng bị ngập sâu khảo sát, rà soát mức độ thiệt hại để lên phương án hỗ trợ nhà nông.

Giúp dân khôi phục sản xuất

Mưa dầm kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều cánh đồng lúa ở Cà Mau ngập sâu. Dù cố gắng cứu vãn mùa vụ, không ít nông dân đành bất lực khi không thể bơm cạn nước, máy gặt không thể vào đồng, còn thu hoạch thủ công lại thiếu nhân công.

Hồ nước ngọt Hậu Giang nhìn từ trên cao.

Đầu tư lớn nhưng hồ nước ngọt chưa phát huy công năng

Sau hơn hai năm hoàn thành, hồ nước ngọt Hậu Giang tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện quy trình quản lý, khai thác. Trong khi công trình chưa phát huy công năng, ngân sách thành phố vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.