S-Race 2023: Giải chạy hấp dẫn dành cho học sinh, sinh viên

Chiều 4/8, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ công bố Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên S-Race 2023 với thông điệp “Vì tầm vóc Việt".
Khoảnh khắc kết nối tình bạn tại S-Race 2022. (Ảnh: BTC)
Khoảnh khắc kết nối tình bạn tại S-Race 2022. (Ảnh: BTC)

Lễ công bố S-Race 2023 có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành trung ương và địa phương, đại diện Ban Tuyên giáo, Văn phòng Chính phủ, Cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Tập đoàn TH, Công ty Truyền thông Unicomm cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh của Đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng tới dự và cổ vũ cho giải.

Ấn tượng giải chạy vì thế hệ trẻ Việt Nam

Năm 2023 đánh dấu năm thứ ba S-Race được tổ chức. Giải chạy đã trở thành một hoạt động thường niên, nhận được yêu thích của học sinh, sinh viên cả nước, khuyến khích các em tham gia tập luyện thể thao, gắn kết gia đình, nhà trường và cộng đồng thông qua hoạt động phát triển thể chất thế hệ trẻ Việt Nam.

Đáng chú ý, S-Race năm 2022 từng giành “cú đúp" kỷ lục là Giải chạy học đường có nhiều học sinh, sinh viên tham gia nhất châu Á (hơn 30.000 người) và Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên hình thức trực tiếp và trực tuyến có số vận động viên nhiều nhất Việt Nam. Giải chạy đã tiếp cận đến học sinh, sinh viên tại 63 tỉnh, thành phố, được các em hào hứng đón nhận.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh tại Lễ công bố S-Race 2023. (Ảnh: BTC)

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh tại Lễ công bố S-Race 2023. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh nhấn mạnh: "Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc xây dựng và phát triển nhân tố con người. Vì vậy, trong suốt các thời kỳ cách mạng, Bác Hồ và Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác thể dục thể thao và giáo dục thể chất trong trường học".

Nhằm chung tay thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 theo Quyết định 641/QĐ-TTg và Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1660/QĐ-TTg phê duyệt ngày 2/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp các đơn vị nhằm tổ chức Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên S-Race 2023 với thông điệp “Vì tầm vóc Việt".

Hướng tới S-Race 2023

Năm nay, S-Race gồm 2 sự kiện trực tiếp tại Lâm Đồng (ngày 12/8) và Hải Phòng (ngày 12/11), dự kiến thu hút 10.000 người tham gia cùng nhiều hoạt động đồng hành hấp dẫn.

Đặc biệt, lần đầu tiên, 2 sự kiện trực tuyến S-Race Online dành cho đa dạng đối tượng: học sinh, sinh viên, thầy cô và phụ huynh... được tổ chức đồng thời tại 63 tỉnh, thành trên cả nước. Mỗi thử thách diễn ra trong 30 ngày thông qua ứng dụng UpRace.

Với chủ đề S-Race Online x Family - “Gắn kết để trưởng thành” dành cho học sinh, sinh viên và gia đình; cùng với chủ đề S-Race Online x School - “Đồng hành để vững bước" dành cho học sinh, sinh viên và thầy cô.

S-Race Online 2023 hứa hẹn sẽ tạo thành một điểm nhấn quan trọng, đánh dấu một hoạt động thể thao học đường nhận được sự tham gia, chung tay của gia đình và nhà trường với quy mô lớn, tạo nên hiệu ứng cộng hưởng và sức lan toả mạnh mẽ.

Đại diện ban tổ chức trả lời các câu hỏi từ báo chí.

Đại diện ban tổ chức trả lời các câu hỏi từ báo chí.

Các nội dung thi đấu của S-Race 2023 được chia theo 3 nhóm tuổi: Học sinh trung học cơ sở (11 đến 14 tuổi); học sinh trung học phổ thông (15 đến 17 tuổi); sinh viên các trường cao đẳng và đại học (18 đến 23 tuổi).

Cự ly thi đấu 3km dành cho sinh viên nam và nam sinh trung học phổ thông; cự ly 1,5km dành cho nam sinh trung học cơ sở, sinh viên nữ, nữ sinh trung học phổ thông và nữ sinh trung học cơ sở.

