Tăng cường hợp tác giữa Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Mondulkiri

Thực hiện kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia ký ngày 4/3/2023 tại Hà Nội, thời gian qua Công an tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và Công an tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) đã hợp tác chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới của 2 tỉnh.
Đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho Công an tỉnh Mondulkiri. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)
Đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho Công an tỉnh Mondulkiri. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Cụ thể, Công an 2 tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri đã phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung trong “Biên bản hợp tác bảo đảm an ninh trật tự trên khu vực biên giới giữa 2 tỉnh” ký kết ngày 9/1/2023 tại thành phố Buôn Ma Thuột; thường xuyên liên lạc, gặp gỡ trực tiếp và trao đổi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của mỗi tỉnh. Qua đó đã tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân các xã, huyện biên giới của 2 tỉnh chấp hành tốt quy chế khu vực biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia.

Trên tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, mối quan hệ giữa lực lượng Công an 2 tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri luôn được lãnh đạo chính quyền 2 tỉnh quan tâm chỉ đạo duy trì, củng cố và thúc đẩy.

Trên tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, mối quan hệ giữa lực lượng Công an 2 tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri luôn được lãnh đạo chính quyền 2 tỉnh quan tâm chỉ đạo duy trì, củng cố và thúc đẩy; đóng góp tích cực vào việc bảo đảm hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai tỉnh…

Tuy vậy, đến nay đời sống của một bộ phận người dân 2 tỉnh, đặc biệt là bà con sinh sống trên khu vực biên giới huyện Kô Nhek, tỉnh Mondulkiri tiếp giáp với huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Với tinh thần đoàn kết gắn bó, tương thân tương ái, hữu nghị truyền thống, trong những ngày giữa tháng 6 vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao 300 suất quà gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm: mì tôm, dầu ăn, mắm, đường, bột ngọt, cá hộp… cho Công an tỉnh Mondulkiri để hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Noong Khi Lưk, huyện Kô Nhek, thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ, động viên Công an tỉnh Mondulkiri trong quá trình giúp đỡ người dân có cuộc sống ổn định.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao số kinh phí và quà trị giá 200 triệu đồng tặng Công an tỉnh Mondulkiri phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong đợt bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ VII năm 2023 của Campuchia.

Ngoài ra, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri số kinh phí và quà trị giá 50 triệu đồng trong triển khai các biện pháp kiểm soát, bảo vệ biên giới, phòng chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên đoạn giáp tỉnh Đắk Lắk…

Trung tướng Lao Sộ Kha, Giám đốc Công an tỉnh Mondulkiri đã gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến sự quan tâm, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần của Công an tỉnh Đắk Lắk và cá nhân đồng chí thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Mondulkiri chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Đắk Lắk trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, góp phần giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới giữa 2 tỉnh, 2 nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.