Tăng cường kết nối hạ tầng và không gian kinh tế biên mậu Việt Nam-Campuchia

Sáng 8/12, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh)-Meun Chey (Prey Veng), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet đồng chủ trì Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế có ý nghĩa quan trọng này. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet cắt băng khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh)-Meun Chey (Prey Veng). (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet cắt băng khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh)-Meun Chey (Prey Veng). (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Cùng dự, có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành hai nước.

Tây Ninh là tỉnh biên giới thuộc vùng Đông Nam Bộ, có vị trí địa kinh tế-chính trị đặc biệt quan trọng, nằm trên trục chính hành lang kinh tế Đông-Tây, là cửa ngõ kết nối vùng kinh tế phía nam với Vương quốc Campuchia và các nước ASEAN.

Tỉnh có đường biên giới dài hơn 368km, tiếp giáp 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia (SvayRieng, Prey Veng và Tboung Khmum) với 4 cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam, Bình Hiệp), 4 cửa khẩu chính, 13 cửa khẩu phụ, 3 khu kinh tế cửa khẩu (Long An, Mộc Bài, Xa Mát); có 1 khu chế xuất, 59 khu công nghiệp được quy hoạch với tổng diện tích trên 16.800ha, có 82 cụm công nghiệp với diện tích trên 4.421ha.

a2-8869.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet gặp nhau tại Cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Cửa khẩu Tân Nam nằm trong đoạn cột mốc biên giới 131-132, được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quyết định mở cửa khẩu phụ vào ngày 31/12/2009 và hoạt động thuận lợi, thông thương sau khi tỉnh Tây Ninh đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng Cầu hữu nghị Tân Nam-Meun Chey vào ngày 30/11/2014.

Đến năm 2017, thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ Việt Nam về phê duyệt chủ trương nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam thành cửa khẩu quốc tế, tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương hoàn thành các thủ tục và ngày 25/10/2024 khởi công xây dựng dự án trên diện tích 24ha với 5 hạng mục công trình, thi công 18 gói thầu thiết kế đúng tiêu chuẩn cửa khẩu quốc tế; các nhà thầu đã nỗ lực huy động hàng ngàn lượt kỹ sư, công nhân với tinh thần khẩn trương, dự án thi công bảo đảm an toàn, chất lượng và vượt tiến độ, sẵn sàng đi vào vận hành hoạt động.

Cửa khẩu được thiết kế hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và văn hóa địa phương, tạo không gian phát triển bền vững là biểu tượng tình đoàn kết hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

a3-3778.jpg
Hai Thủ tướng Việt Nam và Campuchia cùng nhau vào dự Lễ khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh)-Meun Chey (Prey Veng). (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Với lợi thế về vị trí địa lý, mối quan hệ láng giềng, hòa bình, hữu nghị tốt đẹp với ba tỉnh của Vương quốc Campuchia, cùng với hệ thống cửa khẩu được đầu tư quy mô, bài bản, Tây Ninh khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế kinh tế cửa khẩu, tạo động lực tăng trưởng mới, tạo sức bật tổng thể cho toàn tuyến biên giới.

Qua đây thúc đẩy hợp tác, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch để tỉnh Tây Ninh trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa giữa Campuchia với các cảng quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh với vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại; đồng thời sẽ thúc đẩy giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân, củng cố, vun đắp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống, láng giềng tốt đẹp giữa Việt Nam-Campuchia và tỉnh Tây Ninh với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia nói riêng. Sự kiện Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey tiếp tục đánh dấu sự hợp tác, hữu nghị hơn nữa giữa hai tỉnh, hai quốc gia.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, từ nhiều năm qua, các cửa khẩu quốc tế dọc tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia đóng vai trò quan trọng trong kết nối hai nền kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa lưu thông, các doanh nghiệp giao thương, mở rộng hợp tác, nhân dân hai nước qua lại thăm thân, lao động và học tập.

Nhờ nỗ lực tích cực của cả hai nước về cải thiện thủ tục, nâng cấp hạ tầng cửa khẩu, mở rộng hợp tác kinh tế địa phương và tăng cường kết nối doanh nghiệp, kim ngạch thương mại song phương những năm gần đây luôn được duy trì bình quân khoảng 10 tỷ USD/năm; đặc biệt, đã đạt 10,4 tỷ USD trong 11 tháng năm 2025 (tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2024) và dự kiến cả năm 2025 có thể đạt 12 tỷ USD.

