Senegal chính thức có tổng thống trẻ nhất lịch sử

Ngày 2/4, ông Bassirou Diomaye Faye đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Senegal, với tư cách là tổng thống thứ 5 và trẻ nhất từ ​​trước đến nay của quốc gia Tây Phi này.
Tổng thống đắc cử của Senegal Bassirou Diomaye Faye phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức, Dakar, Senegal, ngày 2/4/2024. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống đắc cử của Senegal Bassirou Diomaye Faye phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức, Dakar, Senegal, ngày 2/4/2024. (Ảnh: Reuters)

Nhiều nguyên thủ quốc gia và đại diện khu vực đã tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống 44 tuổi, trong đó có Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo và Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Moussa Faki Mahamat. Chính quyền quân sự của Burkina Faso, Mali và Niger cũng cử đại diện tới tham dự.

Ông Faye, một cựu thanh tra thuế, đã đánh bại cựu Thủ tướng Amadou Ba, ứng cử viên của liên minh cầm quyền của Tổng thống mãn nhiệm Macky Sall, bằng chiến thắng vang dội ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên diễn ra ngày 24/3 vừa qua.

Phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Faye khẳng định sẽ khôi phục sự ổn định chính trị và mang lại tiến bộ kinh tế cho đất nước 18 triệu dân của mình.

Vị tân tổng thống nhấn mạnh: “Senegal sẽ là một đất nước của hy vọng, hòa bình, với hệ thống tư pháp độc lập và nền dân chủ mạnh mẽ hơn”, đồng thời cam kết sẽ điều hành đất nước một cách có trách nhiệm và tập trung vào phục hồi nền kinh tế, cũng như nỗ lực gìn giữ hòa bình, hòa hợp dân tộc và bảo tồn được “nguồn tài nguyên quý giá nhất - sự ổn định quốc gia”.

Ngoài ra, ông Faye cũng cam kết sẽ giải quyết nạn tham nhũng và đưa ra một loạt cải cách kinh tế nhằm ưu tiên lợi ích quốc gia, bao gồm việc tái đàm phán các hợp đồng dầu khí và khoáng sản với các nhà khai thác nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng. 

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Học sinh học trong lớp học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tanda (GS Tanda) ở Rwanda. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Châu Phi tăng đầu tư cho giáo dục

Đại diện 42 chính phủ châu Phi cùng Liên minh châu Phi (AU) thông qua kế hoạch chung và các cam kết tài chính mới nhằm chấm dứt tình trạng “nghèo đói trong giáo dục” trên lục địa này vào năm 2035.