SEA Games 32: Đoàn thể thao Việt Nam có Huy chương Vàng đầu tiên

Hai nữ kỳ thủ Tôn Nữ Hồng Ân và Phạm Thanh Phương Thảo đã giúp Đoàn thể thao Việt Nam giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại SEA Games 32 ở bộ môn cờ ốc.
Hai nữ kỳ thủ Tôn Nữ Hồng Ân (trái) và Phạm Thanh Phương Thảo vinh dự khi giành vị trí cao nhất tại môn cờ ốc.
Hai nữ kỳ thủ Tôn Nữ Hồng Ân (trái) và Phạm Thanh Phương Thảo vinh dự khi giành vị trí cao nhất tại môn cờ ốc.

Chiều 2/5, Tôn Nữ Hồng Ân và Phạm Thanh Phương Thảo của đội tuyển nữ cờ ốc Việt Nam thi đấu với Philippines, ở nội dung cụ thể là đồng đội nữ 2 người cờ tiêu chuẩn 60 phút.

Trước đó, bộ đôi kỳ thủ Việt Nam đã thắng liền 4 trận, không thua ván nào, trong đó có những trận ấn tượng trước các đối thủ mạnh là Campuchia, Thái Lan.

Với phong độ xuất sắc ngày hôm nay, Hồng Ân đã tạo ra lợi thế lớn ở ván đấu lượt đi khi đánh bại Janelle Mae Bermas Frayna đến từ Philippines. Trong khi đó, Phương Thảo cũng xuất sắc cầm hòa Shania Mendoza ở trận đấu còn lại trong ngày thi đấu.

Với chiến thắng 1-0 là đủ điều kiện, bộ đôi Hồng Ân-Phương Thảo đã giành tấm Huy chương Vàng nội dung đồng đội nữ 2 người cờ tiêu chuẩn 60 phút cho đội tuyển cờ ốc Việt Nam.

Đây cũng là tấm Huy chương Vàng đầu tiên được xác nhận tại SEA Games 2023. Việt Nam trở thành Đoàn thể thao đầu tiên giành Huy chương Vàng tại Đại hội thể thao khu vực năm nay.

Dù đã chắc chắn về nhất ở nội dung này, nhưng phải chờ tới ngày 6/5, khi lượt đấu cuối cùng với đội Lào mang tính thủ tục khép lại, cặp đôi của Việt Nam mới được nhận Huy chương Vàng.

Nữ kỳ thủ Phương Thảo thi đấu xuất sắc trước chủ nhà Campuchia và đội Thái Lan để vào trận quyết định Huy chương Vàng. (Ảnh: TTXVN)

Nữ kỳ thủ Phương Thảo thi đấu xuất sắc trước chủ nhà Campuchia và đội Thái Lan để vào trận quyết định Huy chương Vàng. (Ảnh: TTXVN)

Sau khi giành chiến thắng trận chung kết, Phạm Thanh Phương Thảo chia sẻ: "Thực sự tôi rất vui và tự hào khi có thể giành được tấm Huy chương Vàng này. Đây cũng là tấm Huy chương Vàng SEA Games đầu tiên của tôi. Trước đó, tôi đã giành 2 Huy chương Vàng tại giải vô địch đồng đội quốc gia. Philippines và Thái Lan rất mạnh, họ đánh rất chắc chắn nên để thắng được, chúng tôi đã phải suy tính rất nhiều".

Nữ kỳ thủ Tôn Nữ Hồng Ân, sinh năm 1992, đã có hơn 20 năm thi đấu cờ vua. Cô được nhận danh hiệu kiện tướng FIDE (của Liên đoàn cờ vua quốc tế từ năm 2007). Nữ vận động viên này đã giành nhiều danh hiệu trong nước và có sự chuẩn bị tốt cho SEA Games 32.

Trong khi đó, Phạm Thanh Phương Thảo sinh năm 1999, đã thi đấu cờ vua 18 năm, từng giành Huy chương Vàng trẻ châu Á. Cô cũng được phong kiện tướng FIDE năm 2009. Được biết, Phương Thảo đã có hơn 8 tháng chuẩn bị cho môn cờ ốc tại SEA Games 2023.

Cờ ốc (hay cờ Khmer) là môn thể thao phổ biến tại Campuchia từ nhiều thế kỷ qua.

Môn cờ này có một số điểm tương đồng so với cờ vua khi sử dụng bàn cờ có 64 ô vuông và mỗi người chơi nắm trong tay 16 quân cờ. Bên cạnh đó, các quân cờ ở môn cờ ốc cũng bao gồm đủ 1 vua, 1 hậu, 2 xe, 2 mã, 2 tượng và 8 tốt.

Song, điểm khác nhau cơ bản giữa cờ ốc với cờ vua là cách sắp xếp quân cờ và cách đi của từng quân. Cụ thể, nhiều quân trong cờ ốc sẽ bị hạn chế nước đi hơn cờ vua. Do đó, theo giới chuyên môn, cờ ốc có ít những nước cờ thần tốc hay táo bạo như cờ vua.

Đội cờ ốc Việt Nam tham dự SEA Games 32 gồm 11 kỳ thủ, gồm: Tôn Nữ Hồng Ân, Phạm Thanh Phương Thảo, Đoàn Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Diệu Uyên, Phan Trọng Bình, Nguyễn Quang Trung, Hoàng Nam Thắng, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng, Võ Thành Ninh và Bảo Khoa.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.