Tăng cường hỗ trợ, tri ân các gia đình liệt sĩ

Từ ngày thành lập đến nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã nỗ lực hoạt động nhằm hỗ trợ các gia đình liệt sĩ về thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, huy động nguồn lực từ xã hội để tri ân các gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng có hoàn cảnh khó khăn.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Sáng 15/9, tại Hà Nội, diễn ra buổi làm việc để triển khai chương trình phối hợp giữa Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Trong 12 năm qua (2010-2022), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trao tặng hơn 1.000 nhà tình nghĩa, hơn 2.600 sổ tiết kiệm, 581 suất học bổng cho các con, cháu liệt sĩ nghèo vượt khó và hơn 37.200 suất quà cho các cháu thân nhân gia đình liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở tất cả các tỉnh thành phố trên toàn quốc; tặng 277 xe lăn, tổ chức khám chữa bệnh cho gần 24 nghìn lượt đối tượng chính sách… Tổng kinh phí hỗ trợ tri ân liệt sĩ 12 năm qua đạt hơn 160 tỷ đồng…

Hội đã tư vấn, hỗ trợ miễn phí và gửi hơn 1.000 trường hợp làm giám định ADN. Hoạt động đã có kết quả 665 trong đó xác định danh tính 462 liệt sĩ. Đến nay, Hội đã phân tích, tư vấn định hướng cho hơn 6.000 gia đình liệt sĩ, giúp tìm kiếm được liệt sĩ đúng tên bằng phương pháp thực chứng. Như vậy, hoạt động đã trả lại tên cho hơn 700 liệt sĩ. Hoạt động hỗ trợ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ đã thực sự đem lại niềm tin, hy vọng cho các gia đình liệt sĩ.

Bên cạnh đó, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã nghiên cứu, đề xuất nhiều nội dung chính sách, giải pháp thực hiện cụ thể trong công tác tri ân, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ…

Để thực hiện thành công những nhiệm vụ cụ thể trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam mong muốn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tri ân liệt sĩ; tổ chức Chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ, kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong cả nước hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân gia đình liệt sĩ nghèo; tổ chức đoàn thăm, tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sĩ nghèo; phối hợp các hoạt động nhằm xây dựng quỹ, góp phần giám định ADN, xóa đói giảm nghèo, thiên tai, bão lụt…

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.