Đẩy mạnh công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 13/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp Văn phòng Bộ Y tế tổ chức tọa đàm về công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các đại biểu trao đổi thảo luận tại hội nghị.
Các đại biểu trao đổi thảo luận tại hội nghị.

Đại diện Văn phòng Bộ Y tế đã thông tin tóm tắt về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hiện nay, tình hình dịch ở trong nước cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên, một số địa phương vẫn tiếp tục ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đặc biệt, sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron tại các quốc gia trên thế giới đã gây nhiều lo ngại về nguy cơ lây lan nhanh dịch bệnh.

Đại diện Văn phòng Bộ Y tế yêu cầu, các đại biểu sau khi nắm bắt thông tin về tình hình Covid-19 trở về địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân ở các thôn, bản nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid -19, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành y tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về các nội dung như: Vận động nhân dân thực hiện hương ước, quy ước của thôn bản; thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng; tham gia xây dựng nông thôn mới; kinh nghiệm hoạt động của tổ dân vận liên ngành ở cơ sở...

Các đại biểu cũng đề xuất nhiều kiến nghị như: Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, ban hành các chính sách đặc thù, hỗ trợ kinh phí đầu tư phát triển kinh tế-xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc; quan tâm nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả phù hợp với trình độ của đồng bào dân tộc thiểu số và tạo thị trường tiêu thụ ổn định; giải quyết đất sản xuất, nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Chính quyền cơ sở duy trì các buổi gặp mặt với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời trao đổi, nắm bắt tình hình của địa phương, giúp người có uy tín làm tốt nhiệm vụ của mình.

Bắc Giang là tỉnh miền núi với dân số hơn 1,8 triệu người. Trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm hơn 14,2%, gồm 7 dân tộc chủ yếu là: Nùng, Tày, Sán Dìu, Cao Lan, Sán Chí, Hoa, Dao. Các huyện có đông người dân tộc thiểu số là Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế và Lục Nam.
Thời gian qua, công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở Bắc Giang luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm.
Hằng năm, các địa phương tiến hành rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ người có uy tín; các chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện theo đúng quy định. 

Có thể bạn quan tâm

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.