Việc khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đã mở ra cơ hội mới phát triển của hai nước, đặc biệt là phục vụ cho tăng trưởng nhanh, bền vững, mang lại hạnh phúc cho nhân dân khu vực biên giới hai nước.

thu-tuong-pham-minh-chinh.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey. ( Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được chứng kiến một sự kiện có ý nghĩa quan trọng: chính thức khai trương một cánh cửa giao thương mới và nối thêm một nhịp cầu hữu nghị vững chắc giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, sông núi liền kề, cùng thuộc vùng hạ lưu sông Mekong; cả hai dân tộc có nhiều điểm tương đồng, cùng xuất phát từ nền văn minh lúa nước với lịch sử lâu đời ở khu vực Đông Nam Á.

Suốt gần 6 thập kỷ kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, vượt lên những thăng trầm của lịch sử, quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam-Campuchia đã kiên định bước qua nhiều thử thách và ngày càng được vun đắp, củng cố phát triển không ngừng.

Nhân dân Việt Nam và Campuchia xem nhau như anh em ruột thịt gắn bó, cùng “chia ngọt, sẻ bùi”, cùng giúp đỡ lẫn nhau cả trong thời kỳ gian khổ đấu tranh giành và giữ độc lập trước đây; trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, chúng ta lại kề vai sát cánh bên nhau xây dựng cơ đồ, giữ vững độc lập, tự do, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, cùng chung một chiến hào chống bè lũ diệt chủng chống lại loài người của Pol Pot -Ieng Sary ngay sau khi Việt Nam giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

a5-1493.jpg
Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu ý kiến tại Lễ khai trương. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng bày tỏ, chúng ta rất vui mừng nhận thấy, những năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, tăng cường. Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường và giữ vai trò trụ cột. Hợp tác giáo dục, y tế, lao động, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Đặc biệt, hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư phát triển ấn tượng, trong đó thương mại biên giới là điểm sáng nổi bật trong những năm vừa qua.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng gửi lời cảm ơn trân trọng đến Samdech Thipadei Thủ tướng Hun Manet, Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền và nhân dân Campuchia nói chung và tỉnh Prey Veng nói riêng, đã đồng lòng, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để hoàn thành việc nâng cấp Cửa khẩu này.

Thủ tướng khẳng định, Lễ khánh thành cặp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey hôm nay thể hiện rõ tinh thần tin cậy, đoàn kết, hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa hai Chính phủ Việt Nam và Campuchia.

Thời gian tới, để Cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan và địa phương liên quan của hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung vào “5 tăng cường” sau đây:

Một là, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa về quản lý biên giới, bảo đảm an ninh-trật tự, quyết liệt đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới (đánh bạc; buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, vũ khí, chất cấm qua biên giới; lừa đảo, mua bán người…); định kỳ tổ chức tuần tra chung, kịp thời chia sẻ thông tin, xử lý vụ việc phát sinh; thúc đẩy các mô hình giao lưu hữu nghị, kết nghĩa giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

a7-3340.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet thực hiện nghi thức cắt băng khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Hai là, tăng cường đơn giản hóa thủ tục, số hóa thông quan, xây dựng cửa khẩu thông minh giữa hai nước để rút ngắn tối đa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân; đồng thời nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát giao lưu hàng hóa, con người minh bạch, hiệu quả.

Ba là, tăng cường kết nối hạ tầng và không gian kinh tế biên mậu, sớm hoàn thiện quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng điện, kết nối cửa khẩu; tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước đầu tư phát triển logistics, kho bãi, trung tâm thương mại biên giới; nghiên cứu các chính sách ưu đãi để thúc đẩy xuất nhập khẩu qua cửa khẩu mới này.

Bốn là, tăng cường liên kết vùng và hợp tác địa phương, đặc biệt giữa tỉnh Tây Ninh và Prey Veng trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với tiềm năng cửa khẩu; thúc đẩy hợp tác y tế, văn hóa, giáo dục, thương mại, du lịch; đẩy mạnh giao lưu nhân dân; hỗ trợ nhân dân vùng biên nâng cao đời sống.

