Tầm vóc, vị thế thành phố trực thuộc Trung ương

Điều làm nên diện mạo, tầm vóc, vị thế của Đồng Nai hôm nay không chỉ nằm ở những con số ấn tượng về quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng, đóng góp ngân sách quốc gia, mà còn được bồi đắp từ chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và từ khí phách của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng yêu nước.

Cù lao Phố đang được đầu tư để phát triển xứng tầm ở trung tâm thành phố Đồng Nai.
Cù lao Phố đang được đầu tư để phát triển xứng tầm ở trung tâm thành phố Đồng Nai.

Việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương giúp địa phương có thêm điều kiện, cơ chế và dư địa để bứt phá phát triển mạnh mẽ, cùng cả nước rạng rỡ trong kỷ nguyên mới.

Vùng đất cách mạng, tiên phong đổi mới

Trong tiết trời giao mùa những ngày giữa tháng 5, chúng tôi có dịp trở lại căn cứ cách mạng Chiến khu Đ anh hùng. Những con đường đất đỏ năm xưa đã được nhựa hóa; trường học, trạm y tế được đầu tư khang trang; đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng cao.

Minh chứng cho sự phát triển vượt bậc đánh dấu bằng việc vùng đất chiến khu xưa được nâng cấp thành phường Trị An ngày 30/4 vừa qua. Truyền thống vùng đất căn cứ địa cách mạng, diện tích lớn nhất thành phố Đồng Nai với hơn 660km², trong đó, gần 13.000ha mặt nước hồ Trị An tạo thuận lợi cho phường Trị An phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thị Dung cho biết: “Trị An đang hướng đến đô thị du lịch-sinh thái-nghỉ dưỡng-dịch vụ chất lượng cao hình thành cực tăng trưởng du lịch mới của vùng Đông Nam Bộ. Cấp ủy, chính quyền xác định điều quan trọng nhất người dân địa phương phải được thụ hưởng những thành quả của sự phát triển”.

Ngược dòng lịch sử, vùng đất Đồng Nai gắn liền với tiến trình mở cõi về phương nam của dân tộc ta. Năm 1698, Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn Phúc Chu cử vào kinh lược vùng đất phương nam, lập dinh Trấn Biên, đặt nền móng cho quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Đồng Nai ngày nay. Trải qua các giai đoạn trong dòng chảy lịch sử quê hương, vùng đất Đồng Nai là một trong những ngọn đuốc đấu tranh cách mạng với sự kiện năm 1929 Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập (xã Thuận Lợi), đây là chi bộ Cộng sản đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ lãnh đạo phong trào “Phú Riềng Đỏ”.

Người Đồng Nai không ngừng tiếp nối truyền thống yêu nước cách mạng từ chiến khu Đ, căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, đến khí thế táo bạo, thần tốc của các chiến dịch Đường 14-Phước Long, Xuân Lộc-Long Khánh rực lửa chiến công, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 30/4/1975 của dân tộc ta… Đồng thời, phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đặc biệt trong 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Việc Đồng Nai trở thành thành phố, từ mô hình quản trị tỉnh sang đô thị có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng quan trọng, cùng cả nước phát triển trong kỷ nguyên mới, đó là ý nghĩa chiến lược nhất.

Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố Đồng Nai Trần Quang Toại

Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố Đồng Nai Trần Quang Toại cho rằng: Đồng Nai luôn là điểm trung tâm của miền Đông Nam Bộ, từ quá khứ chúng ta liên tưởng đến ngày nay, nếu Đồng Nai phát triển công nghiệp, nông nghiệp một cách bền vững theo hướng công nghệ cao, còn nhớ như lời bác Sáu Dân (cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt) trước đây đã nói “Miền Đông gian lao mà anh dũng” thì ứng dụng vào bây giờ có thể nói Miền Đông gian lao mà đi trước.

Bởi lẽ, vì Đồng Nai là một cực phát triển ở phía nam, cho nên những thắng lợi trong kháng chiến, tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, tiếp tục động viên, tạo nền tảng để Đồng Nai phát triển không phải chỉ vì riêng bản thân của mình mà cùng cả nước, vì cả nước. Việc Đồng Nai trở thành thành phố, từ mô hình quản trị tỉnh sang đô thị có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng quan trọng, cùng cả nước phát triển trong kỷ nguyên mới, đó là ý nghĩa chiến lược nhất.

