Sinh viên Việt Nam và những tình cảm dành cho nước Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam, TS Vũ Hoài Phương, Giảng viên chính, Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố kết quả cuộc khảo sát trực tuyến ở cả 3 miền đất nước trên tổng số gần 1.300 sinh viên, chủ yếu ở độ tuổi từ 18-22, về sự hiểu biết, tình cảm, mối quan tâm của sinh viên Việt Nam đối với nước Nga, người lãnh đạo nước Nga hiện tại.
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kết quả cho thấy, 88% số sinh viên được hỏi nghĩ ngay đến Cách mạng Tháng Mười khi nói đến Liên bang Xô Viết (Liên Xô trước đây) và Cộng hòa Liên bang Nga ngày nay và Tổng thống Vladimir Putin là vị lãnh đạo gây ấn tượng mạnh nhất đối với họ trong số những nhà lãnh đạo của nước Nga cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21.

Trong mắt sinh viên Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin là một nhà lãnh đạo quyết đoán (80,9%), một nhà lãnh đạo tài ba (71%), một người có vẻ mặt lạnh lùng nhưng có trái tim ấm nóng (41,8%), một người đàn ông được nhiều phụ nữ trên thế giới hâm mộ (24,4%), một người đàn ông bí ẩn, là người thích thể thao, yêu động vật,…

Bên cạnh sự quan tâm đến nước Nga và các vấn đề chính trị, sinh viên Việt Nam cũng rất yêu mến văn học Xô Viết. Kết quả khảo sát cho thấy A. Puskin, Lev Tolstoy, M. Gorky, N. Gogol, V. Rasputin là những tác gia được nhắc đến nhiều nhất khi họ được hỏi về văn học Nga. 67,1% số người được hỏi (852 người) biết đến A. Pushkin, Lev Tolstoy là 44,9% (570 người), M. Gorky là 41,6% (528 người), N. Gogol là 32% (406 người)…

Kết quả này khá bất ngờ vì những người được hỏi chủ yếu trong độ tuổi từ 18 đến 22 tuổi, được sinh ra khoảng năm 2000, cho nên ảnh hưởng của văn học Nga đối với họ không nhiều như các thế hệ 6x, 7x (thế hệ có nhiều người đã từng học tập và sinh sống tại Liên Xô và Nga).

Nga là đất nước được sinh viên Việt Nam chọn là điểm đến để nâng cao trình độ học vấn với tỷ lệ cao nhất trong số các quốc gia châu Âu. Số liệu cụ thể được trình bày ở biểu đồ dưới đây:

Điều này cho thấy tình cảm của người Việt dành cho nước Nga rất lớn. Bên cạnh tình cảm gắn bó một cách tự nhiên với nước Nga thì sinh viên đã lý giải họ lựa chọn đến nước Nga học tập vì đây là đất nước có nền khoa học phát triển về lĩnh vực mà họ muốn theo học. 40,2% số người được hỏi đã trả lời như vậy. Kế đến bởi lý do nước Nga có nền giáo dục phát triển - với 32,2%.

Một lý do vô cùng đơn giản nhưng hết sức dễ thương bởi họ yêu đất nước và con người Nga.

Một vài lý do khác có thể thấy được trong biểu đồ sau:

Tình yêu đối với tiếng Nga và nước Nga cũng được thể hiện khá rõ khi sinh viên trả lời về việc lựa chọn ngôn ngữ nếu học ngoại ngữ 2. Có 23,8% sinh viên sẽ chọn tiếng Nga, xếp thứ 2, chỉ sau tiếng Trung (27,5%). Số liệu này sẽ giúp cho Viện Puskin nhận diện thị trường để từ đó xây dựng kế hoạch mở lớp dạy tiếng Nga phù hợp.

Những số liệu vừa nêu trên đây cho thấy hình ảnh nước Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin chiếm vị thế quan trọng lòng sinh viên Việt Nam. Thế hệ trẻ Việt Nam rất quan tâm đến nước Nga, mong đợi sự phát triển hơn nữa của đất nước là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Điều này là tín hiệu tích cực, đáng mừng cho việc nuôi dưỡng và phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nga trong thời gian tới, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Putin ngày 20/6/2024: “… Việt Nam luôn coi quan hệ truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình”.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Vladimir Putin đến Việt Nam vừa qua là một minh chứng sống động cho những nhận định từ cả hai phía về mối quan hệ truyền thống, thuỷ chung, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga (16/6/1994).

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, tối 19/10 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước do Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì.

Mốc son định hình giai đoạn phát triển mới quan hệ Việt Nam-Vương quốc Bỉ

Mốc son định hình giai đoạn phát triển mới quan hệ Việt Nam-Vương quốc Bỉ

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là mốc son định hình giai đoạn phát triển mới quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ; đồng thời tạo động lực to lớn để các tổ chức hữu nghị, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp biến cơ hội thành các dự án hợp tác cụ thể.

Đảng ủy Ban Quản lý kinh tế Hải Phòng kết nạp đảng viên mới. (Ảnh: HỒNG NHUNG)

Đổi mới cách giao chỉ tiêu phát triển đảng viên

Nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới, Thành ủy Hải Phòng đã đổi mới phương thức giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên sát thực tiễn, phù hợp đặc điểm từng tổ chức đảng. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Giới hạn của trách nhiệm và liêm chính

Đất nước muốn phát triển không thể thiếu những người dám nghĩ, dám làm, dám đi ra khỏi lối mòn để tìm những con đường mới. Nhìn lại lịch sử, nhiều bước tiến của đất nước bắt đầu từ những người dám đối diện với cái cũ, tìm cách tháo gỡ những ràng buộc không còn phù hợp để mở đường cho thực tiễn

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đan Mạch

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đan Mạch

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn người đồng cấp Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, đóng góp quan trọng vào thành công của chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

[Video] Thời sự 24h ngày 19/10/2026: Quốc hội thảo luận về chống thông đồng, dìm giá, bỏ cọc trong đấu giá tài sản

[Video] Thời sự 24h ngày 19/10/2026: Quốc hội thảo luận về chống thông đồng, dìm giá, bỏ cọc trong đấu giá tài sản

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận về chống thông đồng, dìm giá, bỏ cọc trong đấu giá tài sản; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch; Động đất 4,2 độ ở Sơn La gây hư hỏng một số công trình; Vòm cầu lá dừa 3.400 tấn đã về tới Bến Bạch Đằng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 199-TB/VPTW ngày 18/10/2026 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền.

Ban tổ chức hội thao động viên các đoàn tham dự. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hơn 1.700 vận động viên tham dự Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học Quân đội năm 2026

Sáng 19/10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc hội thao thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026. Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban tổ chức hội thao dự và chủ trì khai mạc.