Sôi động thị trường xe điện hai bánh

Trước nhu cầu sử dụng xe máy điện, xe đạp điện ngày càng cao, các nhà sản xuất đã tung ra thị trường nhiều mẫu mã phong phú, tăng tiện ích. Song, cũng còn không ít người tiêu dùng chưa mạnh dạn lựa chọn xe điện hai bánh, bởi băn khoăn lớn nhất là thiếu hạ tầng sạc, nơi bảo dưỡng pin và cơ chế bảo hành...

Một cửa hàng bán xe điện thương hiệu của Trung Quốc với mẫu mã đa dạng, chi phí phù hợp. (Ảnh QUÝ HIỀN)
Một cửa hàng bán xe điện thương hiệu của Trung Quốc với mẫu mã đa dạng, chi phí phù hợp. (Ảnh QUÝ HIỀN)

Cạnh tranh sôi động, chi phí phù hợp

Theo thống kê, chỉ tính riêng năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh có hàng chục nghìn xe máy điện trong số 7,3 triệu xe máy được đăng ký mới. Hiện nay, các nhà sản xuất xe điện hai bánh tại Việt Nam như VinFast, Pega, Yadea, Dat Bike hay Selex đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, tạo nên cuộc cạnh tranh sôi động.

Ghi nhận tại một cửa hàng bán xe điện hai bánh thương hiệu Yadea (xuất xứ Trung Quốc) trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, có gần chục dòng xe điện với mẫu mã bắt mắt, thiết kế nhỏ gọn, trong đó xe máy điện chiếm phần nhiều. Nhân viên cửa hàng tư vấn khách nên tìm hiểu kỹ hai loại xe dùng bình ắc-quy và dùng pin để lựa chọn trước khi mua. Đối với xe dùng bình ắc-quy thường trọng lượng nặng hơn và thời gian sạc nhiều hơn (mất khoảng 10 tiếng) so với xe dùng pin nhưng ưu điểm an toàn vì rất khó xảy ra cháy nổ. Ngược lại, xe dùng pin thời gian sạc chỉ bằng một nửa so với xe dùng ắc-quy và có thể sạc ở bất kỳ đâu nhưng tính an toàn không cao. Một chị khách băn khoăn vì ban quản lý chung cư nơi ở khuyến cáo không được sạc xe điện dưới tầng hầm, nhân viên cửa hàng liền tư vấn: “Chị nên mua xe điện dùng pin vì cục pin nặng tầm 20 kg có thể mang lên căn hộ cắm sạc, khi nào đầy gắn vào xe tiếp tục chạy là xong. Còn dùng bình ắc-quy thì phải cắm điện trực tiếp vào xe sẽ phù hợp nếu ở nhà riêng”. Mức giá xe điện tại cửa hàng này dao động từ 20 đến 30 triệu đồng đối với xe máy điện, từ 11 đến 15 triệu đồng đối với xe đạp điện.

Theo thống kê của Motorcycle Data, thị phần xe máy điện tại Việt Nam đã tăng từ 5,4% năm 2019 lên 8,54% năm 2020 và tiếp tục đà tăng cao trong những năm gần đây. Điều này cho thấy phân khúc xe điện hai bánh đang có xu hướng tăng trưởng mạnh trong bối cảnh Chính phủ quyết liệt thực hiện xanh hóa để tiến tới phát thải ròng bằng “0”.

Cần ban hành quy chuẩn phương tiện

Hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng quy định về khí thải nghiêm ngặt, nhằm thực hiện chính sách quản lý của chính quyền và cao hơn nữa là quy định của Chính phủ để phát triển bền vững. Cụ thể, từ năm 2032 trở đi các loại mô-tô, xe máy lưu hành trên địa bàn phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên. Đây cũng là chính sách tác động không nhỏ đến việc lựa chọn phương tiện lưu thông của người dân và cộng đồng. Chị Lan Anh, ngụ phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Bản thân tôi đã lựa chọn thêm một chiếc xe máy điện đi làm với mục đích giảm bớt gánh nặng ô nhiễm cho cộng đồng. Tuy nhiên, điều cần thiết vẫn là phải hướng dẫn cho người dân quy chuẩn về phương tiện, khu vực trạm sạc dịch vụ cũng như công cộng”.

