Sôi động “cánh đồng điện gió”miền biển

Vùng biển Vĩnh Hậu (Cà Mau) được hình thành sau khi thực hiện sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của ba xã là Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu A và Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cũ).

Các dự án điện gió ngoài khơi ở vùng biển Vĩnh Hậu không chỉ đem lại nguồn năng lượng sạch, còn là điểm du lịch sôi động, hấp dẫn du khách.
Các dự án điện gió ngoài khơi ở vùng biển Vĩnh Hậu không chỉ đem lại nguồn năng lượng sạch, còn là điểm du lịch sôi động, hấp dẫn du khách.

Nơi đây có nhiều dự án điện gió ngoài khơi nhất, có diện tích nuôi tôm công nghệ cao nhiều nhất tỉnh, nơi đang tiếp tục đẩy nhanh triển khai dự án điện khí lỏng (LNG), vốn đầu tư nước ngoài hơn 4 tỷ USD.

Vùng đất giàu tiềm năng

Những ngày đầu tháng 8 này, chúng tôi có dịp trở lại vùng ven biển Vĩnh Hậu (nay thuộc tỉnh Cà Mau) được tận mắt chứng kiến không khí sản xuất của người dân nơi đây. Sau khi hợp nhất ba xã, hiện nay diện tích tự nhiên của xã Vĩnh Hậu hơn 232 km2, quy mô dân số gần 42.000 người. Đặc biệt, xã hiện có nhiều dự án điện gió ngoài khơi nhất, xa bờ nhất, đẹp nhất, gồm bốn dự án điện gió ngoài khơi đang hoạt động, 69 trụ turbin, tổng công suất 270 MW.

Vĩnh Hậu hiện là xã có nhiều diện tích nuôi tôm công nghệ nhất tỉnh Cà Mau, với tổng diện tích nuôi tôm 14.966 ha, cùng nhiều diện tích nuôi nghêu, sò huyết. Tại xã có các dự án đang triển khai và chuẩn bị đầu tư, như: Khu neo đậu-bến cá; đặc biệt tại vùng đất này có dự án Nhà máy điện khí hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu, với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ USD đang được đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm trở thành hiện thực…

Vĩnh Hậu còn là nơi có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, nhất là du lịch tham quan tại các “cánh đồng điện gió” ngoài khơi xa, rất hấp dẫn, lạ mắt đối với du khách trong mọi miền đất nước... Đặt chân đến vùng quê biển xã Vĩnh Hậu hôm nay, du khách rất phấn khích vì được thỏa sức ngắm nhìn, "check in" bên những cánh đồng điện gió đẹp mắt; được tham quan, trải nghiệm làm muối tại những cánh đồng muối “thẳng cánh cò bay” ở xã Vĩnh Hậu và xã Vĩnh Thịnh (cũ)...

“Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cũng như những địa phương khác trong tỉnh, xã Vĩnh Hậu gặp nhiều khó khăn, nhất là cơ sở vật chất, trụ sở làm việc thiếu thốn, xuống cấp, trang thiết bị phục vụ công việc cũ kỹ, đội ngũ cán bộ, công chức vừa thừa vừa thiếu, nhiều nhiệm vụ rất mới đối với cán bộ, công chức cấp xã... Song, với sự nỗ lực, phấn đấu cao, chúng tôi đã kịp thời khắc phục nhiều khó khăn, xử lý linh hoạt những vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành bộ máy chính quyền cơ sở. Đến nay, xã cơ bản bảo đảm hoạt động thông suốt, ổn định, từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân...”, đồng chí Trương Thanh Nhã, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hậu chia sẻ.

Làm giàu từ đất, nước, gió

Tại vùng ven biển xã Vĩnh Hậu hiện có hai dự án nhà máy điện gió ngoài khơi, vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng. Cụ thể là dự án điện gió Hòa Bình 1 và Hòa Bình 2 của Công ty Phương Anh. Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 - giai đoạn 2 được sử dụng chung hạ tầng với dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 1, nhằm tiết kiệm quỹ đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hạn chế ảnh hưởng môi trường được xây dựng trong khu vực biển thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu A và xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình cũ), có diện tích khoảng 935 ha.

Riêng dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2, có hệ thống turbin gió được xây dựng trong khu vực biển, có diện tích khu vực biển 1.119 ha. Quy mô công suất của hai dự án là 100 MW, với tổng mức đầu tư là 5.223 tỷ đồng (trong đó Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 - giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng; Nhà máy điện gió Hòa Bình 2 có tổng mức đầu tư 2.823 tỷ đồng), hằng năm hai nhà máy sản xuất ra sản lượng hơn 400 triệu KWh, ước doanh thu đạt hơn 800 tỷ đồng/năm.

