Tăng cường hợp tác song phương các lĩnh vực Việt Nam và Timor Leste có tiềm năng, thế mạnh

Chiều nay (1/8), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có cuộc hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor Leste José Ramos-Horta đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Tô Lâm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta. (Ảnh: Duy Linh)

Thay mặt Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta; bày tỏ vui mừng được đón Tổng thống trở lại thăm Việt Nam (sau hơn 14 năm), thể hiện tình cảm của Tổng thống Timor Leste đối với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Timor Leste phát triển mạnh mẽ hơn nữa; chân thành cảm ơn Tổng thống José Ramos-Horta đã gửi thư chia buồn về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai bên thúc đẩy tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Timor Leste, nhằm rà soát, nghiên cứu và đề ra các biện pháp cụ thể tăng cường hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta tại buổi hội kiến. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta tại buổi hội kiến. (Ảnh: Duy Linh)

Cho rằng tiềm năng và dư địa hợp tác nghị viện giữa hai nước còn rất lớn, hiện nay chưa có cơ chế hợp tác, trao đổi Đoàn trực tiếp, thường xuyên giữa các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng: hai bên có thể tiến hành chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia.

Hai bên tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại thông qua đẩy mạnh xuất nhập khẩu các mặt hàng hai bên có tiềm năng và nhu cầu như gạo, hàng dệt may, giày dép, đồ uống, thực phẩm chế biến…; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng khác, như nông nghiệp, thủy sản, dầu khí, xây dựng hạ tầng, giáo dục đào tạo, du lịch…; mong Tổng thống ủng hộ hoạt động của Viettel tại Timor Leste.

Để thúc đẩy hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội mong Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta ủng hộ Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các Ủy ban chuyên môn, nghị sĩ Quốc hội nhằm tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: Duy Linh)

Bên cạnh đó, hai bên quan tâm việc chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, nhất là việc nội luật hóa để bảo đảm triển khai thực hiện hiệu quả các điều ước và cam kết quốc tế mà hai nước là thành viên, cũng như xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả Hội đàm sâu rộng và thực chất giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Ramos-Horta; hoan nghênh hai bên đã ký được Hiệp định song phương về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ. Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc thúc đẩy ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Về phần mình, Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta bày tỏ cảm động trước sự đón tiếp nồng ấm mà Việt Nam, trong đó có Quốc hội Việt Nam đã dành cho Đoàn; cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Timor Leste sau khi giành được độc lập cũng như trong quá trình phát triển hiện nay.

Tổng thống Timor Leste cũng chia sẻ một số khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm an ninh lương thực, giảm đói nghèo cũng như những nỗ lực của Timor Leste trong 5-10 năm tới để thực hiện một số mục tiêu, như phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch, xây dựng đường nông thôn…

Tổng thống Timor Leste nêu rõ, trong lộ trình trở thành thành viên chính thức của ASEAN, Timor Leste cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trên các lĩnh vực, như hạ tầng, y tế, chất lượng nguồn nhân lực.

Quang cảnh buổi hội kiến tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Quang cảnh buổi hội kiến tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

“Chúng tôi mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, mong Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm giúp Timor Leste trong các lĩnh vực có thế mạnh” - Tổng thống José Ramos-Horta nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, là nước đã trải qua lịch sử lâu dài giành độc lập dân tộc, Việt Nam bày tỏ sự trân trọng và ngưỡng mộ trước những thành quả mà Nhà nước và nhân dân Timor Leste đã giành được trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, Tổng thống José Ramos-Horta là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu với Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1996.

Việt Nam chúc mừng Chính phủ và nhân dân Timor Leste đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế có sự phục hồi tích cực sau đại dịch Covid-19 và đặc biệt là việc Timor Leste được chấp thuận về nguyên tắc trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN.

Hai bên cần tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, trong đó có Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF)…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ngài Tổng thống José Ramos-Horta là người luôn ủng hộ và có nhiều đóng góp cho sự phát triển quan hệ hai nước, đã sang thăm Việt Nam với các cương vị khác nhau.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng cho biết, với lịch sử hình thành và phát triển hơn 78 năm, Quốc hội Việt Nam luôn thực hiện tốt sứ mệnh quan trọng mà Đảng và nhân dân giao phó; luôn giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong tổng thể quan hệ hợp tác đang phát triển giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội mong hợp tác Quốc hội hai nước sẽ là trụ cột hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai bên trong thời gian tới thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường hiểu biết, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi lời mời tới Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay sang thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Việt Nam ủng hộ Timor Leste trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và cùng các thành viên ASEAN hỗ trợ tiến trình triển khai “Lộ trình Timor Leste trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN”, bao gồm nâng cao năng lực, làm quen với các nguyên tắc, quy trình, thủ tục của ASEAN, chuẩn bị kỹ lưỡng và bảo đảm năng lực tương ứng khi tham gia ASEAN, đóng góp hiệu quả vào hợp tác chung của ASEAN, trong đó có hợp tác trên kênh nghị viện ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng sự tham gia của Timor Leste trong ASEAN với tư cách thành viên ASEAN sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ASEAN, vai trò trung tâm và vị thế của ASEAN trong khu vực và toàn cầu, giữ vững đoàn kết và lập trường của ASEAN trong các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Tổng thống José Ramos-Horta chân thành cảm ơn những phát biểu và đề xuất của Chủ tịch Quốc hội; cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác, mong muốn Quốc hội Việt Nam ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa hai nước.

Qua trao đổi, Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhân dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay, giữ vị trí tiên phong trong bảo đảm hòa bình và sự phát triển trên thế giới.

Tổng thống José Ramos-Horta cam kết làm hết sức mình để tăng cường quan hệ với Việt Nam; mong muốn có nhiều sự hiện diện của Việt Nam tại Timo Leste.

Việt Nam và Timor Leste có quan hệ hữu nghị lâu đời, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận Mặt trận Cách mạng vì một Timor Leste độc lập (tháng 9/1975) và sớm lập quan hệ ngoại giao với Timor Leste ngay sau khi Timor Leste giành độc lập năm 2002.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tham quan Phòng truyền thống tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: MINH NGỌC)

Bước chuyển chiến lược, nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Trở về đơn vị, địa phương sau các khóa bồi dưỡng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, nhiều học viên đến từ các tỉnh, thành phố, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa không chỉ được tiếp thụ kiến thức nền tảng về nghiệp vụ, chuyên môn mà còn được tiếp thêm động lực từ truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại sự kiện đối ngoại quốc phòng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tự do ngôn luận phải đi cùng trách nhiệm

Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Ngay sau khi được ban hành, văn bản này trở thành mục tiêu công kích của một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí.