Sáng tạo trong công tác dân vận ở Bắc Giang

Từ tháng 9 năm 2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang thành lập Tổ Dân vận nòng cốt vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung đông đảo lực lượng già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Bước đầu, mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực, được đánh giá là một cách làm hay, hiệu quả trong công tác dân vận.
Thành viên Tổ Dân vận nòng cốt vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bắc Giang trao đổi kinh nghiệm làm công tác dân vận.
Thành viên Tổ Dân vận nòng cốt vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bắc Giang trao đổi kinh nghiệm làm công tác dân vận.

Tổ Dân vận nòng cốt vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thành lập từ tháng 9/2022 trên cơ sở hoạt động của nhóm Zalo người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; với chức năng, nhiệm vụ là thường xuyên nắm và phản ánh tình hình đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; kiến nghị, đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề khó khăn, phát sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến nay, Tổ gồm 81 thành viên, hoạt động chủ yếu thông qua nhóm zalo. Để gắn trách nhiệm của địa phương ngoài những thành viên là người có uy tín, cốt cán của 73 xã ở khu vực I, II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, thành viên của tổ còn bao gồm các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ đại diện cho Ban Dân vận các huyện ủy, đảm nhiệm vị trí nhóm trưởng, có trách nhiệm kết nối, hỗ trợ, động viên các thành viên là người có uy tín của địa phương mình hoạt động tích cực.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang, cho biết: Tổ Dân vận nòng cốt vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đóng góp tích cực trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở, chính quyền thân thiện, công tác hòa giải, giải quyết các điểm nóng, điểm phức tạp phát sinh tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau khi thành lập và đi vào hoạt động, cơ bản các thành viên trong Tổ đều phát huy vai trò tích cực trong cộng đồng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác dân vận.

Các tổ dân vận thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là các vấn đề phát sinh có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kịp thời báo cáo, đề xuất qua nhóm Zalo và góp phần giúp Ban Dân vận Tỉnh ủy nắm được nhiều thông tin nhanh trên nhiều lĩnh vực, từ đó tham mưu các biện pháp chỉ đạo giải quyết hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhằm nâng cao chất lượng của tổ, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang thường xuyên định hướng, đưa câu hỏi tương tác, khảo sát các nội dung liên quan trên nhóm Zalo hằng tuần, hằng tháng; kịp thời tổng hợp, thông báo tình hình, số lượt ý kiến tương tác của từng thành viên 2 lần/tháng.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, công tác dân tộc. Các thành viên trong tổ tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả nhóm Zalo. Phát huy vai trò của thành viên trong tổ với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”...

Thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, xây dựng chính quyền thân thiện cho các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt của các tổ dân vận nòng cốt vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.