Ông Hoàng Cường, đại diện dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình cho biết: Mục tiêu xây dựng và quản lý vận hành nhà máy điện sử dụng năng lượng gió để phát điện, hòa với lưới điện quốc gia thông qua hợp đồng mua bán điện dài hạn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam; cung cấp nguồn điện bổ sung, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, sử dụng năng lượng sạch để sản xuất điện nhằm làm giảm các yếu tố gây ô nhiễm môi trường; kết hợp nuôi trồng thủy hải sản, trồng rừng, phát triển du lịch góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương...

Ngoài các dự án lớn, trọng điểm nêu trên, tại vùng ven biển xã Vĩnh Hậu hiện nay còn có vùng bãi bồi ven biển (thuộc xã Vĩnh Thịnh cũ), là nơi mưu sinh của hàng trăm hộ dân. Tại đây, Hợp tác xã nuôi nghêu Đồng Tiến được xem là “điểm tựa” vững vàng cho nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn tại vùng ven biển nay. Những năm qua, Hợp tác xã Đồng Tiến không chỉ là nơi tạo việc làm mà còn là “mái ấm” giúp người dân có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Huỳnh Mừng Em, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Đồng Tiến cho biết: Trước đây, những hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ đồng bào dân tộc Khmer sống ven biển này không có nghề nghiệp ổn định, không đất sản xuất, nhà cửa tạm bợ, cuộc sống phụ thuộc vào việc mò cua bắt ốc ở bãi bồi rất bấp bênh. Năm 2006, Hợp tác xã Đồng Tiến được thành lập, chỉ có 22 thành viên nhưng đã góp phần tạo sinh kế cho nhiều người. Đến nay, số thành viên đã lên đến 552 người. Mỗi thành viên hợp tác xã góp vốn từ 5-200 triệu đồng để cùng phát triển sản xuất; vốn điều lệ của hợp tác xã hiện nay gần 6 tỷ đồng.

“Hợp tác xã Đồng Tiến không chỉ là điển hình cho mô hình phát triển kinh tế tập thể hiệu quả mà còn thể hiện ý chí và khát vọng vươn lên của những người dân nghèo ven biển. Đây thật sự là “mái ấm” của hàng trăm hộ dân với giấc mơ đổi đời từ con nghêu...”, nhiều hộ xã viên nơi đây phấn khởi nói. “Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Hậu xác định, thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân trong xã cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để tạo chuyển biến, giúp đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao hơn nữa...”, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hậu Trương Thanh Nhã khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Khu vực ven biển thuộc phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) phát triển mạnh về điện gió.

Thêm doanh nghiệp lớn đề xuất đầu tư dự án năng lượng sạch tại vùng ven biển Cà Mau

Ngày 31/3, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Việt Sin nhằm trao đổi, tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi - một trong những tiềm năng lớn của Cà Mau sau sáp nhập tỉnh.

Người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. (Ảnh minh họa)

Ba người ở Cần Thơ nhập viện sau khi ăn cá nóc: Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm

Sau khi ghi nhận 3 trường hợp nhập viện với triệu chứng ngộ độc do ăn cá nóc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế thành phố Cần Thơ tăng cường giám sát và đẩy mạnh cảnh báo cộng đồng; khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp sở, ngành ở Cà Mau tham gia chương trình tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Niềm tin và thách thức từ đội ngũ ở bộ máy mới của Cà Mau

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, với quyết tâm chính trị cao độ, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành bước đầu tiên đáng ghi nhận trong việc sắp xếp lại hệ thống chính trị.

Nghi thức cắt băng khánh thành Cơ sở đào tạo.

Cần Thơ: Khai trương Cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Sáng 30/3, tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab), Bộ Nội vụ phối hợp Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ khai trương Cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Khai giảng khóa đào tạo Chương trình IM Japan, EPS.

Sầu riêng là sản phẩm được xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc.

Lệnh 280: “Cuộc chơi” không dành cho nông hộ nhỏ lẻ

Ngày 1/6/2026, Lệnh 280 do Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành chính thức có hiệu lực. Đây không chỉ là một quy định kỹ thuật về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm, mà đó là một bước chuyển mình mạnh mẽ và cũng là thông điệp rất rõ ràng: Không phải có hàng là bán được.

Một góc Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, nơi thu hút nhiều dự án FDI công nghệ cao và xanh. (Ảnh cộng tác viên)

Khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn dòng vốn FDI

Với tiềm năng và lợi thế lớn về hàng hải, logistics, du lịch ven biển…, khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tìm đến và phát triển những dự án “tỷ đô”.

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ cao.

Xây dựng trung tâm khoa học, sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ, thương mại hóa công nghệ. Qua đó, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế-xã hội, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.