Tăng cường phối hợp trao đổi thông tin hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh kê khai thuế trên ứng dụng iHanoi

Ngày 27/7, Cục Thuế và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp về trao đổi thông tin hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để hỗ trợ kê khai thuế trên “Ứng dụng iHanoi”. 

Đồng chí Lê Long - Phó Cục trưởng Thuế, phát biểu.
Đồng chí Lê Long - Phó Cục trưởng Thuế, phát biểu.

Việc ký kết đánh dấu bước tiến mới trong phối hợp chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, góp phần tạo thuận lợi cho người nộp thuế, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế và xây dựng chính quyền số của Thủ đô.

Phát biểu tại lễ ký kết Quy chế phối hợp, đồng chí Lê Long - Phó Cục trưởng Thuế nhấn mạnh, việc Cục Thuế và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội thống nhất ký kết quy chế không chỉ là hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số và xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thay mặt lãnh đạo Cục Thuế, Phó Cục trưởng Lê Long trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện quy chế để hai bên có thể tổ chức ký kết.

Theo Phó Cục trưởng Lê Long, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là lực lượng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Trong bối cảnh kinh tế số, thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh đa kênh phát triển mạnh, ngày càng nhiều hộ kinh doanh chuyển đổi phương thức hoạt động trên nền tảng số, đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức quản lý và hỗ trợ người nộp thuế.

kyket2.png
Phó Cục trưởng Thuế Lê Long và Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ thực hiện ký kết Quy chế phối hợp.

Cùng với việc hoàn thiện chính sách pháp luật và hiện đại hóa công tác quản lý, ngành thuế luôn xác định mục tiêu cao nhất là tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, đồng thời nâng cao tính tuân thủ tự nguyện trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

“Chuyển đổi số không chỉ là đưa thủ tục hành chính lên môi trường điện tử mà quan trọng hơn là xây dựng những dịch vụ công thông minh, thân thiện và dễ sử dụng. Người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần, dữ liệu được chia sẻ, kết nối an toàn giữa các cơ quan nhà nước; hệ thống có thể tự động hỗ trợ, cảnh báo và hướng dẫn để người nộp thuế thực hiện đúng ngay từ đầu”, Phó Cục trưởng Lê Long nhấn mạnh.

Xuất phát từ định hướng đó, Thuế thành phố Hà Nội đã chủ động đề xuất xây dựng giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trên “Ứng dụng iHanoi” - nền tảng số dùng chung của thành phố. Sau quá trình phối hợp nghiên cứu, thử nghiệm giữa Cục Thuế và Sở Khoa học và Công nghệ, hai bên đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp để triển khai giải pháp này theo lộ trình phù hợp, bảo đảm đồng bộ với định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, người nộp thuế có thể tra cứu thông tin đăng ký thuế, nghĩa vụ thuế và các dữ liệu cần thiết để hỗ trợ lập tờ khai ngay trên “Ứng dụng iHanoi”. Trong các giai đoạn tiếp theo, hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng chức năng, hướng tới hỗ trợ người nộp thuế lập, gửi hồ sơ khai thuế và nhận kết quả xử lý trực tuyến trên cùng một nền tảng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ khẳng định, giá trị lớn nhất của quy chế không chỉ nằm ở việc kết nối dữ liệu giữa hai cơ quan mà quan trọng hơn là mang lại những tiện ích thiết thực cho hàng trăm nghìn hộ kinh doanh trên địa bàn Thủ đô. Người dân sẽ tiếp cận thông tin thuận lợi hơn, giảm thời gian thực hiện thủ tục, hạn chế sai sót trong kê khai, giảm số lần đi lại và từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Để quy chế sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Phó Giám đốc đề nghị hai cơ quan cùng các đơn vị chức năng khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, hoàn thành kết nối kỹ thuật, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn và thông suốt.

3.jpg
Quang cảnh buổi lễ.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng “Ứng dụng iHanoi” và eTax Mobile bằng nhiều hình thức đa dạng, dễ tiếp cận; đồng thời bố trí đầy đủ lực lượng hỗ trợ để tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, vướng mắc của người nộp thuế. Hai bên cũng cần thường xuyên đánh giá hiệu quả triển khai thông qua các chỉ tiêu cụ thể như số lượng người sử dụng, tỷ lệ hồ sơ điện tử, thời gian làm thủ tục, mức độ hài lòng của người nộp thuế và chất lượng vận hành hệ thống để tiếp tục hoàn thiện.

