Tăng cường hợp tác nghiên cứu học thuật, đào tạo cán bộ giữa Việt Nam và Mozambique

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác quốc tế năm 2025, chiều 28/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique (Đảng Frelimo) do Tổng thư ký Chakil Aboobacar làm Trưởng đoàn.
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique.
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique.

Nhắc đến lịch sử quan hệ giữa hai đảng, hai quốc gia, PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Frelimo đã có mối quan hệ hợp tác, ủng hộ lẫn nhau lâu dài trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh của Việt Nam đã có sự phối hợp chặt chẽ với Trường Đảng trung ương Frelimo của Mozambique nhiều năm qua.

Để củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đồng chí mong muốn Học viện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trường Đảng trung ương Frelimo và các đối tác của Mozambique trong nghiên cứu, trao đổi học thuật, tham mưu, tư vấn chính sách cho hai Đảng, hai Nhà nước; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Frelimo.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Duy Bắc nhấn mạnh một số nội dung hợp tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các đối tác của Mozambique, trong đó, tiếp tục thực hiện tốt các cam kết, quy định của bản ghi nhớ giữa Học viện với Trường Đảng trung ương Frelimo; thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết trong các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo hai bên; tập trung trao đổi kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hai Đảng, hai Nhà nước; chia sẻ kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý, phát triển đất nước và những vấn đề quan tâm chung.

Năm 2025, Học viện dự kiến tổ chức khóa đào tạo dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp Thứ trưởng trở lên của Đảng Frelimo về công tác xây dựng Đảng và phương thức lãnh đạo của Đảng, mô hình phát triển kinh tế-xã hội, khoa học-công nghệ, quản trị nông nghiệp, an sinh xã hội, cải cách hành chính và chính phủ điện tử, công tác đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Mozambique, đồng chí Nguyễn Duy Bắc nhấn mạnh, việc Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique đến thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước Việt Nam là một minh chứng, thể hiện tình cảm đặc biệt với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn lãnh đạo Học viện đã dành thời gian tiếp đoàn, Tổng thư ký Chakil Aboobacar chia sẻ, Việt Nam là điểm đến cho chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng thư ký. Điều này thể hiện tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Mozambique.

Năm 2025 là dấu mốc quan trọng khi hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (25/6/1975-25/6/2025), Tổng thư ký mong muốn quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục được giữ gìn, vun đắp, phát triển. Mozambique sẽ nỗ lực thực hiện mục tiêu này.

Trường Đảng trung ương Frelimo sẽ gắn kết hơn nữa với học viên để thực hiện tốt mục tiêu đào tạo của hai trường Đảng, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt, tình hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết anh em Việt Nam-Mozambique.

Có thể bạn quan tâm

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Hagiuda Koichi. (Ảnh: TTXVN)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Hagiuda Koichi

Ngày 22/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã chủ trì buổi tiếp ông Hagiuda Koichi, Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cùng Đoàn đại biểu Đảng LDP Nhật Bản đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao hai nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng thực chất, sâu sắc theo định hướng “6 hơn”.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Ngày 22/7, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

[Video] Thời sự 24h ngày 22/7/2026: Bộ Chính trị định hình Đồng Nai là thành phố ven sông, trung tâm hàng không hiện đại tầm châu lục

[Video] Thời sự 24h ngày 22/7/2026: Bộ Chính trị định hình Đồng Nai là thành phố ven sông, trung tâm hàng không hiện đại tầm châu lục

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV; Bộ Chính trị định hình Đồng Nai là thành phố ven sông, trung tâm hàng không hiện đại tầm châu lục; Vùng núi phía Bắc mưa lớn, nhiều nơi nguy cơ sạt lở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu với các cán bộ và thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026)

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tri ân đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh cùng gia đình. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.