Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp 2 nước Việt Nam-Lào

Ngày 13/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Tổng lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn thương mại và đầu tư Việt Nam-Lào.
Quang cảnh Diễn đàn thương mại và đầu tư Việt Nam-Lào.
Quang cảnh Diễn đàn thương mại và đầu tư Việt Nam-Lào.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham dự.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa 2 nước.

Việt Nam-Lào là 2 nước láng giềng có truyền thống bang giao nghĩa nặng, tình sâu, “hạt muối cắn đôi, cộng rau sẻ nửa”; đã từng đùm bọc với nhau, hỗ trợ giúp đỡ nhau rất lâu đời, từng chặn đường vẻ vang lịch sử, đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc của 2 nước, 2 Đảng, 2 dân tộc của chúng ta như anh em ruột thịt.

“Trong 60 năm qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó giữa nhân dân 2 nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách, trở thành mối quan hệ mẫu mực thủy chung, trong sáng hiếm có”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nói.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, đặc biệt sau khi hai nước ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác năm 1977, quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam tiếp tục được vun đắp vì lợi ích thiết thực của nhân dân 2 nước. Trong đó, quan hệ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt định hướng, tổng thể của quan hệ 2 nước và quan hệ kinh tế trở thành điểm sáng hết sức tích cực.

Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn để phát huy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, là cơ hội cho các ngành, các địa phương, nhất là phía Lào được hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng nhiều hơn, làm cơ sở cho việc hợp tác thực tiễn trong tương lai. Lào đã và đang nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện đường giao thông, bao gồm đường cao tốc, đường sắt, sân bay, củng cố dịch vụ vận chuyển hàng hóa; tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương giữa Lào với các nước trong khu vực.

Phó Thủ tướng Lào chia sẻ, diễn đàn là cơ hội tốt để nhà nước, doanh nghiệp Lào lắng nghe, ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào và có ý định đầu tư tại Lào trong thời gian tới.

Lào sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào được thuận lợi hơn nữa. Đồng thời, mong muốn đón nhiều doanh nhiều Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đến Lào đầu tư để nâng vị trí tương xứng với mối quan hệ giữa hai nước.

Theo thống kê, tính đến tháng 11/2022, Việt Nam có gần 240 dự án đầu tư vào Lào, tổng số vốn đăng ký hơn 5,3 tỷ USD. Trong đó, có 44 dự án của các nhà đầu tư từ Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đăng ký khoảng 496 triệu USD. Hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Lào thời gian qua cũng đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trên các lĩnh vực nông nghiệp, giao lưu văn hóa, thương mại, y tế, giáo dục.

Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước cùng nhau trao đổi, thảo luận về cơ hội thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới; trao 17 biên bản ghi nhớ và 1 hợp đồng kinh tế của các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư vào Lào với tổng giá trị gần 4.000 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng thủy điện, khoáng sản, thương mại, công nghệ thông tin, du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.