Thạc sĩ Lê Ngọc Chung, Trưởng khoa Cơ khí - Ô-tô, Trường cao đẳng Bách khoa Sài Gòn đánh giá: Thị trường xe điện đang phát triển mạnh vì ý thức của người dân về bảo vệ môi trường ngày càng cao cùng với lợi ích kinh tế mà phương tiện sử dụng năng lượng điện mang lại. Trong đó, nếu lựa chọn xe máy điện dùng ắc-quy thì thời gian sạc sẽ lâu, hiệu năng không cao nhưng khá an toàn vì rủi ro cháy nổ rất thấp, trong khi đối với xe dùng pin có ưu điểm sạc nhanh nhưng dễ gặp rủi ro, nhất là cháy nổ khi có va chạm mạnh. Vì vậy, nếu dùng xe chạy pin nên chọn pin lithium (chiếm 40% thị phần toàn cầu) vì thời gian sạc nhanh, tính an toàn cao, rất ít xảy ra cháy nổ.

Thực tế cho thấy, hạ tầng trạm sạc và đổi pin tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn sơ khai và chưa đáp ứng được mục tiêu điện hóa phương tiện giao thông nói chung và xe hai bánh nói riêng. Trên địa bàn thành phố hiện mới chỉ có khoảng 600 điểm sạc công cộng, chủ yếu dựa vào một số các doanh nghiệp tư nhân; Nhà nước gần như chưa tham gia đầu tư vào xây dựng mạng lưới trạm sạc cho xe điện. Thạc sĩ Lê Ngọc Chung chia sẻ thêm: Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng pin cho xe điện (EV) vẫn đối mặt những hạn chế khiến chúng chưa thể thay thế hoàn toàn xe xăng dầu. Thứ nhất, thời gian sạc và phạm vi di chuyển là rào cản lớn. Sạc đầy pin mất từ 30 phút (sạc nhanh) đến 8 giờ (sạc chậm), trong khi đổ xăng chỉ mất 5 phút. Về môi trường, sản xuất pin EV thải CO2 cao hơn xe xăng ban đầu, do khai thác lithium, cobalt và nickel. Cuối cùng, pin EV chưa phù hợp với mọi nhu cầu vì ở địa hình đồi núi hoặc nông thôn xe xăng vẫn linh hoạt hơn nhờ cây xăng dày đặc và khả năng kéo tải cao.

Điện hóa phương tiện giao thông vận tải là xu hướng toàn cầu, được cụ thể hóa bởi cam kết Net Zero vào năm 2050 mà Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã cam kết mạnh mẽ. Do đó, thành phố cần chủ động xây dựng chính sách, hỗ trợ tài chính, công bố tiêu chuẩn; đồng thời sớm mở rộng danh mục địa điểm công như bãi xe, cây xăng, chợ, trụ sở ủy ban nhân dân phường, nhà chờ xe buýt,… để đặt trạm sạc hoặc đổi pin, giúp người dân mạnh dạn chuyển đổi phương tiện xanh, an toàn và tiện ích.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Tam Hiệp sâu sát với người dân bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án trọng điểm trên địa bàn.

Đồng Nai tạo đồng thuận, gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng

Tại Đồng Nai, thời gian qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là một trong những khâu gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Giải pháp được các địa phương trên địa bàn thực hiện là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân.

Một góc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Đồng Nai tập trung các giải pháp để đạt tăng trưởng 10%

Ngày 13/7, tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026.

[Ảnh] Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

[Ảnh] Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 13/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Sẵn sàng cho kỷ nguyên công nghệ lượng tử

Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ lượng tử được xem là chiến lược có khả năng tạo ra những thay đổi sâu rộng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) đang gấp rút thi công.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm

Việc hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng tại ba dự án trọng điểm trên địa bàn phường Cát Lái không chỉ là kết quả của sự quyết tâm, đồng hành giữa chính quyền và người dân mà còn trực tiếp góp phần quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh.