Tận dụng lợi thế, thúc đẩy kinh tế biển

Việc hợp nhất không gian phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu đang mở ra bước chuyển mới cho ngành logistics biển Thành phố Hồ Chí Minh mới; đặc biệt trong bối cảnh khu vực này sở hữu hơn 110 km bờ biển,

Hoạt động luân chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu trong cụm cảng Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh CTV)
Hoạt động luân chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu trong cụm cảng Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh CTV)

tiếp cận trực tiếp các tuyến hàng hải quốc tế cùng hệ thống cảng nước sâu hiện đại bậc nhất khu vực.

Theo các chuyên gia, với những điều kiện hiện có, Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng hoàn toàn có thể trở thành trung tâm logistics biển hàng đầu Đông Nam Á.

CẢNG BIỂN - MỎ VÀNG CHƯA ĐƯỢC PHÁT HUY

Hệ thống cảng biển tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chủ yếu tập trung tại khu vực Cái Mép-Thị Vải, hiện được đánh giá là mạng lưới cảng phát triển nhất cả nước. Đây là nơi tập trung nhiều cảng container quốc tế lớn như Gemalink, CMIT, TCIT, SP-PSA, SITV... với hạ tầng hiện đại, đồng bộ, thời gian giải phóng tàu nhanh và có thể đón tàu trọng tải tới 250.000 tấn - năng lực rất ít cảng ở châu Á có được.

Riêng cảng Tân Cảng-Cát Lái với diện tích hơn 160 ha, được đầu tư thiết bị xếp dỡ công suất cao, ứng dụng công nghệ quản lý tiên tiến hiện là một trong những cảng container lớn và hiện đại nhất Việt Nam. Cảng này chiếm tới 40-50% tổng sản lượng container thông qua các cảng biển phía nam và đóng vai trò đầu mối trọng yếu kết nối hàng hóa giữa miền nam với thị trường quốc tế.

Trong khi đó, cụm cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải đóng vai trò cửa ngõ xuất khẩu chiến lược cho toàn vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt khi hệ thống cảng tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã gần đạt ngưỡng chịu tải về hạ tầng. Vị trí của cụm cảng này là chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Biên Hòa (Đồng Nai) và Long An khoảng 70-80 km đường bộ, khoảng 50 km đường thủy, thuận tiện kết nối với các trung tâm sản xuất công nghiệp lớn nhất khu vực.

Sự hiện đại và hiệu quả trong vận hành đã giúp cụm cảng Cái Mép-Thị Vải liên tục thăng hạng trong các bảng xếp hạng quốc tế. Theo báo cáo năm 2024 của Ngân hàng Thế giới (WB) và S&P Global, cụm cảng này đứng thứ 7 toàn cầu về chỉ số CPPI (Chỉ số hiệu quả cảng container), vượt qua cả những cảng trung chuyển nổi tiếng như Yokohama (Nhật Bản), Hồng Kông (Trung Quốc) hay Singapore.

Từ đầu năm 2025, cụm cảng tiếp tục ghi dấu ấn mới. Ngày 17/5, cảng SSIT lần đầu tiên đón tàu Zim Wilmington thuộc hãng tàu Zim (Israel), đánh dấu việc chính thức gia nhập tuyến hàng hải Lone Star Express kết nối Việt Nam trực tiếp với bờ đông Hoa Kỳ. Tuyến này còn được hãng MSC, doanh nghiệp vận tải biển lớn nhất thế giới phối hợp khai thác, mở thêm cơ hội cho hàng hóa Việt Nam vươn xa hơn nữa. Đặc biệt, trong liên minh Gemini vừa được hình thành giữa Maersk (Đan Mạch) và Hapag Lloyd (Đức), hai “ông lớn” của ngành vận tải biển thế giới, cụm cảng Cái Mép-Thị Vải được chọn làm cảng chính duy nhất ở phía nam Việt Nam, thể hiện rõ vị thế chiến lược trong mạng lưới logistics toàn cầu.

Hiện nay, mỗi tuần có tới 48 tuyến tàu container quốc tế cập cảng Cái Mép-Thị Vải, tăng 11 tuyến so với năm trước. Các tuyến này nối Việt Nam với nhiều thị trường trọng điểm như châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông, Địa Trung Hải và các quốc gia nội Á; giúp rút ngắn hành trình vận chuyển, giảm đáng kể thời gian giao hàng và chi phí logistics - yếu tố then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt.

KẾT NỐI LIÊN VÙNG, BỆ ĐỠ CHO LOGISTICS BIỂN

Sự kết hợp giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu không chỉ giúp mở rộng không gian địa lý mà còn đem tới sự hội tụ đầy đủ các yếu tố cho một hệ thống logistics liên hoàn. Bình Dương - được mệnh danh là “thủ phủ công nghiệp của cả nước”, là nơi sản xuất khối lượng hàng hóa xuất khẩu lớn. Bà Rịa-Vũng Tàu có lợi thế kinh tế biển, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò trung tâm dịch vụ và đầu mối thương mại quốc tế. Mạng lưới logistics tích hợp ba địa phương này sẽ là nền tảng vững chắc thúc đẩy thương mại vùng và liên vùng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế-Tài chính của Quốc hội, Trợ lý Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Việc kết nối cụm cảng Cái Mép-Thị Vải với hệ thống cảng hiện hữu tại Thành phố Hồ Chí Minh và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (dự kiến hình thành trong thời gian tới) sẽ tạo nên mạng lưới logistics liên thông và hiệu quả cao. Nếu kết hợp với các trung tâm logistics tại Bình Dương và ứng dụng các giải pháp vận hành thông minh, thời gian giao hàng quốc tế có thể giảm hơn 50%, chi phí logistics giảm đáng kể, tiệm cận với các nước phát triển.

Đáng chú ý, xu thế kết nối logistics liên vùng cũng đang được đẩy nhanh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 30/5 vừa qua, tuyến vận tải nội địa Mekong Express chính thức đi vào hoạt động, kết nối cảng Cái Cui (thành phố Cần Thơ) với cụm cảng Cái Mép-Thị Vải; giúp rút ngắn thời gian vận chuyển từ 48 giờ xuống còn 15 giờ, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa từ Tây Nam Bộ đi ra thế giới nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Theo Tổng Giám đốc Công ty Portcoast Phạm Anh Tuấn, sau khi không gian hành chính được sắp xếp lại, Thành phố Hồ Chí Minh mới sẽ có thêm dư địa để phát triển mạnh mẽ ngành logistics biển. Cụm cảng Cái Mép-Thị Vải cần được xác định là “khu bến cửa ngõ, trung chuyển quốc tế” với năng lực tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 tấn (tương đương 24.000 TEU). Đây là năng lực đáp ứng được yêu cầu của những hãng tàu quốc tế hàng đầu, đồng thời khẳng định vị thế quốc gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để hiện thực hóa điều này, các chuyên gia kiến nghị, cần tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối cảng với vùng sản xuất; mở rộng các trung tâm logistics hỗ trợ sau cảng; xây dựng chính sách thông quan thuận lợi; giảm chi phí hàng hải và các loại phí dịch vụ liên quan. Đồng thời, cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp sử dụng dịch vụ cảng tại Cái Mép-Thị Vải để xuất, nhập khẩu, tăng cường điều phối hàng hóa trung chuyển tại đây từ các địa phương khác

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.