Về phía Cục Thuế, Phó Cục trưởng Lê Long yêu cầu các ban, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về nghiệp vụ và kỹ thuật, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

“Cục Thuế luôn sẵn sàng phối hợp các bộ, ngành, địa phương trong kết nối, chia sẻ dữ liệu và phát triển các dịch vụ thuế số, hướng tới xây dựng nền quản lý thuế hiện đại, minh bạch, dựa trên dữ liệu và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”, Phó Cục trưởng Lê Long khẳng định.

Tin tưởng vào hiệu quả của Quy chế phối hợp, Phó Cục trưởng Lê Long bày tỏ kỳ vọng với sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Thuế và Sở Khoa học và Công nghệ cùng quyết tâm của các đơn vị triển khai, ứng dụng hỗ trợ hộ kinh doanh trên nền tảng iHanoi sẽ sớm đi vào thực tiễn, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của Thủ đô, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh một buổi làm việc của đoàn chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam. (Ảnh: JICA)

Hợp tác Việt-Nhật về nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật “Nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam”, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) cử đoàn chuyên gia lần thứ 10 công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ ngày 9-15/10/2026.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cảnh báo hành vi đưa tin sai sự thật về hoạt động chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. (Ảnh: DƯƠNG NGỌC)

Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cảnh giác với thông tin sai lệch trên mạng xã hội

Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán cần thận trọng trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, đồng thời cảnh báo hành vi đưa tin sai sự thật về hoạt động chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: MAI NGỌC)

Hướng tới hệ sinh thái thanh toán số thông minh, liền mạch, an toàn

Hạ tầng thanh toán đang được mở rộng mạnh mẽ từ nội địa ra khu vực và quốc tế, nhằm nâng cao trải nghiệm xuyên suốt cho người dùng. Cùng với đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải thiết lập các cơ chế "bảo vệ không khoảng cách" để bảo đảm an toàn cho tài sản và dữ liệu trước sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao.

Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: P.LOAN)

Phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công

Việc phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong giai đoạn mới.

[Infographic] Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Kết phiên 13/10, VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm (-0,09%) về mức 1.719,42 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm nhẹ so với phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 433,6 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.

Ngân hàng chính sách xã hội Tuy Phước tích cực cho vay vốn tại mạng lưới điểm giao dịch xã.

Giữ "dòng chảy" mạch vốn tín dụng chính sách ở Tuy Phước

Dòng vốn tín dụng chính sách luôn chảy đều đặn, lan tỏa trong từng cánh đồng, vườn cây, đem lại cuộc sống no đủ cho người dân vùng đồng bằng duyên hải Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), góp phần đưa địa phương này trở thành điểm sáng về giảm nghèo bền vững giữa khu vực miền trung.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 12/10: VN-Index mất hơn 14 điểm, áp lực bán gia tăng tại nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 12/10, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi VN-Index giảm 14,11 điểm (-0,81%), xuống mức 1.720,98 điểm. Đà giảm mạnh của nhóm bất động sản, dầu khí cùng hoạt động bán ròng hơn 615 tỷ đồng của khối ngoại đã khiến thị trường nghiêng về sắc đỏ.

Cục Thuế chúc mừng và trao Giấy khen về tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2025 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn FPT IS. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế trao Giấy khen về tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2025 nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) tổ chức thăm hỏi, chúc mừng và trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế cho các doanh nghiệp tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2025, ghi nhận trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội.

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

Kết phiên 8/10, VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) về mức 1.738,97 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 183 mã giảm giá, 110 mã tăng giá và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 9,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 446,0 tỷ đồng trên HoSE.

Đại sứ hình ảnh của chương trình - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, gương mặt kết nối Ngày Thanh toán số với cộng đồng và thế hệ trẻ. (Ảnh: Việt Phong)

Kết nối thanh toán số với sống xanh

Từ một lần quét mã, chạm thẻ đến những giao dịch tích hợp trong mua sắm, giao thông, du lịch, dịch vụ công, thanh toán số đang từng bước trở thành một phần của đời sống. Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hướng tới mở rộng những kết nối ấy, gắn sự thuận tiện với an toàn, khả năng tiếp cận dịch vụ, các lựa chọn tiêu dùng bền vững.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.