Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các nước và tổ chức quốc tế

Sáng 27/10, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với lãnh đạo một số nước và tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

* Trao đổi với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ tích cực, hiệu quả của IMF dành cho Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là trong đánh giá, tư vấn chính sách, hỗ trợ tiếp cận các định chế tài chính để huy động nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển.

Chia sẻ về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước gần đây, Thủ tướng Chính phủ cho biết kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng hơn 8% năm 2025, kinh tế vĩ mô ổn định; quy mô nền kinh tế hiện ở mức 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, vào nhóm thu nhập trung bình cao; thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, chủ động, hiệu quả; chính sách tài khóa mở rộng; tích cực triển khai tinh gọn bộ máy, chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ tích cực, hiệu quả của IMF dành cho Việt Nam thời gian qua. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ tích cực, hiệu quả của IMF dành cho Việt Nam thời gian qua. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Chúc mừng Việt Nam vì những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, Tổng Giám đốc IMF cũng đánh giá cao quyết tâm và các biện pháp của Chính phủ Việt Nam nhằm ứng phó với những thách thức của kinh tế, tài chính toàn cầu, trong đó có vấn đề thuế quan, thúc đẩy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân là động lực then chốt cho phát triển, và định hướng hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Bà Kristalina cũng đề nghị sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong 2 lĩnh vực quan trọng là phát triển hệ thống dữ liệu có chất lượng phục vụ quá trình hoạch định chính sách và phát triển khuôn khổ chính sách tài chính hiện đại.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn và nhất trí với những đề xuất hợp tác rất thiết thực của Tổng Giám đốc IMF, đồng thời đánh giá cao những ý kiến phát biểu của bà Kristanila Georgieva tại các Hội nghị của ASEAN. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ trân trọng mời Tổng Giám đốc IMF thăm Việt Nam để thảo luận thêm về các định hướng hợp tác quan trọng thời gian tới. Bà Kristalina Georgieva đã vui vẻ nhận lời.

* Gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đến Tổng thống Lee Jae Myung; bày tỏ vui mừng sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

han-4957.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chân thành cảm ơn và chuyển lời thăm hỏi thân tình đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo chủ chốt Việt Nam; khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực và sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Đánh giá cao kết quả chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đến Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 8/2025) và chuyến công tác rất quan trọng đến Hàn Quốc, tham dự Tuần lễ cấp cao APEC sắp tới của Chủ tịch nước Lương Cường, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao; mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng-an ninh; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; hiện thực hóa tầm nhìn đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành trụ cột mới trong quan hệ song phương; đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực lao động, văn hóa, du lịch và giao lưu địa phương.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có việc Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc tổ chức thành công Diễn đàn Cấp cao APEC 2025 và Hàn Quốc ủng hộ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Tại cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Tổng thống Lee Jae Myung sớm sang thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời để có dịp tận mắt chứng kiến sự phát triển của Việt Nam.

* Gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá việc nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 3/2025 là dấu mốc quan trọng, bước phát triển triển mới của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Indonesia; nhất trí hạn chế áp dụng các rào cản kỹ thuật với hàng hóa của nhau.

indo-3690.png
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. ( Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tổng thống Prabowo Subianto ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam và nhất trí ủng hộ Liên minh châu Âu sớm gỡ thẻ vàng đối với việc đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghề cá và triển khai tốt Bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá ký năm 2024, hướng tới cùng phát triển ngành thủy sản và kinh tế biển bền vững.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

* Gặp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng New Zealand đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-New Zealand; nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu mốc quan trọng đặc biệt đối với cả hai nước khi Việt Nam-New Zealand, ASEAN-New Zealand cùng kỷ niệm mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và quan hệ đối tác, đồng thời nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

new1-9270.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc gặp với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Việt Nam cũng như cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hồi tháng 2/2025, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Việt Nam trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand giai đoạn 2024-2027 vào thành công chung của Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-New Zealand.

Thủ tướng New Zealand nhấn mạnh Việt Nam là đối tác hàng đầu của New Zealand ở khu vực và New Zealand sẵn sàng hỗ trợ trong các lĩnh vực thiết thực theo nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Chia sẻ quan điểm chung về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, cùng các nước ASEAN và đối tác đóng góp tích cực vào đối thoại, hợp tác và giải quyết các vấn đề chung của khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự ủng hộ, tham dự tích cực của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tại Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) tại Hà Nội tháng 2 vừa qua, và trân trọng mời Thủ tướng New Zealand và đại diện của New Zealand tham dự Diễn đàn lần thứ 3 vào đầu năm 2026.

Hai lãnh đạo nhất trí sớm hoàn tất xây dựng và ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2025-2030 để tạo cơ sở cho việc triển khai hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể, với thời hạn thực hiện và nguồn lực rõ ràng. Hai bên nhất trí cần có biện pháp đột phá hơn nữa để đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD vào năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị New Zealand tiếp tục mở rộng hỗ trợ ODA, hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành cho cán bộ cấp Trung ương và địa phương của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

Ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.