Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Mông Cổ

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Ngài Saikhanbayar Gursed, Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ và Đoàn công tác thăm chính thức Việt Nam và tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cùng Ngài Saikhanbayar Gursed, Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ, duyệt đội danh dự.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cùng Ngài Saikhanbayar Gursed, Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ, duyệt đội danh dự.

Chiều 6/12, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì Lễ đón Ngài Saikhanbayar Gursed, Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ.

Ngay sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang và Ngài Saikhanbayar Gursed đã tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng Ngài Saikhanbayar Gursed và Đoàn công tác sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022.

Đại tướng Phan Văn Giang nhắc lại về quan hệ truyền thống, gắn bó từ lâu đời giữa Việt Nam và Mông Cổ, được Chủ tịch Tsedenbal và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp và đang ngày càng phát triển vững chắc với hiệu quả thiết thực. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của nhân dân Mông Cổ trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước trước đây và trong quá trình xây dựng đất nước ngày nay.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam kiên trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Mông Cổ. Đồng thời, trân trọng cảm ơn Ngài Bộ trưởng và Đoàn công tác đã nhận lời mời tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế tại Việt Nam năm 2022. Cho rằng, sự tham dự của Đoàn đại biểu Mông Cổ sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của Triển lãm.

Thay mặt lãnh đạo đoàn Mông Cổ, Bộ trưởng Saikhanbayar Gursed trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bộ Quốc phòng và cá nhân Đại tướng Phan Văn Giang dành cho Đoàn tại Việt Nam; đồng thời tin tưởng rằng, chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ, làm sâu sắc hơn mối quan hệ quốc phòng Việt Nam-Mông Cổ.

Bộ trưởng Saikhanbayar Gursed nhấn mạnh, mối quan hệ Việt Nam-Mông Cổ có lịch sử lâu đời, Việt Nam có vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ. Mông Cổ coi trọng mối quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực; luôn luôn ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn.

Bộ trưởng Saikhanbayar Gursed khẳng định, Mông Cổ luôn biết ơn Việt Nam. Việt Nam là đối tác tin cậy luôn ủng hộ các sáng kiến của Mông Cổ trên các diễn đàn quốc tế. Mông Cổ tự hào vì Việt Nam phát triển kinh tế, ổn định vĩ mô. Bộ trưởng cũng mong muốn thúc đấy mối quan hệ Quốc phòng giữa hai nước ngày càng củng cố phát triển hơn.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cùng Ngài Saikhanbayar Gursed, Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ, tiến hành hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cùng Ngài Saikhanbayar Gursed, Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ, tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá, thời gian qua, trên cơ sở sự tin cậy, hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau, quan hệ hai nước không ngừng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực hợp tác về kinh tế, thương mại, giáo dục và đầu tư.

Về lĩnh vực hợp tác quốc phòng, trên cơ sở “Thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam-Mông Cổ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng” được ký kết vào năm 2019, hai bên đã phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, tập trung trao đổi đoàn, giao lưu, tiếp xúc các cấp, nhất là đoàn cấp cao; đào tạo; cử cán bộ tham gia các hội nghị, hội thảo, hoạt động đa phương do Mông Cổ tổ chức...

Thời gian tới, hai bên tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác, triển khai có hiệu quả các nội dung đã thống nhất, cụ thể: duy trì tiếp xúc cấp cao và giao lưu các cấp; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong hợp tác đào tạo; hợp tác trong các lĩnh vực về quân y, văn hóa nghệ thuật, thể thao quân sự và trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Tại hội đàm, hai bên cũng chia sẻ đánh giá về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trên Biển Đông, không chỉ đối với các quốc gia có biển, mà cả các quốc gia không có biển.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.