Bên lề Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

Tăng lương cơ sở mang nhiều ý nghĩa với công chức, viên chức

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, trải qua hơn 2 năm dịch bệnh, việc điều chỉnh tăng lương cơ sở vào thời điểm này rất ý nghĩa, giúp ổn định tinh thần, tư tưởng làm việc của công chức, viên chức, đặc biệt trong ngành giáo dục, y tế.
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) trao đổi bên hành lang Quốc hội. Ảnh: THỦY NGUYÊN
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) trao đổi bên hành lang Quốc hội. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Đề xuất tăng lương vào năm 2023 là hợp lý

Sau lần tăng lương cơ sở gần nhất vào ngày 1/7/2019, tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV lần này, Chính phủ đang trình Quốc hội điều chỉnh tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ mức 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 20,8%. Nếu phương án của Chính phủ được thông qua, dự kiến mức lương mới sẽ áp dụng từ ngày 1/7/2023.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng việc tăng lương ở thời điểm này là điều rất đáng trân trọng.

“Tôi rất trân trọng và kỳ vọng về việc tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023. Đề xuất này dựa trên tính toán hết sức chi li của Chính phủ cũng như có sự tham mưu của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan”, đại biểu Phạm Văn Hòa chia sẻ.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) trao đổi bên hành lang Quốc hội. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) trao đổi bên hành lang Quốc hội. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Theo đại biểu, công chức, viên chức khi nghe tin tăng lương sẽ rất yên tâm vui mừng, dù mức tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng không nhiều nhưng cũng là một phần rất nhân văn, giúp ổn định tinh thần, tư tưởng làm việc của công chức, viên chức, đặc biệt trong ngành giáo dục, y tế và nhóm người hưởng lương thấp.

Nêu thực trạng thời gian qua, có một bộ phận không nhỏ công chức, viên chức nghỉ việc, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng lý do cũng xuất phát từ vấn đề tiền lương, khiến họ rời khu vực công để ra khu vực tư làm việc, nhằm tìm kiếm khả năng có thu nhập cao hơn.

“Công chức, viên chức mới vào nghề chỉ được nhận mức lương với hệ số 2,35, phụ cấp thêm 25%, lĩnh lương 3-4 triệu đồng/tháng, trong khi giá cả thị trường tăng cao, nếu không tăng lương sẽ rất khó khăn với những người lao động hưởng lương nhà nước”, đại biểu Phạm Văn Hòa phân tích.

Chung quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) cũng cho rằng, việc tăng lương cơ sở vào thời điểm này rất hợp lý.

Theo đại biểu, sau đại dịch Covid-19, cuộc sống của đại đa số nhân dân bị ảnh hưởng rất nhiều theo hướng tiêu cực. Trong đó có nhiều cán bộ, công chức, viên chức khi đại dịch xảy ra đã chịu ảnh hưởng nhiều về kinh tế, vừa chịu áp lực công việc.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội.

Do đó, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, việc cải cách tiền lương trong thời điểm này là vô cùng ý nghĩa. Tuy nhiên, về mức tăng tiền lương theo đề xuất của Chính phủ, đại biểu nhấn mạnh mức tăng 20,8% mới chỉ mang tính chất tạm thời, “động viên tinh thần” là chính.

“Đối với đội ngũ cán bộ, công chức khi mà theo thang bảng lương hiện thời với 20% tăng thêm thì số tiền được tăng thêm với 1 cán bộ, công chức trong vòng 1 tháng thì mức lương mới vẫn rất thấp so với nhu cầu cuộc sống hiện tại”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga phân tích.

Để cán bộ, công chức sống được bằng lương

Đề cập giải pháp lâu dài để cán bộ, công chức có thể yên tâm sống bằng lương hưởng ngân sách, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, muốn cải cách tiền lương phải có nguồn lực đủ mạnh, và để có nguồn lực đủ mạnh phải song hành với các giải pháp phát triển kinh tế.

“Hiện nay, Chính phủ đang nỗ lực cải cách tiền lương đi đôi với việc sắp xếp lại các đơn vị và tinh giản biên chế. Với 1 bộ máy cồng kềnh thì tôi tin chắc rằng phần tiền lương chúng ta bỏ ra để nuôi 1 bộ máy cồng kềnh như vậy cũng rất là tốn kém”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho biết.

Theo đại biểu, việc tiếp tục cải cách hơn nữa tiền lương trong tương lai, hay áp dụng trả lương theo vị trí việc làm cũng giúp giải quyết phần nào rào cản đối với cán bộ, công chức có năng lực nhưng nhận được lương thấp.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) trao đổi bên hành lang Quốc hội. Ảnh: TRUNG HƯNG

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) trao đổi bên hành lang Quốc hội. Ảnh: TRUNG HƯNG

Trong khi đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức hiện nay chưa tương xứng, mức thu nhập còn quá thấp.

“Thời gian qua, dù nhà nước đã tìm cách tăng thêm thu nhập, nhưng mức lương của công chức, viên chức vẫn thấp hơn mức sống trung bình. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp, cơ bản dẫn đến tham nhũng”, đại biểu nhận định.

Do đó, để đạt được mục tiêu công chức, viên chức có thể sống được từ thu nhập chính thức, toàn tâm toàn ý lo công vụ, không cần "kiếm thêm chỗ này chỗ kia" thì tăng lương cơ bản là một trong những việc cần làm ngay, nhưng chưa đủ.

“Hơn hết, cả hệ thống chính trị, Chính phủ phải tính toán thêm. Nếu tình trạng công chức, viên chức không sống được bằng thu nhập chính thức kéo dài sẽ có nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc”, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói.

Do đó, đại biểu khẳng định, chừng nào chưa đạt được mục đích cán bộ, công chức, viên chức đủ sống với mức sống trung bình của xã hội, thì chừng đó tình trạng công chức, viên chức bỏ việc ra khu vực tư vẫn xảy ra.

“Nếu việc dịch chuyển nguồn nhân lực giữa khu vực công và tư xuất phát từ nguyên nhân thu nhập thì nhà nước cần đặc biệt lưu tâm”, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.