Sôi động các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Không chỉ đến dâng hương, tham quan tại các điểm văn hóa tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân Thành phố Hồ Chí Minh còn tập trung khá đông đến các điểm du lịch, vui chơi, giải trí trên địa bàn trong những ngày nghỉ lễ vừa qua.

Diễu hành đón rước lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc. (Ảnh: cộng tác viên).
Diễu hành đón rước lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc. (Ảnh: cộng tác viên).

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều điểm tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương trong ngày 26/4 trên địa bàn thành phố đều có rất đông người dân, du khách tham dự.

Từ Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc, phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Công viên Tao Đàn... đều thu hút rất đông người dân, du khách đến dâng hương, tưởng nhớ các Vua Hùng.

Tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức quy mô với chuỗi hoạt động đậm dấu ấn văn hóa-tâm linh. Nghi thức cúng tế, dâng hương các Vua Hùng diễn ra vào sáng 26/4 ( Mồng 10 tháng 3 âm lịch) trong không khí trang nghiêm, thu hút hàng nghìn người tham dự.

z7765006389973-c950d6abf816f1a81c30770cd6717061.jpg
Các bạn trẻ dâng hương các vua Hùng tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên. (Ảnh: Hoàng Tuyết).

Đại diện Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết, từ sáng sớm, lượng khách đổ về các khu vui chơi tăng cao. Nhiều gia đình tranh thủ đưa con em đi tham quan, vừa giải trí vừa tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống trong kỳ nghỉ ngắn ngày. Không khí tại các điểm đến đều sôi động nhưng vẫn bảo đảm trật tự, an toàn

.

Bên cạnh phần lễ, chương trình nghệ thuật sân khấu hóa được giàn dựng công phu, tái hiện các thời kỳ dựng nước và giữ nước của dân tộc, mang đến nhiều cảm xúc cho du khách.

Đặc biệt, Ban tổ chức trao tặng 10.000 phần gạo “Lộc Vua Hùng-Hào khí Tiên Rồng-Phúc lành muôn nhà” cho những người đến sớm, tạo điểm nhấn ý nghĩa trong ngày lễ.

z7765006422792-3ecdaeac9a560a8bc2e204da7319048f.jpg
Chương trình nghệ thuật tại Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên. (Ảnh: Cộng tác viên).

Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, lượng khách hôm nay cũng tăng đột biến, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ. Khu vực cổng vào trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đông kín người từ sớm. Để giảm tình trạng quá tải, đơn vị tổ chức đã khuyến khích khách mua vé trực tuyến bằng cách bố trí bảng hướng dẫn ngay tại cổng, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi.

Anh Nguyễn Thanh Nhựt, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, đến 16 giờ, lượng khách đến Thảo Cầm Viên khoảng 30 nghìn lượt người, tăng hơn gấp đôi so với ngày hôm qua.

ndo_br_z7765432832467-213dc81aac2b8cdb4217f764e3d770ee.jpg
Rất đông bạn trẻ tham gia các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. (Ảnh: Bảo Linh).

Việc du khách đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn tăng đột biến do nơi đây đang diễn ra “Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần 2-Tri ân Quốc Tổ Hùng Vương 2026” với nhiều hoạt động đặc sắc.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội nổi bật với không gian lễ hội đa quốc gia hài hòa giữa thiên nhiên xanh mát của Thảo Cầm Viên và ngôn ngữ thiết kế hiện đại, thân thiện với giới trẻ và du khách quốc tế.

Chương trình kết hợp tinh tế giữa văn hóa-ẩm thực-trải nghiệm, ưu tiên các hoạt động tương tác, workshop thủ công và trình diễn nghệ thuật đặc trưng của nhiều quốc gia, tạo nên hành trình khám phá thế giới sinh động ngay giữa lòng thành phố.

ndo_br_z7765067841835-7ae24ebb6f26a5998c57b8d70119e08f.jpg
Rất đông du khách đến vui chơi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong ngày hôm nay. (Ảnh: Linh Bảo).

Đặc biệt sự kiện Tiên Thường Tuần Du đã tạo sự gắn kết cộng đồng: Tái khẳng định Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một "bảo tàng sống" kiêm "chứng nhân lịch sử", là một "phòng khách văn hóa" nơi sum vầy của các thế hệ "Con Rồng Cháu Tiên" kiêm quảng bá văn hóa cho bạn bè quốc tế.