Năm là, tăng cường vai trò, kết nối doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng hai nước trong chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng đầu tư; tuân thủ pháp luật sở tại, bảo đảm chất lượng hàng hóa, trách nhiệm xã hội; khai thác tối đa lợi thế về sản phẩm nông nghiệp, chế biến, dịch vụ logistics; tăng cường đầu tư sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu tại chỗ.

Thủ tướng nhấn mạnh, biên giới Việt Nam-Campuchia không chỉ là đường phân định lãnh thổ mà còn là cầu nối của giao lưu, hữu nghị, hợp tác đặc biệt, lâu dài, bền chặt của tinh thần láng giềng gần gũi và tình cảm gắn bó sâu sắc, bền chặt giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Việc khánh thành Cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey hôm nay sẽ tạo động lực mạnh mẽ để hai nước sớm hoàn tất phân giới cắm mốc đối với 16% các đoạn biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc; đồng thời, nghiên cứu phát triển tiếp các cặp cửa khẩu quốc tế khác trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất.

Tục ngữ Việt Nam có câu “Giao thương mở lối, thịnh vượng mở đường”, chúng ta cùng tin tưởng, Cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey sẽ trở thành một hình mẫu cửa khẩu quốc tế đi đầu trong chuyển đổi số, thông minh, văn minh, hiện đại, mang lại sự thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc cho người dân ở khu vực biên giới, góp phần đưa vùng biên giới Việt Nam-Campuchia thực sự trở thành “vành đai an ninh - nhịp cầu hữu nghị - động lực tăng trưởng - điểm tựa lòng dân” của hai nước và góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển nhanh và bền vững trong khu vực.

Thủ tướng chúc Cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey luôn hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, hiệu quả; chúc quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền chặt.

Về phần mình, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nêu rõ, sự kiện này là minh chứng cho sự gắn kết thân thiết giữa Campuchia với Việt Nam trong bầu không khí đoàn kết, hữu nghị truyền thống và tin tưởng lẫn nhau, qua đó đã và đang góp phần đưa khu vực biên giới hai nước trở thành biên giới hòa bình, ổn định, giao thương hàng hóa, dịch vụ, du lịch; thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia và phúc lợi người dân hai nước nói chung và hai tỉnh Tây Ninh và Prey Veng nói riêng.

Thủ tướng khuyến khích các bộ, ngành, địa phương hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đề ra chiến lược phù hợp và có kế hoạch cụ thể để tạo dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, hoạt động kinh doanh đặc biệt là lĩnh vực có tiềm lực cao như nông nghiệp, công nghiệp chế biến phục vụ xuất khẩu; đồng thời đấu tranh chống tội phạm xuyên biên giới.

Thủ tướng cũng khuyến khích các bộ, ngành hai nước xúc tiến trao đổi đưa cửa khẩu này vào trong danh sách các cửa khẩu biên giới phù hợp Hiệp định về hàng hóa quá cảnh, cũng như Nghị định thư về triển khai thực hiện về Hiệp định về vận tải đường bộ.

Thủ tướng Hun Manet nêu rõ, thực tế, Lễ khai trương này đã cho thấy một thành tựu nữa có giá trị mang tính lịch sử về sự phát triển mối quan hệ và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia với mong muốn biến khu vực biên giới thành khu vực của cơ hội cho người dân hai nước chúng ta.

Thời gian tới, hai nước sẽ có thêm các cửa khẩu quốc tế, đồng thời nhiều cơ sở hạ tầng đi kèm sẽ được đầu tư, nâng cấp để phục vụ tốt hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết nối ngày càng tốt hơn cho dòng chảy đầu tư, doanh nghiệp, nông sản, du lịch, giao lưu nhân dân qua biên giới.

Thủ tướng cảm ơn sâu sắc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hợp tác tốt đẹp cùng với ủng hộ Campuchia trên các lĩnh vực trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, vì lợi ích của quốc gia và nhân dân hai nước.

Với tư cách là hai nước láng giềng, Campuchia và Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và sự hợp tác keo sơn này mãi cho đến các thế hệ sau.

* Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia cắt băng khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế ở giữa cầu hữu nghị Tân Nam-Meun Chey.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.