Nội dung thi đấu mở rộng S-Race Family (dành cho học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở lớp 6, lớp 7 và gia đình), S-Race Teacher (dành cho thầy cô và học sinh trung học cơ sở lớp 6, lớp 7) thi đấu ở cự ly 1km.

Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ hạng nhất đến hạng 10 căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất.

Tổng giải thưởng S-Race 2023 lên đến 264 triệu đồng, 1.000 đồng hồ thông minh giúp rèn luyện thể thao và hàng nghìn quà tặng hấp dẫn đến từ các nhà tài trợ...

Sự kiện thi đấu đầu tiên của S-Race 2023 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, được tường thuật trực tiếp từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 12/8 trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Bên cạnh đó, S-Race 2023 cũng phát triển đa dạng các hoạt động như: Chuỗi hoạt động hưởng ứng tại các tỉnh, thành phố; những ngày hội thể thao sôi động; các hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam; cuộc thi Ấn tượng S-Race truyền cảm hứng... từ đó góp phần khẳng định thương hiệu giải chạy đạt kỷ lục châu Á, tạo nên hệ sinh thái giàu giá trị, gắn kết chặt chẽ hơn nữa gia đình với nhà trường, thầy cô với học trò, cha mẹ với các con.

Tập đoàn TH (sở hữu thương hiệu TH true Milk ) là đơn vị đồng hành của S-Race 2023, thương hiệu sữa cacao lúa mạch TH true Chocomalt Mistori là đơn vị tài trợ của giải, nối tiếp chuỗi hoạt động chăm lo sức khỏe học đường mà Tập đoàn đã triển khai trong nhiều năm với mục tiêu nâng cao tầm vóc Việt, thúc đẩy sự phát triển thể lực và trí lực cho các thế hệ tương lai Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.

(Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Nhật Bản ăn mừng cùng Huy chương Vàng Asian Games 2026. (Ảnh: JFA)

Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ châu Á

Vượt qua Triều Tiên sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp giành Huy chương Vàng Asian Games. Thành công trên sân nhà Aichi-Nagoya không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nadeshiko Japan, mà còn một lần nữa cho thấy chiều sâu và nền tảng vững chắc của bóng đá nữ Nhật Bản.

Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam - Lê Quang Liêm. (Ảnh: bielchessfestival)

Lê Quang Liêm tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm nằm trong danh sách 24 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới (Total Chess World Championship) 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 20/11 tại Budapest (Hungary). Giải quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu, trong đó có Magnus Carlsen, Fabiano Caruana và Nodirbek Abdusattorov.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng nóng sau khi đem về cho Đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 3

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ tại ASIAD 20, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho các vận động viên, Ban huấn luyện.

Pháp không thể kéo dài chuỗi thắng lên ba trận. (Ảnh: FIGC)

Italia cầm hòa Pháp, De Bruyne giúp Bỉ thắng đậm

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 tối 2/10 và rạng sáng 3/10 chứng kiến đội tuyển Pháp bị Italia cầm hòa 1-1 ngay trên sân Stade de France, qua đó chấm dứt mạch hai trận thắng dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane. Ở trận còn lại của bảng A1, Kevin De Bruyne lập cú đúp giúp Bỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0.

Bồ Đào Nha giữ vững phong độ ổn định trước những đồn đoán về tương lai của Ronaldo. (Ảnh: The18)

Bồ Đào Nha thắng trận thứ ba mà không cần Ronaldo, Klopp có chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Đức

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 chứng kiến Bồ Đào Nha duy trì thành tích toàn thắng bằng chiến thắng 4-2 trên sân Đan Mạch dù không có Cristiano Ronaldo. Trong khi đó, đội tuyển Đức đánh bại Serbia 2-0, giúp huấn luyện viên Jurgen Klopp có chiến thắng đầu tiên kể từ khi tiếp quản đội tuyển quốc gia.

Các thành viên đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. (Ảnh: VIRESA)

Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam giành Huy chương Đồng Asian Games 2026

Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại giành thêm một Huy chương Đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 1/10 tại Asian Games 2026. Cùng ngày, đội cầu mây 4 người nữ toàn thắng vòng bảng để giành quyền vào bán kết, trong khi Phạm Quang Huy và Đặng Công Đức đều dừng bước ở vị trí thứ tư.