Các bạn trẻ đã tham gia các hoạt động như lễ múa bóng rỗi, lễ hội tụ linh sắc, nghi thức học trò dâng lễ nhằm thể hiện lòng tôn kính đối với bậc tiền nhân và các vua Hùng.

Có thể thấy, các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay không chỉ diễn ra sôi nổi tại các khu vui chơi, du lịch mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, nhất là môi trường giáo dục, qua đó góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo nên những trải nghiệm ý nghĩa cho người dân và du khách trong dịp lễ.

ndo_bl_dsc03823.jpg
Du khách xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026 vào tối 25/4.

Cũng trong dịp này, nhiều điểm tham quan, vui chơi giải trí khác cũng thu hút khá đông du khách với nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt.

Công viên Văn hóa Đầm Sen giảm 50% vé cổng hoặc vé trọn gói, miễn vào cổng cho tập thể ban ngành, đoàn thể các cơ quan Mặt trận Tổ quốc các phường trong thành phố, có nhu cầu viếng đền Hùng. Bảo tàng Y học Cổ truyền giảm 50% giá vé đồng hạng từ ngày 15/4 đến hết ngày 1/5.

ndo_br_dsc03814.jpg
Du khách nước ngoài tham quan tại Lễ hội bánh mì 2026.

Trong khi đó, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026 quy tụ khoảng 150 gian hàng, không gian lễ hội được tổ chức theo hướng giàu trải nghiệm với khu trưng bày “bánh mì xưa và nay” và các màn trình diễn làm bánh đến những mô hình sáng tạo mang tính biểu tượng.

Về công tác bảo đảm phục vụ, ngành du lịch thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đã triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh du lịch; yêu cầu niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý và không phân biệt đối xử với khách du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Các Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Tổ số 6 tham gia buổi tiếp xúc cử tri chiều 24/9. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Dự kiến tuần tới, sách sẽ được giao đầy đủ cho các trường

Chiều 24/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng Tổ đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 6, đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Bình Tiên, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Diên Hồng, Bình Phú Hòa Hưng và Vườn Lài.

Nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh ấn nút khai mạc Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026.

Kết nối chuỗi giá trị, phát triển bền vững

Ngày 22/9, tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026, với chủ đề “Lễ hội Nông sản Tây Ninh - Kết nối chuỗi giá trị, phát triển bền vững”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Đưa nghị quyết vào thực tiễn, tạo đà tăng trưởng bứt phá

Sáng 22/9, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031), các đại biểu đã thảo luận tại hội trường về nhiều nội dung liên quan triển khai Luật Phát triển đô thị, các lĩnh vực y tế, giáo dục, triển khai các dự án, quy hoạch không gian ngầm, khu vực TOD.

Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Hành động để tạo kết quả thực chất

Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa quan trọng. Trong số 38 nội dung được xem xét, quyết nghị tại kỳ họp có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng đồng chí Trương Minh Huy Vũ. (Ảnh: THẾ ANH)

Đồng chí Trương Minh Huy Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 21/9, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân  Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với số phiếu đồng ý là 118/120 (chiếm 98,33%) đại biểu có mặt.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thị Xuân Hương kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Khánh Hậu.

Quyết tâm xử lý 'điểm nghẽn' chuyển đổi số

Triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, tỉnh Tây Ninh đang chuyển từ tư duy “làm nhiệm vụ” sang “giải quyết điểm nghẽn”, lấy kết quả đầu ra làm thước đo.

Đại diện Chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” trao suất bảo trợ cho em Lê Thị Ngọc Tuyết và em Lê Minh Khang có cha mất trong đại dịch Covid-19 (Ảnh BÁO THANH NIÊN)

Cùng con đi tiếp cuộc đời

5 năm sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, những đứa trẻ mồ côi do mất cha, mẹ hoặc mất cả cha lẫn mẹ đã nhận được sự cưu mang của nhiều tổ chức, cá nhân; trong đó, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” là một hoạt động giàu ý nghĩa, đồng hành với các em trên chặng đường phía trước.

Tuyên truyền phổ biến các chính sách về bảo hiểm tại xã Thọ Sơn, thành phố Đồng Nai.

Nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bằng nhiều mô hình thiết thực, thành phố Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến hơn 420 nghìn đồng bào thuộc 37 dân tộc thiểu số trên địa bàn; qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo nền tảng phát triển bền vững.