Sơn La: Cháy rừng trong đêm, thiệt hại khoảng 4ha

Vào hồi 20 giờ ngày 27/3, tại bản Boong Xanh, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra 1 vụ cháy rừng. Đến khoảng 6 giờ ngày 28/3, đám cháy cơ bản được các lực lượng khống chế.
Đến khoảng 6 giờ sáng 28/3, cháy rừng tại xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu đã được khống chế. (Ảnh: DƯƠNG HẢI)
Đến khoảng 6 giờ sáng 28/3, cháy rừng tại xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu đã được khống chế. (Ảnh: DƯƠNG HẢI)

Qua xác định, vị trí phát sinh cháy nằm tại khoảnh 9, tiểu khu 870, trạng thái rừng chủ yếu là rừng hỗn giao gỗ và tre nứa núi đá, rừng tự nhiên lá rộng thường xanh nghèo kiệt núi đá, dự đoán khối lượng thực bì, vật liệu cháy trong rừng khá lớn, xen lẫn các cây cỏ khô, tre nứa.

Khu vực cháy là núi đá có địa hình hiểm trở, độ dốc cao, đi lại khó khăn. Vị trí đám cháy nằm giữa khu rừng tự nhiên có tổng diện tích hơn 200ha rừng, giáp ranh với 3 xã Chiềng Pằn, Phiêng Khoài, Yên Sơn, huyện Yên Châu.

Huyện Yên Châu đã tổ chức họp ngay trong đêm để đưa ra phương án và huy động lực lượng chữa cháy rừng. (Ảnh: DƯƠNG HẢI)

Huyện Yên Châu đã tổ chức họp ngay trong đêm để đưa ra phương án và huy động lực lượng chữa cháy rừng. (Ảnh: DƯƠNG HẢI)

Bước đầu, xác định có khoảng 4ha rừng bị thiệt hại, 1 người dân tham gia chữa cháy rừng bị ngã, xây xát nhẹ. Đây là khu vực có nguy cơ cháy lan rất lớn, đặc biệt là trước diễn biến thời tiết nóng, nắng và có gió.

Ông Lò Thế Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu đã trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ đạo Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng huyện phối hợp Ủy ban nhân dân xã Chiềng Pằn triển khai họp trong đêm, đánh giá tình hình thời tiết, hiện trạng rừng và huy động lực lượng tổ chức thực hiện ngay các biện pháp chữa cháy rừng trên địa bàn.

Huyện Yên Châu đã huy động lực lượng tại chỗ trên địa bàn huyện và 5 xã với hơn 800 người, chia thành 4 tuyến tham gia chữa cháy. Trong đó, tuyến số 1 xuất phát từ Ủy ban nhân dân xã Chiềng Pằn đi hướng bản Boong Xanh. Tuyến số 2 xuất phát hướng xã Phiêng Khoài.

Hiện tại, cháy rừng ở bản Boong Xanh, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu đã được dập tắt. (Ảnh: DƯƠNG HẢI)

Hiện tại, cháy rừng ở bản Boong Xanh, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu đã được dập tắt. (Ảnh: DƯƠNG HẢI)

Các tuyến chữa cháy rừng khác xuất phát từ hướng xã Yên Sơn từ hướng xã Chiềng Khoi, thị trấn Yên Châu tham gia chữa cháy tại các khu vực giáp ranh.

Đến khoảng 6 giờ ngày 28/3, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chữa cháy đã cử tổ canh gác tại các tàn lửa, bảo đảm đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không xảy ra cháy lại.

Thiệt hại sơ bộ xác định tại hiện trường diện tích bị ảnh hưởng do cháy rừng vào khoảng 4ha, chủ yếu là các trạng thái: rừng tự nhiên lá rộng thường xanh nghèo kiệt núi đá, diện tích có cây tái sinh, chủ yếu là cây cỏ khô, tre nứa.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu đã giao Tổ Công an khu vực Yên Châu-Mai Sơn phối hợp Công an các xã, Hạt Kiểm lâm huyện điều tra, xác minh nguyên nhân gây cháy rừng.

Huyện Yên Châu đã huy động hơn 800 người tham gia chữa cháy rừng. (Ảnh: DƯƠNG HẢI)

Huyện Yên Châu đã huy động hơn 800 người tham gia chữa cháy rừng. (Ảnh: DƯƠNG HẢI)

Huyện cũng giao Hạt Kiểm lâm phối hợp Ủy ban nhân dân xã Chiềng Pằn xác định diện tích bị thiệt hại do cháy rừng, tham mưu phương án khắc phục sau cháy.

Thường trực Huyện ủy Yên Châu cũng đã triệu tập cuộc họp rút kinh nghiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và cứu nạn, cứu hộ đối với vụ việc vừa xảy ra và quán triệt đến Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn, với tinh thần không để xảy ra vụ việc như tại xã Chiềng Pằn, gắn trách nhiệm của cấp ủy phụ trách với các xã, thị trấn trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".