ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC-LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Tăng cường hiệu quả thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp

Tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mới đây, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu rà soát lại các chủ trương về công tác tuyên giáo và dân vận đã đề ra tại Đại hội XIII của Đảng để hoàn thành mục tiêu đúng hạn.

Lãnh đạo Thành ủy Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Phú Vang. (Ảnh: nhandan.vn)
Lãnh đạo Thành ủy Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Phú Vang. (Ảnh: nhandan.vn)

Trong đó, công tác tuyên giáo và dân vận cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội; tổ chức hiệu quả việc lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội.

Tại thời điểm hiện nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy tập trung làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường theo dõi, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, đẩy mạnh hiệu quả tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy và thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước của người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nhận thức sâu sắc quan điểm, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các kế hoạch tuyên truyền.

Nội dung tập trung thông tin, tuyên truyền 95 năm lịch sử vẻ vang và sự phát triển, lớn mạnh của Đảng qua các kỳ đại hội, về thành tựu sau 40 năm đổi mới đất nước gắn với quá trình 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ thành phố Huế.

Trước vận hội mới, đan xen thời cơ và thách thức, công tác tuyên giáo và dân vận của các cấp ủy ở thành phố Huế tiếp tục thể hiện trách nhiệm lịch sử, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, hiểu đủ và đồng hành trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Các cấp ủy chỉ đạo thông tin tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, công trình thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo động lực, không khí phấn khởi tin tưởng vào đại hội; phản ánh sự quan tâm ủng hộ của bạn bè quốc tế và những chủ trương, quyết sách của quê hương, đất nước trong giai đoạn mới.

Công tác tuyên truyền tập trung đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội hòng xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội...

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế, hình thức tuyên truyền được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp triển khai phong phú, đa dạng như tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan sinh động; triển khai tại các hội nghị, diễn đàn, biên soạn, phát hành tài liệu, ấn phẩm, triển lãm, giới thiệu sách, báo, tài liệu; phát động các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước; gặp mặt biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu... Qua đó, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hướng về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế chú trọng nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Vận động cán bộ, đảng viên đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực về quá trình tổ chức đại hội; chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời định hướng dư luận xã hội.

Các cấp ủy phối hợp cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông trên địa bàn thành phố tăng cường tin, bài, phóng sự; duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm về sự kiện chính trị, kết quả phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh, phê phán, lên án hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; cổ vũ, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt....

Công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ 17 và Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và cả hệ thống chính trị; đòi hỏi sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp đồng bộ của các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.