Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và hai viện của Uzbekistan

Ngày 8/4, tại Trụ sở Quốc hội Uzbekistan, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Uzbekistan và tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150 (IPU-150), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Viện Lập pháp (Hạ viện) Quốc hội Uzbekistan Nuriddinjon Ismailov.
Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddinjon Ismailov và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)
Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddinjon Ismailov và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)

Tại hội đàm, Chủ tịch Hạ viện Nuriddinjon Ismailov bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội và đánh giá việc tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150 và thăm chính thức Uzbekistan của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần mở ra triển vọng hợp tác song phương trên tất cả lĩnh vực, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển và xây dựng của mỗi nước.

Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddinjon Ismailov đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)

Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddinjon Ismailov đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)

Chủ tịch Hạ viện khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị, truyền thống với Việt Nam; cảm ơn và đánh giá cao phát biểu định hướng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Phiên toàn thể cấp cao Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150.

Chủ tịch Hạ viện cho rằng, là người phát biểu đầu tiên tại Phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã dẫn dắt các ý kiến phát biểu tiếp sau, góp phần quyết định thành công của cả Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150, lần đầu tiên được tổ chức ở Uzbekistan và ở khu vực Trung Á.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hạ viện cũng cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam ở diễn đàn đa phương trong đó có Liên hợp quốc, nhất là khi Uzbekistan đưa ra sáng kiến về bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150 và thăm chính thức Uzbekistan; cảm ơn tình cảm chân thành của Chủ tịch Hạ viện cũng như phía Uzbekistan và sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm dành cho Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Uzbekistan tổ chức thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150 và khẳng định việc Đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150 không chỉ thể hiện sự coi trọng đối với tổ chức Liên minh Nghị viện quan trọng này mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị với Uzbekistan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chân thành chúc mừng những kết quả phát triển ấn tượng mà Uzbekistan đạt được và chia sẻ kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến với các Lãnh đạo Uzbekistan.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc của Việt Nam trong thời gian qua cũng như các mục tiêu hướng tới kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và mong muốn cùng Uzbekistan thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Vui mừng trước các hoạt động trao đổi cấp cao gần đây, nhất là chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, hai nhà lãnh đạo thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là cấp cao, thúc đẩy kết nối trực tiếp giữa các bộ, ngành, địa phương góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, nông nghiệp, phát triển xanh, chuyển đổi số, cơ sở hạ tầng, biến đổi khí hậu...

Hoan nghênh việc hai nước mở các chuyến bay thẳng giữa Tashkent và Cam Ranh, hai nhà lãnh đạo đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp tục xem xét thúc đẩy mở thêm các đường bay mới, khai thác các tiềm năng và lợi thế của mỗi nước; có chính sách thị thực thuận lợi cho người dân hai nước qua lại thuận lợi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Uzbekistan được tổ chức sáng nay sẽ góp phần kết nối thị trường, thể hiện rõ quyết tâm biến tiềm năng kinh tế thành hợp tác cụ thể nhằm đưa quan hệ hai được đi vào thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên sớm hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý như: Hiệp định Miễn thị thực cho các loại hộ chiếu, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư …để thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước. Hai bên cũng hoan nghênh việc hai nước sẽ sớm mở cơ quan đại diện ở mỗi nước để góp phần kết nối, thúc đẩy hiệu quả quan hệ song phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddinjon Ismailov. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddinjon Ismailov. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)

Trên kênh Quốc hội, đánh giá cao kết quả hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Uzbekistan và việc ký Thỏa thuận hợp tác với Thượng viện, hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và hai viện của Uzbekistan, thông qua việc giao lưu, kết nối giữa các cơ quan Quốc hội và các đại biểu, hỗ trợ và thúc đẩy quan hệ mọi mặt giữa hai nước; sớm ký kết thỏa thuận hợp tác với Hạ viện; phát huy vai trò giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phía Uzbekistan tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm ăn ổn định tại sở tại, góp phần làm cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).