Sôi động thị trường lao động đầu xuân

Ngay từ đầu năm, không ít doanh nghiệp sản xuất ở Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng với kế hoạch tuyển dụng nhân sự, người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu tăng sản lượng đơn hàng, mở rộng nhà máy sản xuất, bù đắp lại tình hình giảm đơn hàng do thị trường đầu ra khó khăn thời gian trước; qua đó, hứa hẹn đời sống của người lao động sẽ có nhiều khởi sắc trong năm mới.
Công nhân tại Nhà máy sản xuất (Khu công nghiệp An Hạ, huyện Bình Chánh) thuộc Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng tất bật sản xuất đầu năm.
Công nhân tại Nhà máy sản xuất (Khu công nghiệp An Hạ, huyện Bình Chánh) thuộc Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng tất bật sản xuất đầu năm.

Từ mồng 6 Tết Nguyên đán 2024 đến nay, tất cả các nhà máy của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng đều tất bật sản xuất để chạy đơn hàng theo kế hoạch của năm 2024; trong đó, có nhà máy đóng tại Khu công nghiệp An Hạ, huyện Bình Chánh. Các dây chuyền sản xuất gần như bảo đảm 100% công nhân lao động đứng máy, với không khí làm việc nhộn nhịp do đơn hàng năm nay được Ban giám đốc công ty dự kiến tăng khoảng 30% so với năm 2023. Doanh nghiệp này chuyên cung cấp dịch vụ tổng thầu và sản phẩm kết cấu thép phục vụ công trình, thị trường chủ yếu là Nhật, Mỹ, Trung Đông.

Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Nhà máy Đại Dũng-An Hạ cho biết: Sản lượng dự kiến năm 2024 của công ty tăng từ 92.000 lên 150.000 tấn do nhu cầu từ đối tác ở các thị trường tăng lên, vì vậy nhân lực lao động mà công ty cần tuyển khoảng 1.000 người ở các vị trí sản xuất. Đây là tín hiệu khởi sắc cho nên nhà máy cần người lao động khẩn trương làm việc ngay từ đầu năm.

Ông Định cho biết thêm: Số nhân sự tuyển dụng ngoài việc đáp ứng nhu cầu dây chuyền sản xuất tại chỗ, còn phục vụ việc mở rộng các nhà máy cũ (đóng tại Long An, Quảng Ngãi) và vận hành các nhà máy mới từ đầu năm 2025 (đóng tại Bà Rịa-Vũng Tàu). Hiện nay tổng giá trị các hợp đồng ngay đầu năm của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng là 1.500 tỷ đồng.

Tại Công ty cổ phần giày Thiên Lộc (quận 12), Chủ tịch Công đoàn công ty Hà Quang Tuyến phấn khởi cho hay: Đến mồng 10 Tết, gần như 2.100 người lao động đã có mặt đủ. Điều này là kỳ vọng của Công đoàn công ty vì sĩ số làm việc đủ chính là yếu tố bảo đảm hiệu suất lao động, nhất là bảo đảm đơn hàng hoàn thành đúng hẹn. Để thu hút người lao động quay lại làm việc cũng như đến công ty làm việc đúng quy định sau nghỉ Tết, Ban giám đốc quyết định thưởng cho công nhân, nhân viên đi làm đủ ba ngày đầu năm mới (19, 20, 21/2) là 400.000 đồng; đồng thời, công ty còn lì xì mỗi người 150.000 đồng chúc Tết đầu năm.

Theo ông Tuyến, đây là hình thức động viên, khích lệ mà công ty thực hiện nhằm động viên người lao động quay lại làm việc sau Tết do đơn hàng từ đối tác tăng trong quý I/2024. Công ty cũng dự báo, đơn hàng trong quý I năm nay tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái, trường hợp đơn hàng tăng cao, công ty có thể sẽ tuyển dụng thêm người lao động thời vụ.

Cũng từ sau Tết Nguyên đán 2024, hàng loạt doanh nghiệp đóng trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao đăng thông báo tuyển lao động với số lượng lớn, trong đó có doanh nghiệp rao tuyển với mức lương và chế độ tốt để thu hút lao động nhằm đáp ứng các đơn đặt hàng sản xuất đầu năm. Công ty TNHH Nidec Instruments Việt Nam (100% vốn Nhật Bản) đóng tại Khu công nghệ cao (thành phố Thủ Đức) cần tuyển 1.000 lao động với mức thu nhập từ 12-14 triệu đồng/tháng; tại Khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7), Công ty TNHH Furukawa Automotive Parts Vietnam (FAPV) hiện cần tuyển 300 lao động chính thức làm việc theo ca với mức thu nhập từ 8-10 triệu đồng/tháng và có thêm các chế độ phúc lợi khác.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, sau Tết Nguyên đán đến hết tháng 3/2024, thành phố cần khoảng 52.000 vị trí việc làm; trong đó, tập trung ở khu vực thương mại-dịch vụ chiếm 70,56% tổng cầu nhân lực; kế đến là khu vực công nghiệp-xây dựng chiếm 28,66%. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố) Nguyễn Văn Hạnh Thục cho hay: Qua thống kê tại 102 đơn vị và doanh nghiệp sau Tết Nguyên đán đang cần tuyển dụng 19.285 vị trí việc làm; trong đó, nhu cầu tuyển dụng tập trung nhiều ở các ngành da giày-may mặc, chiếm 42,76% tổng nhu cầu tuyển dụng; lao động phổ thông chiếm 12,15%; kinh doanh-quản lý chiếm 11,27% và ngành nghề khác khoảng 22,94%.

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố đã tổ chức và tăng cường phiên, sàn giao dịch việc làm kết nối cung-cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp, sắp xếp lại lao động nhằm hạn chế thiếu hụt lớn lao động trong doanh nghiệp. Ngoài ra, thực hiện kịp thời chính sách bảo hiểm thất nghiệp (trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề); nắm bắt tình hình lao động, thúc đẩy xây dựng quan hệ giữa lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Để ổn định tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao động, thời gian tới, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước, chăm lo đời sống người lao động; tiếp tục theo dõi tình hình lao động quay trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán, nắm bắt tình hình thiếu hụt lao động tại doanh nghiệp. Sở lên kế hoạch phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức chương trình tiếp sức người lao động, kết nối cung-cầu lao động giúp họ sớm ổn định công việc, doanh nghiệp tập trung kế hoạch sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.