Vì hạnh phúc người dân

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng chia sẻ: Thành phố Đồng Nai đi vào hoạt động theo Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội kể từ ngày 30/4 có ý nghĩa chính trị, hành chính và xã hội đặc biệt quan trọng; đánh dấu bước phát triển mới của địa phương trong tiến trình xây dựng và phát triển vì mục tiêu giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Trong quá trình thành lập thành phố, địa phương chủ động xây dựng đề án, triển khai đồng loạt, quyết liệt, toàn diện việc chuyển đổi nên việc vận hành bảo đảm thông suốt, không ảnh hưởng người dân, doanh nghiệp: “Chúng tôi xác định con người thực hiện là yếu tố quyết định; do đó, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, tư duy quản trị hiện đại, tác phong chuyên nghiệp, thực sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị trong giai đoạn mới”, đồng chí Dương Minh Dũng nói.

Người dân, cộng đồng doanh nghiệp địa phương phấn khởi, tự hào khi thành phố Đồng Nai được thành lập; từ đó chung sức, đồng lòng cùng hệ thống chính trị vì sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương.

Ông Vũ Trung Trực, khu phố Phi Trường, phường Trấn Biên bày tỏ: “Thành phố Đồng Nai được thành lập, người dân ai cũng cảm thấy phấn khởi. Cùng với tiềm năng, lợi thế, sự lãnh đạo đúng đắn, quyết liệt của Đảng bộ thành phố và sự quan tâm của Trung ương, chắc chắn Đồng Nai sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới, mang lại cuộc sống ấm no, thịnh vượng cho mỗi người dân”.

Cùng với thuận lợi, thời cơ lớn để bứt phá phát triển, thành phố Đồng Nai cũng nhận diện và từng bước hóa giải những khó khăn, thách thức. Thời gian gần đây, lãnh đạo thành phố đã làm việc xuyên ngày nghỉ, lễ để khảo sát thực tế, tìm giải pháp tái cấu trúc không gian đô thị tại những khu vực như Trảng Dài, mỏ đá sau khai thác, ven sông Đồng Nai..., tạo thêm dư địa cho sự phát triển.

Cùng với thuận lợi, thời cơ lớn để bứt phá phát triển, thành phố Đồng Nai cũng nhận diện và từng bước hóa giải những khó khăn, thách thức. Thời gian gần đây, lãnh đạo thành phố đã làm việc xuyên ngày nghỉ, lễ để khảo sát thực tế, tìm giải pháp tái cấu trúc không gian đô thị tại những khu vực như Trảng Dài, mỏ đá sau khai thác, ven sông Đồng Nai..., tạo thêm dư địa cho sự phát triển.

Đồng Nai sẽ quyết tâm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đưa địa phương bước sang một trang phát triển mới, với diện mạo đô thị và chất lượng cuộc sống của người dân phải thực sự xứng tầm và sẵn sàng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Kim Long cho biết: Đồng Nai đang trong quá trình tổ chức lại mô hình phát triển, phân bố lại nguồn lực, định hình lại các cực tăng trưởng và thiết lập một phương thức quản trị phù hợp hơn với tầm vóc mới của thành phố: “Chúng tôi sẽ thực hiện đột phá ở ba trụ cột là hạ tầng chiến lược đồng bộ; kinh tế hiện đại, có sức cạnh tranh cao và quản trị đô thị thông minh, phục vụ người dân tốt hơn. Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ để thay đổi tên gọi hay nâng cấp địa vị hành chính, mà điều quan trọng hơn là kiến tạo một mô hình phát triển mới, năng động hơn về kinh tế, hiện đại hơn về hạ tầng, hiệu quả hơn trong quản trị và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cho biết: Đồng Nai sẽ quyết tâm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đưa địa phương bước sang một trang phát triển mới, với diện mạo đô thị và chất lượng cuộc sống của người dân phải thực sự xứng tầm và sẵn sàng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Thành phố sẽ tập trung quy hoạch lại toàn diện theo hướng đồng bộ, hiện đại, bài bản, mang tầm nhìn dài hạn; ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh nâng cao chất lượng các lĩnh vực y tế, giáo dục, chuyển đổi số; đồng thời, đặc biệt quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Có thể bạn quan tâm

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tham quan Phòng truyền thống tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: MINH NGỌC)

Bước chuyển chiến lược, nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Trở về đơn vị, địa phương sau các khóa bồi dưỡng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, nhiều học viên đến từ các tỉnh, thành phố, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa không chỉ được tiếp thụ kiến thức nền tảng về nghiệp vụ, chuyên môn mà còn được tiếp thêm động lực từ truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại sự kiện đối ngoại quốc phòng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tự do ngôn luận phải đi cùng trách nhiệm

Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Ngay sau khi được ban hành, văn bản này trở thành mục tiêu công kích của một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. 

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững (Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026).